Tuổi trẻ Đà Nẵng thi đua lập thành tích hướng về đại hội Đảng

.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, cùng với việc tích cực tham gia công tác phòng, chống Covid-19, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quận đoàn Ngũ Hành Sơn khai trương mô hình “Góc xanh thanh niên” hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh chụp tháng 7-2020) Ảnh: KHANG HUY
Quận đoàn Ngũ Hành Sơn khai trương mô hình “Góc xanh thanh niên” hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh chụp tháng 7-2020) Ảnh: KHANG HUY

Thời gian qua, Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn thực hiện công trình “Góc xanh thanh niên” với nội dung cụ thể như: cải tạo, lắp đặt 2 khu vui chơi tại khu vực Thị An (phường Hòa Quý) và khu vực tại Chi bộ 1A, Sơn Thủy (phường Hòa Hải) với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Bí thư Quận đoàn Ngũ Hành Sơn Hoàng Trân Châu cho biết, với mô hình “Góc xanh thanh niên”, ĐVTN quận đã cải tạo các khu đất trống, điểm ô nhiễm môi trường, điểm tập kết rác không đúng nơi quy định trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng như: vườn hoa, vườn cây cảnh, trồng cây xanh phủ bóng mát, khu vui chơi cho trẻ em, sân tập thể dục cho người dân địa phương. Qua đó, mô hình này góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hình thành ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh - thiếu nhi và người dân trên địa bàn quận.

Tại huyện Hòa Vang, từ cấp huyện đến cơ sở, nhiều công trình ý nghĩa đã được các lực lượng ĐVTN triển khai. Chị Nguyễn Thị Giang Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Hòa Vang cho biết, Huyện Đoàn đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông dài hơn 300 mét cùng với trồng 30 cây xanh hai bên đường tại thôn Khương Mỹ (xã Hòa Phong) với tổng giá trị đầu tư 482,5 triệu đồng và 800 ngày công lao động của lực lượng thanh niên.

Tại xã Hòa Liên, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng công trình Bia chiến tích Bàu Dài - Bà Diên nhằm ghi nhớ trận đánh Bàu Dài - Bà Diên tại thôn Trường Định với tổng kinh phí 240 triệu đồng, trong đó ĐVTN xã đóng góp 85 triệu đồng. Đoàn Thanh niên xã Hòa Phong cũng đã dọn dẹp, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, lắp đặt pa-nô tuyên truyền giao thông và tu bổ bia chiến tích Cẩm Toại với kinh phí 40 triệu đồng. Đoàn Thanh niên xã Hòa Tiến xây dựng tuyến đường hoa từ bưu điện xã đến nhà văn hóa xã với tổng kinh phí 60 triệu đồng…

Trong những ngày này, Thành Đoàn Đà Nẵng đang gấp rút thi công trùng tu di tích lịch sử - văn hóa Giếng Bộng trên địa bàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu với tổng kinh phí 550 triệu đồng; triển khai trồng rừng phủ xanh khoảng đất trống trên đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà với kinh phí 550 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, đơn vị đang khẩn trương phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai lắp đặt bảng tóm tắt tiểu sử của các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ và 1 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng tại các tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thành phố để kịp thời chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII.  “Công trình thanh niên này sẽ giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân cũng như du khách trong và ngoài nước biết về tiểu sử, sự nghiệp, những công lao to lớn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

Với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đã và đang được triển khai, tuổi trẻ thành phố góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, trong đó có lực lượng ĐVTN và các tầng lớp nhân dân thành phố hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII với niềm tin Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những quyết sách quan trọng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

KHANG HUY

;
;
.
.
.
.
.