.
Chung kết giải Bóng đá U-21 Báo Thanh Niên lần thứ 14 (2010)

Đồng Nai - Sông Lam Nghệ An 3-3 (Đồng Nai thắng luân lưu 11 mét 5-4) : Kịch tính bởi sai lầm

.
Một cuộc rượt đuổi về tỷ số đến nghẹt thở và ngay trên chấm phạt đền, cầu thủ của cả 2 đội Đồng Nai lẫn Sông Lam Nghệ An tiếp tục đẩy cao trào của trận đấu lên mức tối đa. Phải sử dụng đến loạt đối kháng thứ 4, 2 đội mới xác định được người chiến thắng sau trận chung kết giải bóng đá U-21 Báo Thanh Niên 2010 vừa diễn ra chiều qua (17-10) trên sân Pleiku.

Mô tả ảnh.
Sự nỗ lực của các cầu thủ Đồng Nai (áo đỏ) đã mang lại cho họ danh hiệu vô địch đầu tiên tại giải Bóng đá U-21 Báo Thanh Niên sau chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An.
Bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Đồng Nai vẫn nhập cuộc hết sức tự tin với tổ chức tấn công bằng những đường chuyền cự ly trung bình kết hợp những pha phối hợp ngắn. Ngay phút thứ 6, Sông Lam Nghệ An sớm nhận bàn thua khi Phạm Hồng Dương (9) đưa Đồng Nai vượt lên dẫn trước 1-0 sau pha đệm bóng cận thành. Thế nhưng, tất cả đã nhanh chóng xoay chiều khi hàng thủ Đồng Nai liên tục bộc lộ những sai sót và phải trả giá bằng 2 bàn thua khá đơn giản.
 
Phút 14, trong vòng vây của 3 chiếc áo đỏ của Đồng Nai, Nguyễn Trọng Phi (9) vẫn không khó vượt qua, tung cú sút chìm san bằng tỷ số 1-1 cho Sông Lam Nghệ An. Đến phút 28, một đường chuyền từ cánh phải được Lê Thế Cường (8) tận dụng khá tốt và pha đánh đầu không mấy hiểm hóc của tiền vệ Sông Lam Nghệ An vẫn đánh bại được hàng thủ Đồng Nai, giúp đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng vượt lên dẫn 2-1. Sau bàn thua, Đồng Nai càng tỏ ra bế tắc trước sức tấn công khá đa dạng của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Bộ bất ngờ có bàn san bằng tỷ số 2-2 vào phút 51. Hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An đã phán đoán sai sau pha tạt bóng của Đồng Nai, tạo cơ hội cho Nguyễn Tuấn Anh (18) cướp bóng, vượt qua thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Sông Lam Nghệ An), đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn thắng khá đơn giản cho Đồng Nai.

Chỉ 5 phút sau (phút 56), tận dụng cơ hội Đồng Nai dâng cao tấn công, Sông Lam Nghệ An đã tổ chức phản công sắc sảo. Từ đường chẻ biên của đồng đội, Nguyễn Đình Bảo (13) xử lý tinh tế và tung cú sút chéo, giúp Sông Lam Nghệ An tái lập cách biệt 1 bàn. Trong bối cảnh chẳng mấy ai nghĩ đến khả năng cân bằng tỷ số của Đồng Nai, một sai lầm của thủ môn Trần Nguyên Mạnh lại khiến Sông Lam Nghệ An trả giá vào phút 83 khi pha sút phạt trực tiếp vào góc gần của Thân Thành Tân (11) san bằng tỷ số 3-3 cho Đồng Nai.

Bước vào 5 loạt đá luân lưu, sự căng cứng tâm lý khiến Đình Bảo (13), Thành Đạt (20-Sông Lam Nghệ An) và Đỗ Kiến Thức (3), Nguyễn Đức Nhân (17) đều đá hỏng ở 2 loạt cuối. Thậm chí, phải đến loạt đá đối kháng thứ 4, khi Nguyễn Trọng Phi (9-Sông Lam Nghệ An) không chiến thắng được thủ môn Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Vương Văn Quyền (2) mới thực hiện thành công, giúp Đồng Nai lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải Bóng đá U-21 Báo Thanh Niên.

Sau khi kết thúc giải, ngoài Cúp, cờ, bảng danh vị và tiền thưởng cho đội Vô địch, các cầu thủ Đồng Nai cũng thâu tóm các danh hiệu “Thủ môn xuất sắc” của Nguyễn Thanh Diệp, “Cầu thủ xuất sắc” của Nguyễn Tuấn Anh. Ngoài ra, cầu thủ Phạm Hữu Phát (10-Đồng Nai) cũng chia sẻ danh hiệu “Cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất” cùng với Lê Đức Tài (Hoàng Anh Gia Lai) và Nguyễn Đình Bảo (Sông Lam Nghệ An).

BẢO AN
;
.
.
.
.
.