ĐNO - Sáng 17-2, tại công viên biển Hà Khê, UBND quận Thanh Khê tổ chức khai mạc lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê năm 2025. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.
![]() |
Làm lễ cúng tế trước khi rước ngài Nam Hải Thượng đẳng thần tại bãi biển Hà Khê. |
Lễ hội cầu ngư gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông ở làng biển Thanh Khê ra đời và phát triển dựa trên các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và lịch sử văn hóa tâm linh vùng đất, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng sum họp của ngư dân làng chài Thanh Khê.
“Ngày nay, nghề khai thác hải sản ở làng biển Thanh Khê vẫn được duy trì, phát triển, đời sống tâm linh của người dân vạn chài vẫn được lưu giữ. Đây chính là nền tảng chủ yếu cho việc tổ chức lễ hội cầu ngư và duy trì hằng năm. Cùng với các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian như bài chòi, hò bả trạo, đua thuyền thúng đã tạo bản sắc và đời sống riêng có của người dân vùng biển nói chung và người dân quận Thanh Khê nói riêng”, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Đỗ Nguyên Ngọc nhấn mạnh.
Lễ hội diễn ra từ ngày 14-2 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) đến ngày 17-2 (nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động như: Triển lãm chủ đề “Bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của các quận huyện trên địa bàn thành phố và các món đặc trưng của 6 phường trên địa bàn quận Thanh Khê; thi đấu bóng đá bãi biển, hô hát bài chòi, thi vẽ tranh, thi trưng bày mâm ngũ quả, đắp tượng cát nghệ thuật bờ biển, thi ẩm thực “Mâm hương vị biển”.
Trong lễ hội chính đã diễn ra lễ nghinh thần, lễ cúng tế rước Ngài Nam Hải Thượng đẳng thần tại bãi biển, nghinh thần về vị trí lễ hội, đánh trống khai hội, múa cờ trình tường, nghi thức dâng hương và lễ tế chính gồm lễ cầu an, cầu ngư truyền thống vùng biển quận Thanh Khê, nghi lễ cúng tạ. Phần hội có các hoạt động văn hóa thể thao như: hát Bả trạo tại sân khấu, biểu diễn thuyền buồm, thuyền sup, đan lưới, thi ngoáy thúng, thi gánh cá, thi kéo co, thi và chung kết môn thi kéo co, thi đấu đẩy gậy, đấu vật tay…
Theo Ban tổ chức, lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê gắn với tín ngưỡng thờ cúng Thần Nam Hải lấy hình tượng cá Ông - vị thần biển hộ mệnh của ngư dân. Đối với đời sống cộng đồng miền biển, lễ hội Cầu ngư là lễ trọng lớn nhất trong năm, vừa cầu mùa, cầu ngư, tế ngư thần, vừa bày tỏ khát vọng một năm trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Lễ hội được UBND quận Thanh Khê tổ chức hằng năm và trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của bà con cư dân, là sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của địa phương.
![]() |
Lễ nghinh thần về vị trí sân khấu. |
![]() |
Đại diện các cụ bô lão trong làng tham gia lễ rước ngài Nam Hải Thượng đẳng thần. |
![]() |
Lễ cầu an, cầu quốc thái dân an. |
![]() |
Các đội thi đan lưới. |
![]() |
Thi ngoáy thúng ngoài biển. |
ĐOÀN LƯƠNG – QUỐC CƯỜNG