Bạn đọc

Chấn chỉnh tình trạng để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường

10:21, 04/01/2024 (GMT+7)

Mới đây, người dân trên địa bàn thành phố liên tục phản ánh, tình trạng để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường, gây cản trở người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị. Chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng này.

Người dân phản ánh nhiều cơ sở kinh doanh trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Mỹ An) thường xuyên để xe máy của khách hàng lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Người dân phản ánh nhiều cơ sở kinh doanh trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Mỹ An) thường xuyên để xe máy của khách hàng lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), người dân sinh sống trên đường Phạm Hồng Thái phản ánh, quán cà phê số nhà 25, thường xuyên để xe máy của khách hàng dưới lòng đường, tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc thiết lập lại trật tự, kỷ cương để bảo đảm an toàn giao thông cho khu vực.

Ngày 28-12, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 Võ Trường Anh cho biết, tiếp nhận thông phản ánh của phóng viên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khu đô thị, lãnh đạo phường chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị phường Hải Châu 1 tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường tại đường Phạm Hồng Thái.

Theo khảo sát của phóng viên, đường Phạm Hồng Thái có nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Đặc biệt, khu vực có nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán. Tình trạng các hộ dân buôn bán 2 bên lề đường để xe máy lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, làm mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng tương tự, diễn ra tại đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Tuyến đường Châu Thị Vĩnh Tế có lòng đường nhỏ hẹp, nhiều phương tiện lưu thông qua lại, thế nhưng, các cơ sở kinh doanh 2 bên lề đường ngang nhiên cho khánh hàng để xe máy lấn chiếm chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn, gây ùn tắc giao thông. Người dân nhiều lần kiến nghị lên UBND phường, nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm. Người dân đề nghị UBND phường chấn chỉnh để trả lại đường thông, hè thoáng cho khu vực.

“Việc người dân để xe máy lấn chiếm lòng, lề đường kéo dài liên tục do chính quyền địa phương xử lý chưa nghiêm, nên tình trạng này kéo dài. Do đó, các hộ dân sinh sống tại khu vực, đề nghị lãnh đạo phường cần có chế tài xử phạt thật nghiêm khắc, để hạn chế tái phạm tình trạng này”, bà Phạm Thị Hòe, trú đường Châu Thị Vĩnh Tế cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ An, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND phường tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên đường Châu Thị Vĩnh Tế. Tại buổi làm việc, chủ quán kinh doanh địa chỉ số nhà 67 và 69 trình bày cơ sở đã bố trí nhân viên trông giữ xe và có khu vực để xe của khách. Tuy nhiên, nhiều lúc do quán có lượng khách đông nên nhân viên chưa dắt xe không kịp thời, nên người dân nghỉ quán để xe của khách dưới đường. Để lập trại trật tự đô thị, UBND phường yêu cầu 2 chủ quán  67 và 69 viết cam kết trong thời gian đến, khắc phục, nếu cơ sở tiếp tục vi phạm thì phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn Lưu Xuân Hùng khẳng định, cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền đến người dân và ra quân xử lý, tuy nhiên, sau mỗi lần xử lý vi phạm các hộ dân chấp hành được một thời gian ngắn, rồi lại tái diễn. Để tránh gây bức xúc cho người dân, thời gian đến, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp Đội kiểm tra quy tắc đô thị phường Mỹ An, bố trí lực lượng túc trực, theo dõi, chấn chỉnh tình trạng trên để bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho khu vực.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật ATG, đoàn Luật sư thành phố, căn cứ Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu người tham gia giao thông dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường. Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính. Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông. Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ, đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật, gây cản trở giao thông sẽ bị xử phạt cụ thể như sau: phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, nếu  hành vi vi phạm mà gây ra tai nạn giao thông có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

KHÁNH HUYỀN

.