Tiếp nhận hàng tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống Covid-19

.

Sáng 7-8, tại Trung tâm Hành chính thành phố, lãnh đạo thành phố tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đó, Tập đoàn Hưng Thịnh (Thành phố Hồ Chí Minh) trao ủng hộ 1 tỷ đồng, 100 tấn gạo và 3.000 bộ trang phục phòng hộ y tế; Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 2 tỷ đồng; Hội Doanh nhân Nghệ - Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng ủng hộ 200 triệu đồng. Tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên ghi nhận và cảm ơn sự chung tay, góp sức của toàn xã hội cho công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố; cam kết thành phố sẽ sớm phân phối nguồn tiền, hàng hỗ trợ trên để hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Chiều 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp phục vụ công tác phòng, chống Covid-19. Cụ thể: Lazada Việt Nam ủng hộ 10.000 bộ trang phục bảo hộ trị giá 1,6 tỷ đồng; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone ủng hộ 500 triệu đồng và Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Fuji ủng hộ 200 hộp thực phẩm chức năng bổ phế thông phổi Fuji Hyper trị giá 62 triệu đồng đến đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ. (LAM PHƯƠNG)

* Chiều 7-8, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng, Phó Tổng Biên tập Trần Thị Thu Thủy đã trao 1.000 khẩu trang y tế N95 và 1 thùng nước sát khuẩn cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và cho biết, đây là món quà mà cán bộ, nhân viên, người lao động Báo Đà Nẵng dành tặng cho lực lượng y, bác sĩ Bệnh viên Phổi Đà Nẵng.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trần Thị Thu Thủy (bên trái) trao tặng bảo hộ y tế cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trần Thị Thu Thủy (bên trái) trao tặng bảo hộ y tế cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời mong muốn Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cùng toàn ngành Y tế thành phố tiếp tục chiến đấu đẩy lùi Covid-19. Thời gian đến, Báo Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ cho lực lượng y, bác sĩ, cũng như các lực lượng khác đang ngày đêm nỗ lực phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. (NGỌC PHÚ)

* Ngày 6 và 7-8, CLB Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam ủng hộ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang 50 chiếc nệm nước, 50.000 lọ dung dịch súc miệng, 10.000 chai nước rửa tay sát khuẩn; trao tặng 400 suất quà cho người lao động nghèo và sinh viên xa quê ở trọ trên địa bàn thành phố. Cùng thời gian, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu cấp phát 19 tấn gạo hỗ trợ các lực lượng phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận từ nguồn ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chiều 7-8, Hội Cựu chiến binh phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) ủng hộ các lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương 5 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ 7 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi gia đình 300.000 đồng. Dịp này, Đại đức Thích Thông Quang, Trụ trì Chùa Liên Trì (quận Sơn Trà) hỗ trợ các lực lượng phòng, chống Covid-19 nhiều sữa hộp, khăn tay và các loại nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. (LÊ VĂN THƠM)

* Chiều 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ của đại diện lớp Cao cấp Lý luận chính trị K14 Đà Nẵng (Học viện Chính trị khu vực III) với số tiền 30 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống Covid-19 của thành phố. (VĂN HOÀNG)

Đại diện lớp CCCT K14, Học viện Chính trị khu vực III trao 30 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch thành phố.Ảnh: VĂN HOÀNG
Đại diện lớp CCCT K14, Học viện Chính trị khu vực III trao 30 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch thành phố.Ảnh: VĂN HOÀNG

* Chiều 7-8, Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng các thiết bị y tế (đợt 2) trị giá 655 triệu đồng cho ngành Y tế để hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19. Cụ thể, Hội đã trao tại 2 đơn vị là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi thành phố các thiết bị y tế trị giá 560 triệu đồng, gồm: 4 máy monitor trị giá 80 triệu đồng/máy và 10 máy bơm tiêm điện tự động trị giá 24 triệu đồng/máy; trao 1 máy monitor theo dõi bệnh nhân trị giá 80 triệu đồng cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và 4 thùng khẩu trang N95 trị giá 15 triệu đồng cho 3 cơ sở y tế trên. (M.QUẾ)

* Ngày 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mân Thái (quận Sơn Trà) cho biết, sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động lời kêu gọi toàn dân tham gia quyên góp, ủng hộ phòng, chống Covid-19, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mân Thái đã tiếp nhận hơn 40 triệu đồng tiền mặt, 1 tấn gạo, 500 khẩu trang, 200 mũ chống giọt bắn, 100 chai nước sát khuẩn do các mạnh thường quân ủng hộ. Số tiền, hàng trên sẽ được cấp phát cho người nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ các tổ kiểm dịch chốt trực trên địa bàn phường.(T. HUY)

* Ngày 6 và 7-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang hỗ trợ 466 hộ dân ở thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến (đang bị phong tỏa) mỗi hộ 20kg gạo, đồng thời hỗ trợ hơn 2.800 hộ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi hộ 10kg gạo. Hội Đồng hương huyện Hòa Vang tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ 100 chiếc giường tầng và 10 tấn gạo cho huyện Hòa Vang trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19. Đến nay, các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm gần xa đã ủng hộ phòng, chống Covid-19 qua kênh Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang 613 triệu đồng, 40 tấn gạo, 350 chiếc giường tầng và nhiều loại nhu yếu phẩm.

* Sáng 7-8, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) ủng hộ 12 triệu đồng cho các lực lượng phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Cùng ngày, Hội CCB phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ 7 gia đình hội viên khó khăn ở khu dân cư Tân Hòa A5 (phường Thạch Thang) đang bị phong tỏa, mỗi gia đình 10kg gạo và một số thực phẩm.

Dịp này, ông Ngô Kim Tuấn ở số 262 đường Phạm Cự Lượng (Đà Nẵng) ủng hộ 3 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch; Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 5D phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) ủng hộ 9,3 triệu đồng cho các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn phường.

* Ngày 7-8, cựu chiến binh Trần Văn Xuất, chủ cơ sở đá mỹ nghệ Xuất Ánh ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) ủng hộ 12 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, đồng thời hỗ trợ nhiều loại nước giải khát, trị giá 4 triệu đồng, cho các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại địa phương. Dịp này, chi bộ và các đoàn thể khu dân cư Hòa Mỹ 2 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) thăm, tặng quà 4 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. (LÊ VĂN THƠM)

* Chiều 7-8, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, để kịp thời hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thống nhất hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp đối với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 là đoàn viên thuộc các cấp Công đoàn. Tính đến chiều 7-8, LĐLĐ thành phố ghi nhận 39 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 là đoàn viên thuộc các cấp Công đoàn, trong đó: 9 trường hợp là công nhân lao động; 22 trường hợp cán bộ, nhân viên y tế, 7 trường hợp giáo viên và 1 trường hợp cán bộ công chức. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đang tiến hành rà soát, lập danh sách hỗ trợ cho 1.000 đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc do Covid-19 với số tiền 1 triệu đồng/trường hợp, tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng. (LAM PHƯƠNG)

 

;
;
.
.
.
.
.