Pháp luật

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề quy mô lớn

12:03, 15/10/2021 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 15-10, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã tạm giữ hình sự 2 phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề quy mô lớn gồm Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, trú quận Hải Châu).

Tang vật các đối tượng sử dụng tổ chức đường dây số đề quy mô lớn. Ảnh: T.D
Tang vật các đối tượng sử dụng tổ chức đường dây số đề quy mô lớn. Ảnh: T.D

Theo điều tra, tháng 4-2021, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê phát hiện Nguyễn Thị Hiền thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ để xây dựng đường dây số đề, đưa mạng lưới hoạt động khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tháng 7-2021, Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án mang bí số VA321H, trong đó Đội Cảnh sát hình sự chủ công khám phá.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, đường dây này sử dụng phương tiện công nghệ cao, dùng sim rác, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tổ chức đánh bạc nên lực lượng đeo bám suốt thời gian dài.

Đến chiều 9-10, khi đủ tài liệu, chứng cứ, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp đội nghiệp vụ Công an quận Thanh Khê bắt khẩn cấp, khám xét chỗ các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Anh, Nguyễn Thị Diễm Châu (49 tuổi), Nguyễn Thị Út (44 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (31 tuổi), Hoàng Thị Sương (43 tuổi), Quang Thị Thanh Hiền (39 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (25 tuổi), Phạm Thị Trâm Khanh (36 tuổi), Phạm Thị Nga (55 tuổi, đều trú Đà Nẵng).

Các đối tượng khai nhận, đường dây số đề này lập các nhóm chat “Phước Lộc Thọ”, “Chuyển tiền” để trao đổi, tính tiền thắng thua. Đối tượng nam duy nhất trong đường dây là Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi, trú quận Hải Châu) được trả lương 6-8 triệu đồng/tháng để làm kế toán.

Công an quận Thanh Khê tiến hành sao kê hơn 900 trang tài liệu từ các thiết bị di động của đường dây số đề này. Chỉ trong một tuần gần nhất, số tiền đánh đề lên đến hơn 3 tỷ đồng, dao động từ 500-700 triệu đồng/ngày.

Hiện Công an quận Thanh Khê tạm giữ hơn 170 triệu đồng, 12 điện thoại, 5 laptop để tiếp tục làm rõ.

LÊ HÙNG

.