Pháp luật

Hiệu quả khi đưa công an chính quy về xã

14:21, 10/05/2021 (GMT+7)

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án 224 ngày 16-5-2019 của UBND thành phố về “Điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 11 xã thuộc huyện Hòa Vang” (gọi tắt Đề án 224), được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang được giữ vững, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân được nâng cao rõ rệt.

Công an xã Hòa Bắc phối hợp Công an huyện Hòa Vang tổ chức làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn. (Ảnh chụp tháng 3-2021)Ảnh: N.H
Công an xã Hòa Bắc phối hợp Công an huyện Hòa Vang tổ chức làm căn cước công dân cho người dân trên địa bàn. (Ảnh chụp tháng 3-2021). Ảnh: N.H

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, từ ngày 1-7-2019, tất cả 11 xã được bố trí 100% công an chính quy theo Đề án 224. Đến nay, 8 đơn vị được bố trí 15 biên chế, 3 đơn vị được bố trí 13 biên chế.

Ngay từ những ngày đầu, Ban Chỉ huy Công an 11 xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về việc điều hành, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; triển khai các biện pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an xã đã khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ tháng 3-2020 đến nay, lực lượng công an xã lập hồ sơ ban đầu 411 vụ việc, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 85 vụ, 115 đối tượng để điều tra theo thẩm quyền; phát hiện, xử lý 189 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. “So với thời gian trước khi chưa triển khai Đề án 224, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện Hòa Vang có sự chuyển biến tích cực”, Thượng tá Mai Chiến Thắng nhìn nhận.

Thượng tá Nguyễn Bá Thêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, không chỉ dừng lại ở công tác bảo đảm ANTT, trong các đợt phòng, chống Covid-19, công an xã đã phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường quản lý cư trú, nhân khẩu, quản lý khu dân cư; phối hợp kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố; bảo đảm tốt ANTT tại các cơ sở cách ly, các khu phong tỏa. Công an xã xung kích triển khai làm căn cước công dân cho người dân. Bằng nhiều hình thức khác nhau, đến nay, lực lượng đã cấp căn cước cho hơn 50% công dân tại địa bàn huyện, được Công an thành phố, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Bà Trần Thị Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Khương cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để công an xã hoạt động hiệu quả. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. Với sự chủ động, tính chuyên nghiệp cao, lực lượng này đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc ở cơ sở, giúp người dân yên tâm để lao động sản xuất. 

Người dân đồng bào hai thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc) luôn nhắc đến lực lượng công an xã với một tình cảm gần gũi. Bởi từ khi mới về địa phương, lực lượng công an xã tăng cường đã “cùng ăn, cùng ở” với đồng bào để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ các thủ tục hành chính, làm lại hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

Trung tá Lê Văn Tư, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Hòa Bắc cho hay, qua công tác tuyên truyền vận động, rất nhiều hộ dân đồng bào Cơ tu tình nguyện giao nộp những vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ thường mang theo khi đi lên nương, rẫy... Kết quả này góp phần hạn chế tối đa tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án; đồng thời phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn ANTT địa bàn nông thôn, miền núi.

Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí Đinh Văn Như nhìn nhận: “Hòa Bắc là địa phương có tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản đa dạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác bảo vệ rừng, được đồng bào tin tưởng. Ngoài ra, lực lượng còn vận động, tuyên truyền đồng bào bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu...

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc Lê Thị Thu Hà cho biết, Chi bộ Công xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về công tác bảo đảm ANTT và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tham mưu chính quyền xã nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã rất hiệu quả.

Gần 2 năm triển khai thực hiện đưa công an chính quy về xã, Công an xã Hòa Bắc tiếp nhận nhiều tin báo tố giác của nhân dân, trong đó có nhiều vụ liên quan đến cờ bạc, đánh nhau, trộm cắp, bạo lực gia đình, qua đó công an xã xử lý, giải quyết các vấn đề nhanh gọn, triệt để, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

NGỌC PHÚ

.