Thời sự và bàn luận

Bứt phá mạnh mẽ và bền vững

07:52, 16/10/2015 (GMT+7)

“… Chỉ khi nào có một nền kinh tế phát triển toàn diện, tạo ra nhiều giá trị gia tăng thì chúng ta mới có thể nâng cao thực sự đời sống nhân dân”.

Ý kiến ấy của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ thể hiện trong phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là mong mỏi của đông đảo người dân thành phố; và được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định mạnh mẽ hơn trong chỉ đạo tại Đại hội: “… Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng. Để làm được điều đó, thành phố cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế thật sự phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh”.

Thành quả phát triển rõ nét của Đà Nẵng là minh chứng thuyết phục cho cách làm sáng tạo, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố 5 năm qua. Tuy nhiên, thực tiễn đó cũng cho thấy sự phát triển của thành phố chưa thực sự bền vững, mặc dù có những bứt phá mạnh mẽ. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trên một số lĩnh vực còn thấp; vì vậy dẫn tới chất lượng phát triển chưa đạt yêu cầu, chưa phát huy vị thế, tiềm năng và vai trò dẫn dắt phát triển của một thành phố động lực miền Trung-Tây Nguyên...

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm ấy: Mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi. Công nghiệp chưa có bứt phá mạnh mẽ, công nghệ chậm được đổi mới. Sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, chất lượng còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển nhanh nhưng chưa đồng bộ. Lợi thế về kinh tế biển của thành phố chưa được phát huy. Vai trò động lực, liên kết khu vực và tính lan tỏa của Đà Nẵng trong vùng chưa rõ nét...

Điều đó đặt ra một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cho Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, là làm sao tiếp tục xây dựng định hướng, tìm kiếm giải pháp phát triển kinh tế, giải quyết những hạn chế, khuyết điểm ấy, huy động sức mạnh toàn dân, đưa thành phố bứt phá mạnh mẽ và bền vững hơn.

Để tạo nên sự bứt phá đó, không gì khác hơn, là cần phải tìm kiếm giải pháp khả thi, lâu dài để thúc đẩy kinh tế phát triển. Phải thừa nhận rằng, nền kinh tế thành phố chưa phát triển mạnh mẽ, chính là do nguồn lực của thành phố chưa mạnh. Hơn 95% doanh nghiệp ở mức nhỏ và siêu nhỏ; nguồn lực cho phát triển chưa được khai thác mạnh mẽ và hiệu quả... chính là những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên.

Vì vậy, các giải pháp ấy phải làm sao khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư vào phát triển; trong đó có nguồn lực từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, nguồn lực tài chính từ trong dân, nguồn lực từ khai thác thế mạnh của thành phố về vị trị địa lý, tài nguyên... và một nguồn lực quan trọng là nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Phải làm sao môi trường đầu tư thật thông thoáng, minh bạch, công khai, ổn định lâu dài.

Để có môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn ấy, cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho kết cấu hạ tầng đồng bộ; các chính sách phải thực sự ổn định, tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển đồng thời phải triển khai thực hiện một cách đúng đắn, hiệu quả. Môi trường đầu tư phát triển thuận lợi, có sức hấp dẫn là nơi mà mỗi doanh nghiệp, người dân thấy rằng, nguồn lực đầu tư sẽ sinh lợi, ổn định lâu dài và nhất là tạo hứng thú cho việc khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công.

Đó là môi trường mà người dân không còn xem việc sử dụng đồng tiền nhàn rỗi để gửi vào ngân hàng hoặc mua một vài mảnh đất “cắm dùi”... là lựa chọn tối ưu. Môi trường ấy là nơi mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, khi làm việc gì cũng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng hình ảnh cho thành phố Đà Nẵng “của mình”; mỗi trái ngọt làm nên từ mồ hôi, công sức ấy đều có một phần của mình và dành cho mình trong đó...

Có được nền kinh tế phát triển toàn diện và bền vững, thì mới thật chắc chắn nói đến chuyện nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong thời đại hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ này. Bởi, không thể thưởng thức những giá trị nghệ thuật thực sự khi trong lòng còn hoang mang với việc chạy ăn từng bữa; khó có thể san sẻ trọn vẹn với người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc rơi vào hoạn nạn ngặt nghèo, khi chỉ có tấm lòng mà không có một đồng xu cắc bạc...

Dĩ nhiên là không quá đề cao đồng tiền, nhưng có đồng tiền chân chính, làm ra từ mồ hôi công sức của mình thì bản thân nó sẽ mang những giá trị riêng của nó. Đặc biệt, là đồng tiền ấy góp phần lớn vào sự phát triển chung của thành phố, không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà cả an sinh xã hội - theo cách làm lâu nay của một thành phố hướng đến thương hiệu an bình với những chính sách nhân văn; của một thành phố hướng đến xây dựng những giá trị văn hóa chuẩn mực mới trong thời hội nhập này...

Để có được sự bứt phá mạnh mẽ và bền vững cho thành phố trong giai đoạn mới, không gì khác hơn, đó là phải khai thác hiệu quả nguồn lực để thúc đẩy kinh tế phát triển hơn nữa, thực sự đi vào chiều sâu; có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng xã hội và con người văn hóa...

Công cuộc ấy, không chỉ dành cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ này, mà có cả sự góp phần của mỗi người dân!

Anh Quân

.