Lịch trình đi lại, tiếp xúc của 20/42 ca mắc Covid-19 ngày 12-5

.

ĐNO - Tối 12-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý 20/42 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Cụ thể:

1. Trường hợp bệnh nhân N.M.T (BN 3599), (Nam, SN 1957, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Bệnh nhân sống cùng vợ, con trai, con dâu và 2 cháu nội. Nghề nghiệp: Hưu trí

Từ 27-4 đến 4-5: Bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 5-5: Bệnh nhân có tiếp xúc với N.T.Đ  (bệnh nhân 3460) khi nhận chè bệnh nhân Đ. giao tại nhà.

Ngày 6-5: Bệnh nhân có đi dự thôi nôi cháu tại nhà con trai đường Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 9 người trong nhà: con trai N.H.P; con dâu M.T.M.L; cháu nội M.X.Đ; T..L; M.T.L.M; anh D; anh G; và chị H.

Ngày 7-5: Bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 8-5: 15 giờ đến 16 giờ, bệnh nhân có tiếp xúc với anh H. trú tại đường Văn Cao, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê tại nhà.

Ngày 9-5: Bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Ngày 10-5: 10 giờ bệnh nhân có tiếp xúc với chị H. trú đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu. Buổi trưa bệnh nhân được thông báo N.T.Đ (bệnh nhân số 3460) dương tính với SARS-CoV-2 nên đến Trạm Y tế phường Hải Châu 1 khai báo y tế. Tối cùng ngày bệnh nhân được đi cách ly tập trung.

Ngày 10-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2. Trường hợp bệnh nhân N.T.P.L (BN 3600), (Nữ, SN 1997). Bệnh nhân sống cùng bố N.P.H, mẹ N.T.S, chị N.T.T.N, anh rể L.V.L, anh N.V.N, chị dâu N.T.T, con trai H.N.T.S, cháu N.Q.N, cháu T.A tại đường Bùi Lâm, Nại Hiên Đông, Sơn Trà. Nghề nghiệp: Nhân viên công ty Trường Minh, Chi nhành Đà Nẵng (Địa chỉ: Lô 39, đường số 2, Khu Công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, Sơn Trà).

Ngày 29-4: Buổi sáng: bệnh nhân đi ăn cháo lòng tại chợ An Hải Bắc và có uống cà phê gần phường Nại Hiên Đông cùng với anh P.C.S.  Khoảng 16 giờ, bệnh nhân đi xem phim tại rạp Starlight đường Điện Biên Phủ cùng với bạn trai P.C.S

19 giờ: Bệnh nhân cùng bạn trai P.C.S đi ăn tại quán bún Bà Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh sau đó thì ghé mua thuốc tại tiệm thuốc Nam Hương đường Lê Chân.

Ngày 30-4: Buổi sáng: bệnh nhân đi làm tại công ty Trường Minh, Khu Công Nghiệp An Đồn, tại đây có tiếp xúc với đồng nghiệp (trong thời gian đi làm thì bệnh nhân hay ngồi gần chị T. và chị V.) 17 giờ: bệnh nhân đi nhậu cùng với bạn trai P.C.S, anh L. và chị N.T.C.D tại quán Bà Rô đường Lý Tử Tấn.

19 giờ: bệnh nhân đi đến cầu tình yêu cùng với bạn trai, sau đó thì đi dạo tại chợ đêm Sơn Trà.

21 giờ 30 đến 22 giờ: bệnh nhân về nhà không đi đâu.

Ngày 1-5: 7 giờ bệnh nhân được anh P.C.S chở đi làm đến 23 giờ thì được anh D. chở về nhà.

Ngày 2-5: Buổi sáng: bệnh nhân ở nhà không đi đâu. 12 giờ bệnh nhân đi mua thuốc ở chợ An Hải Bắc sau đó thì đi làm tại công ty (anh P.C.S chở).

Khoảng 21 giờ: bệnh nhân đi làm về thì có ghé tạp hóa bên cạnh tiệm cắt tóc nam đường Lê Chân mua sữa (anh P.C.S chở về).

Ngày 3-5: Khoảng 13 giờ, bệnh nhân được bạn trai chở đi làm đến 21 giờ cùng ngày thì được bạn trai chở về nhà.

Ngày 4-5: Khoàng 7 giờ, bệnh nhân được bạn trai chở đi làm đến 15 giờ thì được bạn trai chở về nhà.

Khoảng 19 giờ, bệnh nhân cùng bạn trai đi dạo bên bờ sông Hàn đường Trần Hưng Đạo.

Khoảng 21 giờ 30, bệnh nhân đi ăn trứng lộn cùng với mẹ, bạn trai, cháu gái và con trai gần trường trường Tiểu La 533 Trần Nhân Tông.

Ngày 5-5: Khoảng 13 giờ: bệnh nhân được bạn trai chở đi làm tại công ty. Khoảng 21 giờ: bệnh nhân cùng bạn trai ghé tạp hóa đường Lê Chân để mua sữa (không nhớ rõ tên tạp hóa).

Ngày 6-5: Khoảng 7 giờ, bệnh nhân được bạn trai chở đi làm tại công ty đến 15 giờ thì được bạn trai chở về nhà.

Khoảng 19 giờ, bệnh nhân cùng bạn trai ghé tạp hóa Thông 88 Lê Chân mua bánh tráng sau đó đi dạo bên bờ sông Hàn đường Trần Hưng Đạo. Khoảng 21 giờ bệnh nhân về nhà không đi đâu.

Ngày 7-5: Khoảng 9 giờ 15, bệnh nhân cùng bạn trai đi sang ảnh tại đường Nguyễn Trung Trực gần trường Lê Độ.

Khoảng 9 giờ: bệnh nhân đến UBND phường Nại Hiên Đông để làm lại giấy khai sinh cho bố và có tiếp xúc với chú Đ. cán bộ phường cùng 1 vài người khác (có mang khẩu trang).

Khoảng 11 giờ 30, bệnh nhân về nhà và có tiếp xúc với những người trong gia đình.

Khoảng 13 giờ, bệnh nhân được mẹ chở đi làm tại công ty, tại công ty bệnh nhân có tiếp xúc với chị N.T.T (BN 3545)  lúc này chị N.T.N cảm thấy mệt và sốt nên xin về vào lúc 13 giờ 30.

Khoảng 21 giờ, bệnh nhân được bạn trai chở về nhà.

Ngày 8-5: Khoảng 7 giờ, bệnh nhân được bạn trai chở đi làm tại công ty đến 21 giờ thì được bạn trai chở về nhà.

Ngày 9-5: bệnh nhân đi làm tại công ty từ 13 giờ đến 21 giờ thì về nhà (bạn trai đưa đón).

Ngày 10-5: bệnh nhân đi làm tại công ty từ 13 giờ đến 21 giờ thì về nhà (bạn trai đưa đón).

Ngày 11-5: Khoảng 8 giờ 30, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

3. Trường hợp bệnh nhân P.T.B.N (BN 3601), (Nữ, SN 1998). Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Lý Văn Tố gồm bố P.C.C, mẹ P.T.L, em trai P.L.T.N; ông nội P.L.Đ, bà nội T.T.A. Nghề nghiệp: Nhân viên công ty Trường Minh địa chỉ lô 39 đường số 2 khu công nghiệp An Đồn.

Ngày 22 đến 29-4: Bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty Trường Minh, ngoài giờ làm chỉ ở nhà và không đi đâu cả.

Ngày 30-4: 19 giờ đến 20 giờ 30, bệnh nhân cùng chị là P.B.N (sống tại đường Dương Tự Minh đi ăn tại quán lẩu BuBBle Stick tại 122 đường 2 Tháng 9 và có tiếp xúc với một nhân viên phục vụ quán.

Ngày 1 đến 5-5: Bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty Trường Minh, ngoài giờ làm chỉ ở nhà và không đi đâu cả.

Ngày 6 đến 10-5: Bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty Trường Minh, tại đây bệnh nhân tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty sau đó ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia đình và không đi đâu.

Ngày 11-5: Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.N ( BN3545) làm cùng công ty nên được cách ly tập trung tại quận Sơn Trà và được lấy mẫu làm xét nghiệm.

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

4. Trường hợp bệnh nhân V.T.K (3602), (Nữ, SN 1994). Bệnh nhân sống một mình tại đường Ngô Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà. Nhà trọ có 2 phòng, không tiếp xúc với phòng còn lại. Nghề nghiệp: nhân viên tổng đài, Công ty TNHH Trường Minh, lô 39, đường số 2, khu công nghiệp An Đồn.

Ngày 20 đến 25-4: Bệnh nhân đi xe khách về Quảng Trị (quê bạn trai L.X.H) là công an trại giam Quảng Nam, không nhớ hãng xe.

Ở Quảng Trị tiếp xúc với người nhà bạn L.X.H là mẹ H.T, cha L.V.T và em gái  L.T.H.T; cậu, mợ, bà ngoại và 2 đứa em (địa chỉ đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh).   

Có đến các địa điểm ở Quảng Trị: Đi biển Thái Lai, quán ăn Đông Nga, đi thăm nhà bà con. Đi chợ gần đó.

Ngày 25-4: Khoảng 13 giờ lên xe về lại Đà Nẵng. Ngày 26-4 đến 28-4: Chỉ đi làm và về phòng trọ.

Ngày 29-4: Từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30, đến nhà bạn P.T.M  ở kiệt đường Phạm Như Xương – Nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Có chồng bạn và con bạn M. ở nhà.

Ngày 30-4 đến 1-5: đi làm và về nhà. Ngày 2-5: chỉ ở nhà

Ngày 3-5: đi làm. Từ 16 giờ đến 20 giờ, đến nhà chị gái V.T.L.N . Trong nhà có mẹ chồng chị gái, 2 con, chị dâu chị gái, Anh chồng chị gái, con của vợ anh chồng.

Ngày 5-5: Mua thuốc hạ sốt ở tiệm thuốc đường Ngô Quyền, Sơn Trà (không nhớ tên)

Ngày 8 đến 9-5 mua thuốc ở tiệm thuốc Thiện Nhân, Ngô Quyền, Sơn Trà, buổi sáng tầm 8-9 giờ mua bánh mì ở Tiệm bánh mì Ba Hưng đường Ngô Quyền rồi về phòng, chiều đi làm đến 21 giờ về nhà.

Ngày 6-5: sáng đi làm, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ đi chợ Chiều gần thọ Quang. Ngày 7-5: đi làm và về nhà.

Ngày 8-5: đi chợ An Hải Bắc lúc 9 đến 10 giờ sáng. Ngày 9-5 đến 11-5: chỉ đi làm rồi về nhà

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5. Trường hợp bệnh nhân T.V.N (BN 3603) (Nam, SN 1992). Bệnh nhân sống ở trọ một mình tại đường Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. Nghề nghiệp: Nhân viên trực tổng đài Công ty CP Trường Minh.

Ngày 27-4 đến 1-5: bệnh nhân chỉ đi làm rồi về và không tiếp xúc với ai. Ngày 2-5: bệnh nhân về quê dự đám cưới bạn N.A.Đ tại Nhà Văn hóa xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Ngày 3 đến 7-5: bệnh nhân đi làm bình thường rồi về nhà trọ và không tiếp xúc với ai.

Ngày 8-5: Buổi sáng, làm chung phòng với T. (bạn chung phòng của bệnh nhân N.T.N - BN 3545).

Buổi chiều, chạy xe về quê vợ tại địa chỉ gần chợ Phong Thử, Điện Bàn, Quảng Nam. Tại đây có tiếp xúc vối cha vợ P.Q.T, mẹ vợ M.T.S, vợ P.T.M.T, chị dâu P.T.M.L.

Ngày 9-5: sáng chạy về nhà mẹ ruột thôn Thi Khải, Duy Thành, Duy Xuyên có tiếp xúc với mẹ là V.T.M và 3 đứa cháu con của anh trai và chị dâu N.T.T.

Ngày 10-5: sáng bệnh nhân có mua bánh mì tại Ba Hưng (không nhớ rõ địa chỉ) rồi đi làm từ 7 giờ đến 23 giờ rồi về phòng trọ.

Ngày 11-5 bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại công ty và gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. Trường hợp bệnh nhân N.T.H.A (BN 3604), (Nữ, SN 1981, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên trực tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh Chi nhành Đà Nẵng (Địa chỉ: Lô 39, đường số 2, Khu Công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, Sơn Trà).

Bệnh nhân ở cùng bố N.Đ.L, mẹ L.T.T, con gái N.B.Q

Từ ngày 23 đến 29-4, bệnh nhân đi làm ở công ty từ 6 giờ 45 đến 15 giờ sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty và ba, mẹ, con gái. Thỉnh thoảng có bà M. hàng xóm (nhà đối diện) hay sang nhà chơi.

Ngày 30-4, buổi sáng bệnh nhân chỉ ở nhà. Chiều 16 giờ bệnh nhân chở con đi tắm biển ở bãi biển Phạm Văn Đồng với 2 vợ chồng em và 2 đứa con của em, sau đó về nhà.

Ngày 1 và 2-5, buổi sáng bệnh nhân chở con qua nhà bạn H.H ở đường Hoa Lư, Nại Hiên Đông, Sơn Trà. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với 2 vợ chồng và 2 đứa con của bạn. Riêng chiều1-5, từ 16 đến 18 giờ bệnh nhân chở con đi Siêu thị Big C, sau đó về nhà.

Ngày 3-5, bệnh nhân đi làm ở công ty rồi về nhà.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 4 và 5-5, bệnh nhân đi làm ở công ty, sau đó về nhà. Ngày 6-5, bệnh nhân xin nghỉ làm ở nhà và không đi đâu.

Từ ngày 4 đến 6-5, anh trai N.T.D đi thể dục rồi ghé vào nhà chơi lúc 6 giờ. Ngày 7 và 8-5, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ho khan nên chỉ ở nhà, không đi đâu. Chiều 8-5, anh H. tổ phó tổ dân phố đến nhà bệnh nhân phát phiếu đi chợ.

Ngày 9-5, bệnh nhân đi làm và buổi sáng có ghé mua bánh mì tam giác ở đầu đường Nguyễn Trung Trực gần FPT. Buổi chiều có anh N.Đ.T và con N.Đ.N ghé nhà chơi.

Ngày 10-5, bệnh nhân đi làm ở công ty và về nhà.

Ngày 11-5, buổi sáng bệnh nhân đi làm và được lấy mẫu ở công ty (vì có bệnh nhân N.T.N - BN 3545), buổi chiều bệnh nhân được đưa đi cách ly ở Trường Tiểu học Hoàng Sa.

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. Trường hợp bệnh nhân N.T.T (BN 3605), (Nữ, SN 1984, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Bệnh nhân là nhân viên chăm sóc khách hàng tại Công ty TNHH Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống ở nhà với mẹ, anh trai, cháu và con (hằng ngày đều tiếp xúc với con của hàng xóm).

Từ 27-4 đến 4-5, bệnh nhân đi làm từ 7-12 giờ trưa, 19-22 giờ tối  sau đó về nhà và không đi đâu.

Ngày 5-5, đi nhậu từ lúc 20-22 giờ tại Quán Hùng Cường, đường Thăng Long, quận Cẩm Lệ với chồng T.A.D, 2 em chồng là T.N.K và T.T.M.L, 2 con riêng của chồng, 2 hàng xóm và con bệnh nhân.

Ngày 6-5, bệnh nhân mua bánh mỳ tại bánh mỳ Hồng Vân (đường Thái Thị Bôi) , đến công ty, sau đó về nhà và không đi đâu.

Ngày 7-5, bệnh nhân đi làm từ 7-12 giờ trưa, sau đó gặp dì (dì sống ở xã Hoà Bắc) tại nhà mình, khoảng 16 giờ chiều mua cháo tại cửa hàng đối diện nhà, có tiếp xúc trực tiếp với người bán (không đeo khẩu trang). Chiều 17 giờ 30, chở dì lên gặp cậu, mợ tại đường Hoàng Văn Thái.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 8-5, bệnh nhân đi làm từ 7-12 giờ trưa, 19-22 giờ tối  sau đó về nhà và không đi đâu, ngoài giờ làm có tiếp xúc với con nhỏ của hàng xóm.

Ngày 9-5, khoảng 12 giờ trưa bệnh nhân đi mua sữa trên đường Thái Thị Bôi (không nhớ rõ cửa hàng) có tiếp xúc với nhân viên. 12 giờ 30 bệnh nhân đi chợ Thái Thị Bôi gần nhà mua thịt bò tại quầy (không nhớ rõ).

Ngày 10-5 bệnh nhân đi làm từ 7-12 giờ trưa, 19-22 giờ tối  sau đó về nhà và không đi đâu, ngoài giờ làm có tiếp xúc với con nhỏ của hàng xóm.

Ngày 11-5, sáng bệnh nhân mua dăm bông tại bánh mỳ Ba Hưng gần Công ty, thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu tại Công ty vào lúc 7 giờ sáng. Sau đó được chuyển đi cách ly tại trường tiểu học Hoàng Sa, quận Sơn Trà.

Ngày 11-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.P (BN 3606), (Nữ, SN 1994, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên trực tổng đài Công ty CP Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng.

Từ ngày 20 đến 29-4, bệnh nhân ở cùng phòng trọ với P.H.V (là bạn làm cùng công ty và đã được cách ly). Bệnh nhân đi làm theo ca (sáng hoặc chiều) tại công ty rồi về nhà. Không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

Ngày 30-4, bệnh nhân làm ca sáng, đến chiều thì về phòng, không đi đâu, không có ai tới chơi.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 1-5, buổi sáng có đi chợ An Hải Bắc một mình (bạn V. cùng phòng về quê) sau đó về phòng ăn sáng, không đi đâu. 15 giờ đi làm ca chiều rồi về phòng. Ngày 2-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và đi làm ca chiều.

Ngày 3-5, bệnh nhân đi làm ca sáng. Tối 19 giờ đi ăn vặt tại quán Mẹ Ken đường Lê Đình Lý cùng với bạn N; bạn T; bạn N (làm cùng công ty, đã được đưa đi cách ly). Từ 21-22 giờ cùng ngày, cả nhóm cùng đi ăn kem trên đường Nguyễn Tất Thành, sau đó về phòng.

Ngày 4-5, bệnh nhân cảm thấy sốt nhẹ, mệt mỏi. Đi làm ca chiều lúc 15 giờ rồi về phòng. Ngày 5-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, làm ca chiều.

Ngày 6-5, bệnh nhân đi làm ca sáng, có ăn sáng ở trước khu công nghiệp nhưng không nhớ rõ ăn gì. Đến 15 giờ kết thúc ca làm, bệnh nhân về nhà

Ngày 7-5, bệnh nhân đi làm ca sáng, có ăn sáng bánh mì hoặc xôi trước cổng khu công nghiệp. Đến 15 giờ kết thúc ca làm, bệnh nhân đi chợ Chiều cùng với V. mua mực, thịt bò, ổi, xoài và về phòng.

Ngày 8-5, bệnh nhân chỉ ở nhà, đi làm ca chiều. Ngày 9-5, bệnh nhân mua bắp ở cổng khu công nghiệp, làm việc từ 7-13 giờ tan ca, bệnh nhân về nhà, không đi đâu.

Ngày 10-5, bệnh nhân ăn sáng, ăn trưa tại phòng. Sau đó vào làm ca chiều từ 15-23 giờ rồi về phòng (có mang đồ ăn tự nấu theo để ăn tối).

Ngày 11-5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường THCS Trường Sa. Được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9. Trường hợp bệnh nhân Đ.T.M.C (BN 3607), (Nữ, SN 1991, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên Công ty cổ phần Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống cùng chồng H.N.V ở phòng trọ tại đường Hoàng Đức Lương, An Hải Bắc, Sơn Trà.

Ngày 3 đến 7-5, bệnh nhân đi làm rồi về nhà không đi đâu. Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 8-5, khoảng 15 giờ bệnh nhân cùng chồng đi về nhà tại Thôn Tân Bình Tư, Điện Trung, Điện Bàn, Quảng Nam và có tiếp xúc với bố chồng H.V.N; mẹ chồng N.T.N.L và cháu H.N.T.A.

Ngày 9-5, buổi sáng bệnh nhân ở nhà ba mẹ chồng để nghỉ ngơi. Đến khoảng 13 giờ, bệnh nhân cùng chồng ra Đà Nẵng để đi làm.

Ngày 10-5, buổi sáng bệnh nhân đi làm tại công ty đến 17 giờ 30 thì đi chợ Bắc Mỹ An, ghé quầy cá, rau và bánh tráng để mua đồ.

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

10. Trường hợp bệnh nhân P.H.V (BN 3608), (Nữ, SN 1992, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Bệnh nhân là nhân viên công ty Trường Minh, Chi nhành Đà Nẵng.

Bệnh nhân sống cùng bạn là Đ.T.P tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Chiều 30-4 đến 1-5, bệnh nhân về quê tại địa chỉ Thôn Hà Dục Đông, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. Tại đây có tiếp xúc với mẹ là: V.T.A; Bố là: P.T.H; anh trai là: P.C.C; em gái là:P.H.L; chồng em gái là: H.A.T

Ngày 2-5, bệnh nhân về nhà tại đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Ngày 3-5, khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn (không nhớ rõ tên quán và địa chỉ). Sau đó đi làm tại công ty Trường Minh đến 15 giờ.

Ngày 4-5, khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn (không nhớ rõ tên quán và địa chỉ). Chiều từ 15-23 giờ đi làm tại công ty Trường Minh, sau đó về nhà.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân có triệu chứng được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 5 và 6-5, khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn (không nhớ rõ tên quán và địa chỉ). Sau đó đi làm tại công ty Trường Minh đến 15 giờ.

Ngày 7-5, khoảng 6 giờ, bệnh nhân mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn (không nhớ rõ tên quán và địa chỉ). Từ 7-15 giờ đi làm tại công ty Trường Minh. Khoảng 16 giờ đi chợ Chiều mua mực, cá. Đến 17 giờ đến nhà bạn là L.T.N.Y tại đường Phan Thanh, tại đây có tiếp xúc với P.T.T; L.V.T; P.V.T

Ngày 8-5, từ 15-23 giờ, bệnh nhân đi làm tại công ty Trường Minh.

Ngày 9-5, khoảng 7 giờ, bệnh nhân mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn (không nhớ rõ tên quán và địa chỉ). Sau đó đi làm tại công ty Trường Minh đến 15 giờ. Đến 17 giờ đi chợ An Hải Bắc mua bún phía ngoài chợ (không nhớ cửa hàng bán)

Ngày 10-5, khoảng 12 giờ bệnh nhân tiếp xúc với cô H. (khoảng 40 tuổi) gần nhà qua nhà chơi. Từ 15-23 giờ đi làm tại công ty Trường Minh

Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11. Trường hợp bệnh nhân L.T.C.H (BN 3610), (Nữ, SN 1983, địa chỉ: trọ đường Mai Xuân Thưởng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân sống cùng chồng và con.

Nghề nghiệp: Nhân viên trực tổng đài , Công ty Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng.

Từ 26-4 đến 29-4, bệnh nhân đi làm và về nhà trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty, không tiếp xúc với người trong xóm trọ.

Từ 30-4 đến 3-5, bệnh nhân vẫn ở lại Đà Nẵng làm việc, chồng và con về quê (thôn 6, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Từ 4-5 đến 6-5, bệnh nhân đi làm và về nhà trọ, không tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp.

Ngày 7-5, bệnh nhân  đi làm căn cước công dân tại Trung giáo dục thường xuyên quận Thanh Khê.

Ngày 8-5: Buổi sáng, bệnh nhân đi chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) mua rau và trái cây. Buổi trưa, bệnh nhân đi làm tới tối và về nhà.

Ngày 9-5: Buổi sáng, Bệnh nhân đi chợ Kỳ Đồng (quận Thanh Khê), sau đó đi về quê bằng xe máy (thôn 6, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cùng chị L.T.N (trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). 16 giờ, bệnh nhân về lại nhà trọ tại Đà Nẵng, không đi đâu.

Ngày 10-5, bệnh nhân đi làm và về nhà trọ, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp tại công ty.

Ngày 11-5, bệnh nhân được thông báo đến công ty lấy mẫu lúc 7 giờ sáng và được đi cách ly tại trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

12. Trường hợp bệnh nhân N.T.T (BN 3611), (Nữ, SN 1984, địa chỉ: trọ tại đường  Nguyễn Như Hạnh, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

Bệnh nhân trọ cùng chồng N.V.H, con N.Đ.A, con N.T.M.P, em N.T.N.A, cháu L.N.H.L.

Nghề nghiệp: Quản lý tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ: Lô 39 đường số 2, khu công nghiệp An Đồn, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Từ 19-4 đến 28-4, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty rồi về nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

Ngày 29-4, Bệnh nhân đi làm tại công ty từ 8 giờ đến 17 giờ nhưng trưa có về nhà chở con trai đi học tại trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê (không có tiếp xúc với ai ) rồi qua lại công ty làm việc tới 17 giờ về nhà. 17 giờ 30, bệnh nhân đi chợ Thanh Khê mua trứng, đậu khuôn có mang khẩu trang rồi về nhà.

17 giờ 30 ngày 30-4,  bệnh nhân chở em là N.T.N.A lên bến xe Trung tâm thành phố và ngồi đợi tại khu chờ khoảng 15 phút (không tiếp xúc với ai và luôn mang khẩu trang) để em đón xe về quê Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hoá. Ngày 4-5, em A. vào lại Đà Nẵng.

6 giờ ngày 1-5, bệnh nhân đi mua gà tại chợ Hoà An (không nhớ rõ người bán) rồi về nhà và không đi đâu trong ngày.

Ngày 2-5: 6 giờ, bệnh nhân đi tập thể dục dưới chân cầu vượt Ngã Ba Huế có mang khẩu trang không tiếp xúc với ai. Từ 19 giờ đến 21 giờ,  bệnh nhân dẫn 2 con đến nhà sách tại Siêu thị CoopMart trên đường Điện Biên Phủ sau đó về nhà.

Ngày 3-5, bệnh nhân  đi chợ Hoà An từ 6 giờ đến 7 giờ rồi về nhà, luôn mang khẩu trang khi đi chợ. Bệnh nhân đi làm tại công ty từ 8 giờ đến 17 giờ, sau đó về nhà không đi ra ngoài.

Từ 4-5 đến 8-5, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty sau đó về nhà và không đi đâu. Ngày 9-5, bệnh nhân đi làm và về nhà, có nói chuyện với chị T.

Ngày 10-5, bệnh nhân đi chợ Hoà An từ 6 giờ đến 7 giờ rồi về nhà, đi làm tại công ty từ 8 giờ đến 17 giờ, sau đó trên đường về nhà bệnh nhân có ghé mua trái cây gần tượng đài mẹ Nhu (chỉ ngồi trên xe và đưa tiền). 18 giờ, bệnh nhân mang đồ lên cho chồng (chỉ đưa cho chồng tại cổng) tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (con trai nằm viện do sốt). 19 giờ, bệnh nhân có tiếp xúc và nói chuyện với chị K. cùng xóm ở ngoài sân. 20 giờ 30 đến 21 giờ, có mẹ của bé H.T (bạn con gái) đến nhà chơi và nói chuyện.

Ngày 11-5: 6 giờ, bệnh nhân ghé chợ Hoà Mỹ mua cam, phở phía ngoài cổng chợ mang lên Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đưa cho chồng tại cổng bệnh viện. Sau đó bệnh nhân được gọi lên công ty (do Công ty có chị N.T.N bị dương tính với SARS-CoV-2 ) để khai báo y tế và  được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung tại Trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà).  Chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

13. Trường hợp bệnh nhân T.T.H.V (BN 3612), (Nữ, SN 1985, địa chỉ: trọ tại đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê). Bệnh nhân sống cùng chồng T.V.H, con T.B.N (2008), con T.N.K (2015).

Nghề nghiệp: Tổng đài viên Công ty cổ phần Trường Minh chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ : Lô 39 đường số 2, khu công nghiệp An Đồn, phương An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Ngày 23-4, bệnh nhân chỉ đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 21 giờ rồi về nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai.

Ngày 24-4, bệnh nhân làm việc tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ rồi về nhà, đến 16 giờ 30 đón con T.N.K tại Trường mẫu giáo Ngôi Sao Xanh  (số 122 đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê).

Từ 25-4 đến 26-4, bệnh nhân làm việc tại công ty chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp từ 7 giờ đến 23 giờ 23 giờ sau đó về nhà.

Ngày 27-4, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, đến 16 giờ 30 đón con tại Trường mầm non Ngôi Sao Xanh rồi về nhà.

Ngày 28-4, sáng đi chợ Thanh Khê từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 xong về nhà, chiều đi làm tại công ty từ 15 giờ đến 22 giờ rồi về nhà không đi đâu.

Ngày 29-4, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, đến 16 giờ 30 đón con tại Trường mầm non Ngôi Sao Xanh rồi về nhà.

Từ 30-4  đến 2-5, bệnh nhân làm việc tại công ty từ 7 giờ đến 23 giờ sau đó về nhà.

Ngày 3-5, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó  về ghé thẩm mỹ viện ZenMa gần ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập gặp nhân viên lễ tân hỏi làm lông mày nhưng không làm được rồi ra về. 16 giờ 30, bệnh nhân đón con tại Trường Mầm non Ngôi Sao Xanh rồi về nhà

Ngày 4-5, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ  sau đó về nhà, 16 giờ 30 đón con tại Trường mầm non Ngôi Sao Xanh rồi về nhà.

Ngày 5-5, bệnh nhân làm việc tại công ty từ 7 giờ đến 13 giờ sau đó về nhà. Ngày 6-5, bệnh nhân đi làm tại công ty từ từ 7 giờ đến 15 giờ  sau đó về nhà.

22 giờ ngày 6-5 đến 15 giờ ngày 7-5, bệnh nhân làm việc tại công ty rồi về nhà. Ngày 7-5, bệnh nhân làm việc tại công ty rồi về nhà không đi đâu

Ngày 8-5, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về ghé công ty sữa Vinamilk đối diện trường THCS Huỳnh Thúc Kháng mua sữa cho con và về ghé làm căn cước công dân tại nhà văn hoá hường Hoà Khê (quận Thanh Khê) xong về nhà. 17 giờ, bệnh nhân mua gạo tại đường Cù Chính Lan (không nhớ rõ địa chỉ).

Ngày 9-5, bệnh nhân đi làm tại công ty từ 7 giờ đến 18 giờ, sau đó về nhà, sang đưa tiền trọ cho chủ nhà là chị T. rồi về.

Ngày 10-5, bệnh nhân làm việc tại công ty từ 7 giờ đến 21 giờ, sau đó về ghé mua 2 hộp bánh cho con tại quầy tạp hoá (không biết tên) phía sau lưng nhà văn hoá phường Hoà Khê.

Ngày 11-5: 6 giờ 30, bệnh nhân mua bánh bà Hoàng đầu kiệt, có gặp tổ trưởng X. nói chuyện, có mang khẩu trang, sau đó bệnh nhân được gọi lên công ty để khai báo y tế và  được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lúc 9 giờ 30 rồi bệnh nhân được chuyển đi cách ly tập trung tại Trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

14. Trường hợp bệnh nhân N.H.A (BN 3613), (Nam, SN 1997, địa chỉ: đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê). Bệnh nhân sống cùng em trai N.T.H.B

Nghề nghiệp: Nhân viên trực tổng đài Công ty Trường Minh, Lô 39 đường số 2 khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà)

Ngày 29-4, em trai về quê tại hôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đến nay.

Ngày 24-4: 7 giờ đến 15 giờ, bệnh nhân làm việc tại công ty, sau đó đi chợ Thanh Khê, từ 15 giờ 30 đến 16 giờ sau đó về nhà. 17 giờ, bệnh nhân có đi mua đồ tại tạp hóa cô T. gần phòng trọ (chỉ tiếp xúc với chủ quầy tạp hóa) rồi về nhà.

Ngày 25-4: Buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Thanh Khê từ 10 giờ 30 đến 11 giờ  và buổi chiều từ 13 giờ đến 21 giờ (luôn mang khẩu trang trong quá trình đi chợ).

Ngày 26-4: Buổi sáng, bệnh nhân đi chợ Thanh Khê từ 10 giờ 30 đến 11 giờ (luôn mang khẩu trang trong quá trình đi chợ) và buổi chiều đi làm từ 13 giờ đến 21 giờ sau đó về nhà.

 Ngày 27-4, bệnh nhân làm việc tại công ty từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, buổi chiều đi chợ 15 giờ 30 đến 16 giờ sau đó về nhà (luôn mang khẩu trang trong quá trình đi chợ).

Ngày 28-4, bệnh nhân đi chợ Thanh Khê từ 10 giờ 30 đến 11 giờ (luôn mang khẩu trang trong quá trình đi chợ), sau đó về nhà, 13 giờ đến 21 giờ đi làm tại công ty sau đó về nhà.

Ngày 29-4, bệnh nhân làm việc từ 7 giờ đến 23 giờ rồi về nhà. 13 giờ đến 21 giờ ngày 30-4, bệnh nhân làm việc tại công ty rồi về.

Ngày 1-5, bệnh nhân làm ca sáng từ 7 giờ đến 15 giờ, sau đó về đi siêu thị Vinmart đường Hà Huy Tập (không nhớ rõ địa chỉ) chỉ tiếp xúc với thu ngân sau đó về nhà và không tiếp xúc với ai.

Ngày 2-5, bệnh nhân làm ca sáng từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà và ở nhà không đi đâu nữa.

15 giờ đến 23 giờ, bệnh nhân đi làm tại công ty sau đó về nhà. Ngày 4-5, buổi sáng ở nhà không đi đâu, 15 giờ đến 21 giờ đi làm tại công ty sau đó về nhà.

Ngày 5-5, bệnh nhân làm ca sáng từ 7 giờ đến 15 giờ, sau đó về nhà và không đi đâu nữa. 13 giờ đến 21 giờ, bệnh nhân làm việc tại công ty sau đó về nhà.

Ngày 7-5, bệnh nhân làm ca sáng từ 7 giờ  đến 15 giờ, sau đó về nhà và không đi ra ngoài. Ngày 8-5, từ 7 giờ đến 15 giờ, bệnh nhân làm việc tại công ty sau đó về nhà. 20 giờ đến 21 giờ 30, bệnh nhân đi siêu thị Big C bằng xe máy cá nhân, sau đó về nhà.

13 giờ đến 21 giờ ngày 9-5, bệnh nhân làm tại công ty, sau đó về nhà. 13 giờ đến 21 giờ ngày 10-5, bệnh nhân làm tại công ty, sau đó về nhà

Ngày 11-5, sau khi chị N.T.N có kết quả dương tính thì bệnh nhân được công ty gọi đến để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 9 giờ sau đó được chuyển đi cách ly tại phòng số 15 trường tiểu học Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

15. Trường hợp bệnh nhân H.T.H (BN 3614), (Nữ, SN 1993, địa chỉ đường  Ngô Quyền, quận Sơn Trà).

Nghề nghiệp: Nhân viên trực tổng đài Công ty cổ phần Trường Minh, Lô 39 đường số 2 khu công nghiệp An Đồn.

Từ 20-4 đến 28-4, bệnh nhân làm việc tại công ty sau đó về nhà và không đi đâu. Ngày 29-4: Sáng từ 10 giờ đến 11 giờ, bệnh nhân đi chợ Chiều, về nhà nấu cơm, từ 15 giờ đến 23 giờ, đi làm tại công ty sau đó về nhà.

Ngày  30-4, từ 10 đến 11 giờ, bệnh nhân đi chợ Chiều, rồi về nhà, 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty sau đó về nhà.

Ngày 1-5, bệnh nhân đi làm từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, 17 giờ 30 đến 18 giờ 15, đi chợ Chiều rồi về nhà và không đi đâu nữa.

Ngày 3-5, từ 10 giờ đến 11 giờ, bệnh nhân đi chợ Chiều sau đó về nhà, từ 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty sau đó về nhà.

Ngày 4-5, bệnh nhân đi làm từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 15, đi chợ Chiều  rồi về nhà và không đi đâu nữa.

Ngày 5-5, bệnh nhân đi làm tại công ty 8 giờ đến 12 giờ sau đó về nhà, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ đi siêu thị một mình bằng xe máy cá nhân.

Ngày 6-5, bệnh nhân ở nhà không đi đâu nhưng có tiếp xúc với bà M. và cô T. phòng kế bên, từ 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty và sau đó về nhà.

Ngày 7-5, từ 10 giờ đến 11 giờ, bệnh nhân đi chợ rồi về nhà nấu cơm, từ 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty và sau đó về nhà.

Ngày 8-5, bệnh nhân đi làm từ 7 giờ đến 15 giờ sau đó về nhà, từ 17 giờ 30 đến 18 giờ 15 đi chợ Chiều  rồi về nhà và không đi đâu nữa.

Ngày 9-5, từ 10 giờ đến 11 giờ, bệnh nhân đi chợ rồi về nhà nấu cơm, từ 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty và sau đó về nhà.

Ngày10-5, từ 10 giờ đến 11 giờ bệnh nhân đi chợ, sau đó đến Vinmart dường Đinh Công Trứ có tiếp xúc với thu ngân, từ 15 giờ đến 23 giờ đi làm tại công ty và sau đó về nhà.

Ngày 11-5: Sáng mua bánh mì tại chợ Chiều, rồi lên công ty, thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu vào lúc 9 giờ sau đó được chuyển đi cách ly tại phòng số 15 trường tiểu học Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

16. Trường hợp bệnh nhân T.Q.C (Nữ, SN 1996, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê), là nhân viên chăm sóc khách hàng Vinaphone, công ty Trường Minh, Khu công nghiệp An Đồn. Bệnh nhân sống cùng anh trai N.H.V tại địa chỉ trên.

Ngày 29 đến 30-4: buổi sáng bệnh nhân đi làm tại công ty ở khu công nghiệp An Đồn có mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp và có tiếp xúc với đồng nghiệp (trong đó có chị N.T.N - là BN số  3545 ) đến 15 giờ thì về nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc với anh trai.

Ngày 1-5: Khoảng 7 giờ bệnh nhân đi làm đến 15 giờ thì về nhà. Khoảng 18 giờ bệnh nhân cùng với bạn gái T. đi ăn buffer đường Tôn Đức Thắng (không nhớ rõ tên) sau đó thì đi dạo bên bờ sông Hàn rồi về nhà.

Ngày 2-5: buổi sáng bệnh nhân đi làm tại công ty đến 23 giờ thì về nhà không đi đâu chỉ tiếp xúc với anh trai.

Ngày 3-5: Buổi sáng bệnh nhân ở nhà ăn sáng sau đó mua nước trái cây tại ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ với Hà Huy Tập có tiếp xúc với chủ tiệm sau đó thì về nhà. Khoảng 15 giờ: bệnh nhân đi làm tại công ty đến 23 giờ thì về nhà.

Ngày 4-5: buổi sáng bênh nhân đi làm tại công ty có mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn đến 23 giờ thì về nhà không đi đâu.

Ngày 5-5: buổi sáng bệnh nhân đi mua đồ ăn sáng tại ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ với Hà Huy Tập sau đó thì về nhà, chiều 15 giờ bệnh nhân đi làm tại công ty đến 23 giờ thì về nhà.

Ngày 6-5: Khoảng 7 giờ bệnh nhân đi làm tại công ty có mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp đến 15 giờ thì về nhà. Khoảng 18 giờ 30 bệnh nhân cùng với bạn gái đi ăn hủ tiếu trước trường Tôn Thất Tùng 200 Trần Nhân Tông sau đó thì đi dạo bên bờ Sông Hàn thì về nhà.

Ngày 7-5:  Khoảng 9 giờ bệnh nhân đi ăn bánh mỳ ốp la cùng với bạn gái tại đường Nguyễn Công Trứ và có tiếp xúc với chủ quán sau đó thì về nhà. Khoảng 23 giờ bệnh nhân đi làm tại công ty.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 8-5, khoảng 7 giờ bệnh nhân đi mua bánh mỳ tại đường Huỳnh Ngọc Huệ gần Vinmart cuối đường sau đó đến ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ - Hà Huy Tập mua nước trái cây thì về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 19 giờ 19 giờ 30 bệnh nhân cùng với bạn gái T. ăn hủ tiếu gần Trường Tôn Thất Tùng sau đó đi dạo bên bờ sông Hàn rồi về nhà.

Ngày 9-5, buổi sáng bệnh nhân mua đồ ăn sáng và nước trái cây ngay ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ- Hà Huy Tập sau đó thì về nhà. Khoảng 15 giờ bệnh nhân đi làm đến 23 giờ thì về nhà.

Ngày 10-5, buổi sáng bệnh nhân đi làm tại công ty có mua đồ ăn sáng trước cổng khu công nghiệp An Đồn đến 23 giờ thì về nhà không đi đâu.

Ngày 11-5, khoảng 7 giờ 30, bệnh nhân đi mua khẩu trang tại tiệm thuốc tây trên đường Hà Huy Tập (không biết tên tiệm thuốc) sau đó đến công ty. Khoảng 8 giờ 30: bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng. Kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Khoảng 9 giờ 30: bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường tiểu học Hai Bà Trưng đường Trần Hưng Đạo, Sơn Trà.

17. Trường hợp bệnh nhân T.V.D (Nam, SN 1984, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), là nhân viên Công ty Trường Minh.

Bệnh nhân ở cùng gia đình tại đường Đồng Kè, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu gồm vợ T.N.Q.P; con T.L.T (4,5 tháng). Hiện tại vợ đang chăm con ốm tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng.

Từ ngày 25-4 đến 5-5, bệnh nhân chủ yếu đi làm sau đó về nhà, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty và những người trong gia đình. Hằng ngày vào buổi sáng hoặc buổi trưa bệnh nhân hay mang đồ ăn đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đúng ngoài cổng đưa cho vợ xong rồi về nhà.

Do có con nhỏ bị ốm nhập viện nên bệnh nhân chỉ đi làm, mang đồ ăn vào bệnh viện cho vợ con, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp tại công ty và gia đình.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 6 và 7-5, hằng ngày, bệnh nhân chủ yếu đi làm sau đó về nhà, hằng ngày có mang đồ ăn vào bệnh viện cho vợ con, nấu ăn tại nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp và những người trong gia đình.

Ngày 8-5, buổi sáng bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để mang đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho vợ con. Bệnh nhân có ghé căng tin bệnh viện mua nước và được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng chưa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm. Buổi chiều bệnh nhân đi làm tại công ty sau đó về nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai ngoài đồng nghiệp và những người trong gia đình.

Ngày 9-5, bệnh nhân ở nhà, buổi trưa bệnh nhân có ngồi nhậu một chút với những người thân trong gia đình gồm: T.V.C;  T.V.S; T.V.T; T.V.H và N.V.T. Buổi chiều bệnh nhân đi làm bình thường đến tối về ngủ tại nhà.

Ngày 10-5, bệnh nhân ở nhà, buổi trưa bệnh nhân có đến Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đưa đồ ăn cho vợ, bệnh nhân chỉ đứng ngoài cổng đưa đồ ăn xong là về, có mang khẩu trang.

Ngày 11-5, bệnh nhân là F1 của bệnh nhân F0 N.T.N làm cùng Công ty nên được cách ly tập trung tại quận Sơn Trà và được lấy mẫu làm xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

18. Trường hợp bệnh nhân N.V.H (Nam, SN 1982, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Bệnh nhân là đầu bếp.

Bệnh nhân sống cùng nhà với Vợ N.T.T (là F1 của BN N.T.N - BN 3545) được cách ly tại khu cách ly Trung tâm Y tế Sơn Trà ngày 11-5, đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính;  Con: N.Đ.A, 2008, là bệnh nhân điều trị nội trú khoa Nhi từ ngày 10-5; Con: N.T.M.P 2013;  Em vợ: N.T.K.A;  Bạn em vợ: L.N.H.L;  V.T.K (hàng xóm);  N.T.T.H (hàng xóm) tại kiệt Lê Như Hạnh.

Ngày 10-5, bệnh nhân là người nhà bệnh nhân điều trị nội trú khoa Nhi, được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng 30% người nhà tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu và kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 28-4 đến ngày 4-5, sáng hằng ngày, bệnh nhân ghé quán cà phê Vườn đá gần nhà để uống cà phê. Tại đây tiếp xúc với bé gái con chủ quán hay mang cà phê cho bệnh nhân.

Khoảng 9 giờ đến 21 giờ, bệnh nhân đi làm tại nhà hàng Cội Nguồn (160 Nguyễn Tri Phương), tại đây tiếp xúc với nhân viên quán gồm: chị L; anh L; anh V; anh T; chị C; chị T; anh C; chị S; khoảng 3-4 nhân viên mới không nhớ tên vá 1 chú bảo vệ.

Ngày 4-5 từ 7-9 giờ, giờ bệnh nhân có chở con trai đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Ngày 5 đến 7-5, sáng hằng ngày, bệnh nhân ghé quán cà phê Vườn đá gần nhà để uống cà phê. Sau đó bệnh nhân về nhà.

Có 1 ngày khoảng 12 giờ  (không nhớ rõ ngày nào), bệnh nhân ghé nhà anh T. ở kiệt đường Tôn Đản. Tại đây tiếp xúc với anh T, anh C, anh N.Q.V. Sau đó bệnh nhân về nhà.

Có 1 ngày khoảng 13 giờ (không nhớ rõ ngày nào), bệnh nhân có ghé 1 tiệm bán rau củ quả ngay cổng chợ Hòa Mỹ để mua đồ, tại đây BN có tiếp xúc với 1 chị chủ tiệm. Sau đó về nhà.

Ngày 6-5, bệnh nhân dẫn con đi khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Trong quá trình luôn đeo khẩu trang.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 8-5, từ 7 giờ 13 phút, bệnh nhân dẫn con là N.Đ.A đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tại khoa phòng khám cấp cứu, sau đó chuyển khám khoa Nhi, được cấp đơn cho về lúc 9 giờ 4 phút. Buổi chiều khoảng 14 giờ có đến nhà anh C. kiệt 139 Tô Hiệu, tại đây chỉ tiếp xúc với anh C.

Ngày 9-5, buổi sáng bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Khoảng 15 giờ đến 16 giờ đến nhà anh M. kiệt Tô Hiệu. Tại đây bệnh nhân chỉ ngồi ngoài sân không vô nhà và có tiếp xúc với anh M. Sau đó về nhà không đi đâu.

Ngày 10-5, lúc 7 giờ 52 phút đưa con đến khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tại phòng khám Nhi. Tại đây con trai bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu xét nghiệm nghi ngờ.

Khoảng 11 giờ, bệnh nhân xuống căng tin của bệnh viện mua đồ, tại đây có tiếp xúc với 1 nhân viên bán hàng, sau đó bệnh nhân về lại khoa Nhi tầng 3 (không nhớ số phòng bệnh). Bệnh nhân chỉ ở lại bệnh viên không đi đâu.

Ngày 10-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu gộp. Kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm đơn. Kết quả xét dương tính với SARS-CoV-2.

19. Trường hợp bệnh nhân T.T.H (Nữ, SN 1962, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Bệnh nhân đang sống cùng T.L.N; T.T.H;  T.L.B; T.L.A và bà C (hiện tại đã cách ly tại bệnh viện Cầu Hai - tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nghề nghiệp: Giúp việc tại nhà đường Nguyễn Quý Đức, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Từ ngày 25-4 đến 27-4, bệnh nhân chỉ ở nhà và trông cháu T.L.A không đi đâu.

Từ ngày 28-4 đến 29-4, từ 17 giờ đến 21 giờ bệnh nhân có tiếp xúc với T.L.T.P (BN 3547) tại nhà. Từ ngày 30-4 đến 2-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và trông cháu T.L.A, không đi đâu.

Ngày 3-5, bệnh nhân có tiếp xúc với T.L.T.P (BN 3547) tại nhà. Từ ngày 4-5 đến 6-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và trông cháu T.L.A, không đi đâu.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau:

Ngày 7-5 đến 10-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và trông cháu T.L.A, không đi đâu. Ngày 11-5, bệnh nhân cùng gia đình đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân. Chiều cùng ngày bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu công nghiệp Hòa Cầm.

Kết quả tại Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân cho dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định tối ngày 11-5. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

20. Trường hợp bệnh nhân T.L.A (Nữ, SN 2020, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ). Hiện tại bệnh nhân đang sống cùng T.L.N; T.T.H;  T.L.B; T.T.H  (bệnh nhân 3618) và bà Cam (hiện tại đã cách ly tại bệnh viện Cầu Hai - tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ngày 28-4 và 29-4, từ 17 giờ đến 21 giờ bệnh nhân có tiếp xúc với T.L.T.P (bệnh nhân 3547) tại nhà. Ngày 30-4 đến 2-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và được T.T.H (BN 3618) chăm sóc

Ngày 3-5, bệnh nhân có tiếp xúc với T.L.T.P (bệnh nhân 3547) tại nhà. Từ ngày 4-5 đến 8-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và được T.T.H (BN 3618) chăm sóc.

Lịch trình cụ thể 3 ngày trước khi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm được ngành y tế xác định như sau: Từ ngày 9-5 đến 10-5, bệnh nhân chỉ ở nhà và được (BN 3618) chăm sóc.

Ngày 11-5, bệnh nhân cùng gia đình đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân. Chiều cùng ngày bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại khu công nghiệp Hòa Cầm.

Tối ngày 11-5, bệnh nhân được Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng để xét nghiệm sáng ngày 12-5. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

XD - LH - NH - MT

;
;
.
.
.
.
.