Phòng dịch tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang

ĐNO - Tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà), lực lượng quản lý đang triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19. Theo ghi nhận của chúng tôi vào đêm 10-4 và rạng sáng 11-4 (thời điểm chợ đông người), trừ một số tiểu thương còn chủ quan, hầu hết mọi người chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh.

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
 
Ảnh: XUÂN SƠN
Các phương tiện vào cổng của chợ được phân luồng riêng biệt. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Tài xế ô-tô, xe tải được đo thân nhiệt ngay tại cổng vào. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Lối vào được chia 2 luồng độc lập giữa xe máy và ô-tô, xe tải. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Hàng rào phân luồn tại khu vực dành cho xe máy. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người đi xe máy được nhắc nhở đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt tại lối dành cho xe máy. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Người ra vào chợ được yêu cầu gửi xe máy tại bãi đỗ bên ngoài thay vì chạy trực tiếp vào chợ. Điều này nhằm hạn chế lưu lượng phương tiện vào chợ, thực hiện giãn cách an toàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: NGUYỄN LỄ
Không gian chợ vào những ngày có dịch đã thưa vắng hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều người đến mua bán. Theo ước tính của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, trung bình mỗi ngày ở chợ có 2.000 lượt người ra vào, con số này trước đây là 4.000 người. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Sở cũng yêu cầu Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang quyết liệt nghiêm cấm hoàn toàn người dân đi vào cảng cá tập thể dục và mua cá; đồng thời, từng bước quản lý các tiểu thương, người mua cá nhỏ lẻ để cung cấp cho các chợ, siêu thị.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang quyết liệt nghiêm cấm hoàn toàn người dân đi vào cảng cá tập thể dục và mua cá; đồng thời, từng bước quản lý các tiểu thương, người mua cá nhỏ lẻ để cung cấp cho các chợ, siêu thị. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho hay, rất khó khăn để ngăn cấm tiểu thương tụ tập do đặc thù của việc chọn mua thủy sản là phải chọn lựa tại chỗ. Đơn vị chỉ có thể nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Vẫn có một số ít tiểu thương ở chợ dù đeo khẩu trang nhưng không che kín mặt. Ảnh: NGUYỄN LỄ
Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Nguyễn Lại, Phó trưởng Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, hiện đơn vị đã tăng cường phát loa tuyên truyền về phòng, chống dịch tại khu vực chợ, đồng thời tăng cường phun khử trùng, dọn vệ sinh không gian chợ. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Bên cạnh đó, ông Lại cho biết, lực lượng công an, bộ đội biên phòng túc trực thường xuyên tại các cầu cảng để giám sát người vào chợ. Đặc biệt kiên quyết không cho cập cảng đối đối với các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Người di chuyển từ tàu lên các cầu cảng ở cảng cá Thọ Quang đều được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào chợ. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.
.