Thêm 16 ca nghi nhiễm Covid-19 trong ngày 9-5

.

ĐNO - Tối 9-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố ghi nhận thêm 16 ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn, trong đó có 9 ca làm việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân N.T.P.A (Nữ, sinh năm: 1993, trú Chung cư FHome, 16 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu), Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Cơ sở 1 là 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê và cơ sở 2 là 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu).

Ngày 30-4 đến 1-5, bệnh nhân đi chơi tại resort Hội An, buổi tối ghé ăn cơm gà Bà Nga (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam), đi ăn chè gần khu giữ xe cùng nhân viên trong công ty sau đó đi về nhà bằng ô-tô riêng.

8 giờ 30 ngày 2-5, bệnh nhân cùng chồng đến cơ sở Công ty AMIDA tại 222 Phan Châu Trinh và tiếp xúc với nhân viên. Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân cùng D. đến quán BOOK cafe đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) và tiếp xúc với 1 nhân viên phục vụ.

17 giờ 30, bệnh nhân về lại công ty và đến 20 giờ họp với toàn thể công ty tại số 222 đường Phan Châu Trinh. 22 giờ 30, kết thúc cuộc họp, bệnh nhân về nhà nghỉ và bắt đầu có triệu chứng rét run.

Sáng 3-5, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, đau đầu, ho nhẹ, mất vị giác, nhức mỏi người. Sau đó bệnh nhân nhờ chồng đi mua thuốc tại tiệm thuốc tây gần nhà về uống.

Ngày 4-5 đến ngày 6-5, bệnh nhân nghỉ tại nhà và chỉ tiếp xúc với chồng, con gái N.N.M.C và người giúp việc V.T.T. (các trường hợp trên hiện đã được cách ly).

13 giờ đến 13 giờ 30 và 17 giờ 30 ngày 7-5, bệnh nhân đi siêu thị Vinmart đối diện chung cư FHome, trong thời gian này bệnh nhân có tiếp xúc với 2 nữ nhân viên bán hàng và khoảng 4 đến 5 khách hàng cùng đi mua đồ.

Ngày 8-5, bệnh nhân được được xác định dương tính với SARS-CoV-2

2. Trường hợp bệnh nhân N.T.M.D (Nữ, sinh năm 1997, trú đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), kỹ thuật viên điều trị da mặt tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Cơ sở 222 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng).

Ngày 5-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, có tiếp xúc với 4 bạn cùng phòng (N.T.T.N, H.T.L, H.T.N.N, N.T.T.L - đã được đưa đi cách ly).

Ngày 6-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, có tiếp xúc với người giao khẩu trang là chị N.T.T.M (trú đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê).

Ngày 7-5, sau khi nhận được thông tin về các trường hợp nhiễm bệnh khác cùng công ty, bệnh nhân chỉ ở nhà, đến 21 giờ bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía tây thành phố.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân N.T.K.N (Nữ, sinh năm 1994, trú đường An Hải 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn trà), nhân viên tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Ngày 4-5, bệnh nhân có đi mua cháo NaNa đường Bùi Dương Lịch (tiếp xúc với chị bán quán), sau đó có ăn uống tại nhà. Chiều về nhà chồng và tiếp xúc với mẹ chồng.

Sáng 5-5, bệnh nhân ăn bún tại quán bên lề đường Lý Đạo Thành (không nhớ rõ địa chỉ).

Ngày 6-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, buổi tối có đi uống sữa đậu nành gần nhà (không nhớ rõ địa chỉ) bên cạnh quán hủ tiếu.

Sáng 7-5, đi cùng nhóm của công ty để làm xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Y tế Thanh Khê, sau đó về nhà và được đưa đi cách ly tập trung lúc 14 giờ cùng ngày  tại Trường Trung học cơ sở Lê Độ (Quận Sơn Trà) .

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

4. Trường hợp bệnh nhân P.T.N.T (Nữ, sinh năm 1994, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), tư vấn viên tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

Sáng 5-5, bệnh nhân ở nhà cả ngày, đến 19 cùng ngày đến ăn tối tại nhà chị H, L.L.Đ (cùng làm tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA) đã được đi cách ly.

Ngày 6-5, bệnh nhân ăn sáng tại số 144 Huỳnh Thúc Kháng, sau đó về nhà.

Ngày 7-5, bệnh nhân ở nhà và sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Khu ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

5. Trường hợp bệnh nhân N.T.T.H (Nữ, sinh năm 1984, trú Tổ 3 - Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), nhân viên tạp vụ Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (Địa chỉ: 222, Phan Chu Trinh, quận Hải Châu).

Ngày 4-5, bệnh nhân đến công ty dọn dẹp xong về nhà và có tiếp xúc với bà T. bán đồ ăn dạo địa chỉ tại Phước Hưng (xã Hòa Nhơn). Ngày 5-5, bệnh nhân ở nhà.  

Khoảng 17 giờ ngày 6-5, bệnh nhân đến chơi tại nhà bạn tên H. (thôn Đại La, xã Hòa Sơn) chơi và với chị H. và 2 con của chị.

Ngày 7-5, bệnh nhân ở nhà và đến tối thì thấy xuất hiện triệu chứng rát cổ

Ngày 8-5, bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Hòa Nhơn và  được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. Trường hợp bệnh nhân N.T.N.U (Nữ, sinh năm 1998, trú đường Hoàng Thị Loan, chân cầu Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), kỹ thuật viên Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA).

Ngày 3-5, bệnh nhân đi làm tại công ty rồi về nhà. 21 giờ đi ăn ốc tại quán đối diện Trường Cao đẳng thương mại (đường Dũng sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê).

Ngày 4-5, bệnh nhân ăn cơm cùng chồng tên T.V.K, em gái tên N.T.C.V, anh trai tên K.M.Đ và đồng nghiệp là chị V.T.T, V.T.K.N. Tối, bệnh nhân nhậu tại nhà cùng chồng, em gái, anh trai, chị T. và có thêm T.Đ.H, anh H.

Ngày 5-5, bệnh nhân ở nhà cả ngày. Đến 17 giờ đi chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) để mua rau.

14 giờ 6-5, bện nhân đi mua đồ ăn tại xe đồ ăn vặt trước cổng Trường Cao đẳng Thương mại.

9 giờ 7-5, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê để lấy mẫu xét nghiệm nhưng theo quy định một lần chỉ tập trung 10 người lấy mẫu nên bệnh nhân đi về. Đến chiều, bệnh nhân đi khai báo tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và tối cùng ngày được đưa đi cách ly.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

 7. Trường hợp bệnh nhân N.T.C.H (Nữ, sinh năm 1996, trú đường Trung Nghĩa 5, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), tư vấn viên Lễ tân tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (địa chỉ số 539 đường Điện Biên Phủ).

Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 3-5, bệnh nhân đi làm bình thường tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (địa chỉ số 539 đường Điện Biên Phủ), tiếp xúc với các bạn đồng nghiệp và khách hàng tại công ty.

Từ 18 giờ đến 18 giờ 30, bệnh nhân đi ăn phở ở đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (bên cạnh quán Cao Lầu tên Lý, bệnh nhân không nhớ rõ địa chỉ). Từ 19 giờ đến 20 giờ, bệnh nhân đi xe máy đến Siêu thị Coopmart Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), sau đó về phòng trọ nghỉ ngơi, không tiếp xúc với ai.

Ngày 4-5, bệnh nhân được nghỉ làm nên chỉ ở phòng trọ và có tiếp xúc với 2 bạn ở phòng trọ bên cạnh là bạn N.N.A và bạn K.V (đã về quê tại tỉnh Đắk Lắk và khai báo y tế tại địa phương). Đến tối bệnh nhân có nhờ bạn tên T. (trú tổ 62, Hoà Khê, Thanh Khê) chở xe máy đi mua bún tại góc đường Huỳnh Ngọc Huệ (gần cây xăng), bệnh nhân đứng ngoài xe, còn T. vào mua, sau đó về phòng trọ, bệnh nhân có mang khẩu trang.

Ngày 5-5, bệnh nhân lên công ty giải quyết hồ sơ công việc. Đến trưa có gọi shiper mang đồ ăn đến (bệnh nhân thanh toán tiền trước nên chỉ lấy đồ ăn rồi lên chứ không tiếp xúc hay nói chuyện với shiper).

Ngày 6-5, bệnh nhân ở nhà đến trưa, sau đó đi xe máy qua công ty lấy đồ gửi cho khách. Bệnh nhân để hàng trên bàn, đứng khoảng cách xa rồi tự shiper vô lấy rồi mang đi, không tiếp xúc với shiper giao hàng.

Từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, bệnh nhân ghé quán Cơm đường Kỳ Đồng (gần Chợ Kỳ Đồng) để mua cơm rồi về phòng trọ. Đến 22 giờ, bệnh nhân nhờ T. chở đi mua đồ ăn tại quán Ốc gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê (không nhớ rõ địa chỉ) sau đó về lại phòng.

Bệnh nhân ăn tối tại phòng, gọi shiper mang đồ ăn đến (bệnh nhân thanh toán tiền trước nên chỉ lấy đồ ăn rồi vào chứ không tiếp xúc hay nói chuyện với shiper).

Ngày 7-5, sau khi BN 3131 dương tính thì bệnh nhân là F1 nên được đưa đi cách ly tại Khu ký túc xá phía tây. Bệnh nhân ở 5 đồng nghiệp làm cùng công ty.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. Trường hợp Bệnh nhân N.T.N.A (Nữ, sinh năm 1995, trú chung cư FHome - 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu), nhân viên hành chính tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA.

8 giờ ngày 1-5, bệnh nhân ăn sáng tại nhà ăn của Palm Resort (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). 11 giờ, bệnh nhân về lại nhà số 16 Lý Thường Kiệt (phường Thạch Thang) và không đi đâu. Bệnh nhân ở chung với N.T.P.A, N.Q.T, cháu N.T.M.C, giúp việc V.T.T  và không tiếp xúc với ai ở chung cư.

Từ 9 giờ ngày 2-5, bệnh nhân đi làm tại công ty (số 222 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu). Khoảng 19 giờ đến 22 giờ, bệnh nhân tham gia cuộc họp Tổng công ty tại số 539 đường Điện Biên Phủ (có BN3131 tên N.T.N.D) sau đó về nhà.

Ngày 3-5, bệnh nhân đi làm tại công ty và sau đó về nhà, không đi đâu.

Khoảng 10 giờ ngày 4-5, bệnh nhân lên công ty lấy tài liệu có gặp BN 3131 N.T.N.D và 3 bạn cùng công ty, sau đó về nhà và không đi đâu. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi.

Từ ngày 5-5 đến ngày 6-5, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, chỉ ở nhà và không đi đâu. Bệnh nhân điện thoại đến Trạm Y tế Thạch Thang và tự cách ly tại nhà.

Ngày 7-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, buổi chiều bệnh nhân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế Thạch Thang (đi bằng ô-tô riêng của anh chị), sau đó về nhà và được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

9. Trường hợp bệnh nhân L.V.T (Nam, sinh năm 1983, trú quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là thợ sửa xe máy tại 49 Trưng Nhị, phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu).

Bệnh nhân chủ yếu chỉ đi làm tại tiệm sửa xe máy. Chiều hằng ngày đi dọn hàng cho vợ (chị D.) tại chợ An Hải Bắc.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân được lấy mẫu được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 4-5, bệnh nhân chỉ đi làm tại tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị.

Ngày 5-5, buổi sáng bệnh nhân có ăn tại quán bún chả cá Hiền đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà). Sau đó đi làm tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị rồi về nhà. Buổi tối bệnh nhân có đến chơi tại nhà anh N. đường An Hải 5, (quận Sơn Trà).

Ngày 6-5, bệnh nhân đi làm tiệm sửa xe máy 49 Trưng Nhị rồi về nhà.

Ngày 7-5, tương tự. Đến tối cùng ngày có thông tin chị L.T.D dương tính với SAR-CoV-2 nên bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía tây thành phố.

Ngày 7-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

10. Trường hợp bệnh nhân N.M.H (Nam, sinh năm 1957, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Bệnh nhân là hưu trí, sống cùng gia đình với vợ là N.T.H.H; con gái N.T.H.A; con gái N.T.H.P; con gái N.T.H.Đ; con trai N.Đ.K; cháu L.Q.K.

Bệnh nhân bị đau đầu khoảng 1 tháng trở lại đây, do đó chỉ ở nhà, không ra ngoài, thậm chí không tiếp xúc với hàng xóm.

Sáng 2-5, bệnh nhân cùng cháu (L.Q.K) có đi lễ tại Nhà thờ An Hòa (đường Trường Chinh) sau đó về nhà, không đi ra ngoài.

Từ ngày 5 đến 6-5, con bệnh nhân là F0 tên N.T.H.A không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

Ngày 7-5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11. Trường hợp bệnh nhân T.V.Đ (Nam, sinh năm 1996, trú quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là nhân viên Chi nhánh công ty Monstar - Lab Việt Nam tại Khu Công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà).

Bệnh nhân sống cùng 8 người lớn và 4 trẻ em, trong đó có bệnh nhân L.T.D.

Từ ngày 23 đến 29-4, bệnh nhân đi làm tại công ty và về nhà.

Từ ngày 30-4, bệnh nhân vào Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN 113 khởi hành lúc 9 giờ. Sau đó hát karaoke, dạo phố, uống cà phê, đi ăn… tại nhiều địa điểm trên địa bàn quận Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình.

Đến chiều 4-5, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng trên chuyên bay VN 136.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân được lấy mẫu được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 5-5, bệnh nhân đi làm tại công ty. Trưa ghé quầy chị D. ở chợ An Hải Bắc lấy đồ ăn về phòng trọ đường An Hải 5, quận Sơn Trà. Chiều bệnh nhân ghé uống cà-phê tại quán Kim số 33 đường Nguyễn Khuyến (quận Liên Chiểu).

Ngày 6-5, bệnh nhân đi làm tại công ty. Khoảng 20 giờ đi mua đồ tại siêu thị Vinmart đường Nguyễn Huy Tưởng. Sau đó đến chơi tại phòng trọ anh T.Đ.P đường Tôn Đức Thắng. Tại đây bệnh nhân chỉ tiếp xúc với P.

Ngày 7-5, bệnh nhân đi làm tại công ty. Tối cùng ngày có thông tin chị L.T.D dương tính với SAR-CoV-2 nên bệnh nhân được chuyển đi cách ly tại Ký túc xá phía tây thành phố.

Ngày 7-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

12. Trường hợp bệnh nhân L.X.P (Nam, sinh năm 1992, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). Bệnh nhân là bác sĩ nha khoa làm việc tại 222 Phan Chu Trinh (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 3-5, bệnh nhân đến công ty làm việc, tại đây có khám trực tiếp cho chị N.T.T.D (ca bệnh 3131). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhiều nhân viên trong công ty. Sau đó bệnh nhân đi cùng anh N.Q.T đến quán cà-phê gần công ty (kiệt 236 Phan Châu Trinh) gọi cơm đến, ăn cơm xong bệnh nhân về thẳng nhà không đi đâu.

Ngày 4 và 5-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, tự nấu ăn không đi ra ngoài. Ngày 6-5, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao nên chỉ ở nhà không đi đâu.

Ngày 7-5, buổi sáng bệnh nhân ở nhà, sau khi nhận được thông tin từ chị N.T.T.D dương tính, bệnh nhân đến Trạm y tế phường Hòa Thuận Tây khai báo y tế rồi về nhà không đi đâu. Đến 21 giờ, bệnh nhân được đưa đi cách ly ở Ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

13. Trường hợp bệnh nhân L.Q.K (Nam, SN 2010, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Bệnh nhân là học sinh tại Trường Tiểu học Phù Đổng, là cháu của bệnh nhân N.M.H.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 3 và 4-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, không ra ngoài. Ngày 5 và 6-5, mẹ bệnh nhân là F0 tên N.T.H.A không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

Ngày 7-5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

14. Trường hợp bệnh nhân N.Q.T (Nam, sinh năm 1992, sống tại Chung cư FHome, quận Hải Châu). Bệnh nhân làm việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA - 222 Phan Chu Trinh (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Bệnh nhân sống cùng nhà với: Vợ là N.T.P.A; con gái N.T.M.A; N.T.N.A và giúp việc V.T.T.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 30-4, bệnh nhân cùng vợ, 2 con gái, giúp việc V.T.T; N.T.L.L, N.V.P, vợ chồng chị N.T.H.T và H.C.Q, bằng 2 ô-tô cá nhân đi Hội An và ở tại Palm Garden Beach Resort Hoi An.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân ăn tối tại quán Cơm gà bà Nga ở Hội An. Trên đường về resort có ghé cửa hàng bán đặc sản trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An.

Ngày 1-5, bệnh nhân về đến Đà Nẵng có ghé quán Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng mua thức ăn về nhà. Sau đó về nhà không đi đâu.

Ngày 2-5, bệnh nhân đến công ty ở 222 Phan Châu Trinh, sau đó ăn trưa tại công ty. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân cùng N.T.P.A; N.V.P; N.T.L.D (BN 3131) đến uống cà phê tại The Books Garden Cafe địa chỉ 46 Bạch Đằng rồi về lại công ty.

Ngày 3-5, bệnh nhân lên công ty làm việc từ 9 giờ đến 12 giờ, có làm việc với chị N.T.T.D (BN 3131). Chiều cùng ngày, bệnh nhân cùng với L.X.P đến quán cà phê gần công ty (kiệt 236 Phan Châu Trinh). Đến tối thì xuất hiện triệu chứng mệt.

Ngày 4 đến 6-5, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình.

Ngày 7-5, bệnh nhân chở gia đình bằng ô-tô đến Trạm y tế phường Thạch Thang khai báo y tế, sau đó về nhà không đi đâu. Đến 20 giờ bệnh nhân và gia đình được đưa đi cách ly ở Ký túc xá phía tây.

Sau đó, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 8-5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

15. Trường hợp bệnh nhân N.T.H.P (Nữ, SN 1986, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Bệnh nhân là quản lý chung tại Nhà hàng Toxic tại đường Trần Văn Trứ.

Hàng ngày, bệnh nhân đi làm bằng xe máy từ 17 giờ chiều đến 0 giờ khuya tại nhà hàng. Sau đó về nhà ngủ tới chiều và chỉ ở nhà.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 5 và 6-5, chị bệnh nhân là F0 tên N.T.H.A không đi làm, do đó ở nhà và ăn cơm với cả gia đình.

Ngày 7-5, từ 17 đến 18 giờ, bệnh nhân có đến nhà hàng dọn dẹp chỗ ngồi. Tại đây có anh V. (bộ phận bếp), anh S. (quản lý), anh T. (bộ phận bếp) và một số nhân viên khác. Sau đó, bệnh nhân về nhà. Tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá phía tây.

Ngày 8-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy lại mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

16. Trường hợp bệnh nhân P.V.N (Nam, SN 1963, quê Phú Yên). Bệnh nhân làm thợ hồ tại công trình xây dựng cạnh Công ty vận tải số 6 - Khu Bộ đội Tên lửa (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).

Từ ngày 30-4 đến 1-5, bệnh nhân nghỉ lễ tại công trình, có uống rượu với anh C.V.T (đã cách ly tại Khu Ký túc xá phía tây từ ngày 5-5), bệnh nhân có tiếp xúc với anh N. và anh T. làm giám sát công trình (đã khai báo y tế và cách ly tại Quảng Nam).

Từ ngày 2 đến 3-5, bệnh nhân làm thợ hồ tại công trình chỉ tiếp xúc với mấy anh em làm việc tại đây.

XUÂN DŨNG - LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.