Đà Nẵng cuối tuần

Tượng khổng lồ làm từ 350 cây xanh

15:23, 21/05/2022 (GMT+7)

Dịp kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 6 tới, nước Anh dự định trưng bày bên ngoài Điện Buckingham tượng điêu khắc khổng lồ ghép từ 350 loài cây bản địa.

Tượng điêu khắc khổng lồ ghép từ 350 loài cây bản địa. Ảnh: CNN
Tượng điêu khắc khổng lồ ghép từ 350 loài cây bản địa. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết, công trình điêu khắc có tên “Tree of Trees”, là một khung thép khổng lồ được gắn 350 loại cây và có chiều cao lên tới 21m. Phần thân chính của “Tree of Trees” được làm từ thép mới và tái chế từ các nhà cung cấp khắp nước Anh. Bức tượng phản ánh sáng kiến The Queen’s Green Canopy (QGC) khuyến khích người Anh trong khoảng thời gian từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2022 trồng thêm cây cho dịp lễ kỷ niệm.

Nhà thiết kế người Anh, ông Thomas Heatherwick, cho biết “Tree of Trees” là sự kết hợp của các xưởng và vườn ươm trên khắp đất nước. “Hy vọng tác phẩm sẽ là một phần trong nỗ lực thay đổi cảnh quan của đất nước chúng ta”, Heatherwick nói.

Lễ kỷ niệm Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5-6-2022. Tháng 5-2021, Nữ hoàng Elizabeth II phát động sáng kiến QGC. Theo trang web của QGC, hơn 1 triệu cây xanh đã được trồng trong quãng thời gian từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2022. Nữ hoàng Elizabeth II từ lâu đã ủng hộ việc trồng cây, đặc biệt trong các chuyến thăm của bà. Đặc biệt, Nữ hoàng đã trồng 1.500 cây trên khắp thế giới.

Theo Heatherwick Studio - đơn vị tạo ra “Tree of Trees”, tất cả 350 cây xanh sẽ được đặt trong chậu nhôm có chạm nổi ký hiệu của nữ hoàng. Đến tháng 10, tất cả số cây này được phân phát cho các tổ chức cộng đồng.

Năm ngoái, kiến trúc sư Thomas Heatherwick ra mắt dự án trung tâm mua sắm phủ đầy cây xanh ở Thượng Hải (Trung Quốc) với hơn 1.000 cây xanh và 250.000 thực vật các loại.

Ở Mỹ, Heatherwick đã xây dựng Little Island, một công viên trên bến tàu ven sông Manhattan, nơi có hơn 100 loài cây và thực vật khác nhau có nguồn gốc từ New York.

HOÀNG ĐẶNG (theo CNN)

.