Xuân mới và vận hội mới cho Đà Nẵng

.

Từ mùa xuân này, Đà Nẵng có thời cơ, vận hội mới để phát triển bứt phá khi Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2025.

 

Các chợ đang chờ “đổi vận”

Những ngày cuối năm Giáp Thìn, như thường lệ, chợ Cồn lại sôi động, rộn ràng, tất bật, nườm nượp xe chở hàng đến và đi, người đến chợ sắm Tết. Nhiều hàng hóa đầy sắc màu, hương vị Tết cổ truyền ngào ngạt trong không gian chật chội, chen chúc của người bán, người mua. Chợ Cồn gắn liền với ký ức của người Đà Nẵng. Phần lớn cơ sở vật chất của chợ được xây dựng từ 40 năm trước còn duy trì, phục vụ hoạt động đến ngày nay dù đã xuống cấp từ lâu. Thực tế, cách đây gần 10 năm, thành phố đã có chủ trương xây dựng lại chợ Cồn theo hướng chợ truyền thống kết hợp văn minh, hiện đại, nhưng chậm được triển khai do gặp vướng mắc về pháp lý trong việc xác định nguồn vốn đầu tư và hình thức đầu tư.

Trong không gian tấp nập, hối hả của những ngày gần Tết, chợ Cồn cùng nhiều chợ khác trên địa bàn thành phố, nhất là các chợ Hà Thân, Hòa Khánh, Hòa Thọ Tây đang chờ đợi “đổi vận” khi Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, trong đó có chính sách đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ.

Triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội, Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định cụ thể các nội dung dự án PPP thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và UBND các quận, huyện thực hiện sàng lọc sơ bộ để tính khả thi của 4 chợ được đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, gồm: chợ Cồn, chợ Hòa Khánh, chợ Hà Thân và chợ Hòa Thọ Tây. Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương cho biết: “Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội cho phép thành phố được huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, vận hành, kinh doanh các công trình chợ trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao và phát triển hạ tầng thương mại, đặc biệt là hạ tầng chợ”.

Gỡ khó cho các cụm công nghiệp, trung tâm logistics

Trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, thành phố quy hoạch, đầu tư xây dựng 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 532,89ha, sau năm 2030 là 15 cụm công nghiệp với tổng diện tích 757,79ha. Tuy việc đầu tư các cụm công nghiệp là bức thiết, nhưng quá trình triển khai trong thời gian qua lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội không chỉ “cởi trói” cho việc đầu tư các cụm công nghiệp của thành phố, mà còn mang đến cơ hội “đổi vận” cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong các khu dân cư lẫn nhiều người dân sinh sống ở xung quanh đã bao năm phải chịu bao khổ sở vì ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ... từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ.

“Nghị quyết số 136/2024/QH15 cho phép thành phố Đà Nẵng thực hiện chính sách về quản lý, phát triển các cụm công nghiệp được đầu tư công. Điều này sẽ giúp cho các cụm công nghiệp được đưa vào khai thác, vận hành, nhằm tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Trong lĩnh vực logistics, nghị quyết này cũng cho phép thành phố Đà Nẵng thu hồi đất thực hiện”, bà Lê Thị Kim Phương phấn khởi nói.

Theo Nghị quyết số 136/2024/QH15, việc thu hồi đất để xây dựng các hạng mục, công trình để hình thành trung tâm logistics được thực hiện theo quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2024. Cơ chế, chính sách đặc thù này tạo điều kiện cho thành phố triển khai các dự án logistics theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là hình thành các cụm trung tâm logistics tập trung, trong đó có trung tâm logistics Cảng biển Liên Chiểu (trung tâm logistics cấp vùng, hạng 1); trung tâm logistics đường sắt; trung tâm logistics Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; trung tâm logistics Hòa Nhơn kết hợp cảng cạn; trung tâm logistics Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng..., góp phần sớm hình thành các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Cơ hội vươn tầm quốc tế

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong Nghị quyết số 136/2024/QH15, Quốc hội cho phép thực hiện một số chính sách đặc thù về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những chính sách trong nghị quyết này là động lực quan trọng, vận hội mới để thành phố Đà Nẵng phát triển bứt phá nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thanh Tùng cho rằng, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù đang được thực hiện tại các địa phương khác và những chính sách hoàn toàn mới, đột phá, nhất là chính sách phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực vi mạch, bán dẫn..., thành phố Đà Nẵng mạnh dạn, tiên phong để áp dụng các cơ chế, chính sách này để tạo động lực giúp thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn. PGS.TS Bùi Quang Bình, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), đại diện nhóm tư vấn cho Sở Công Thương nhìn nhận, việc Quốc hội thống nhất xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ tạo ra động lực mới phát triển thành phố Đà Nẵng nhằm mở rộng quy mô kinh tế của thành phố. Theo đó, với khu thương mại tự do, Đà Nẵng sẽ vươn tầm với quy mô kinh tế không chỉ trong phạm vi miền Trung và cả nước, mà còn vươn tầm quốc tế.

“Tầm nhìn đến năm 2040, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ vươn tầm ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là trung tâm tăng trưởng cho thành phố. Sau năm 2040, tầm nhìn đối với Khu thương mại tự do Đà Nẵng là vươn ra thế giới và coi thị trường thế giới là thị trường của thành phố để phục vụ phát triển kinh tế”, PGS.TS Bùi Quang Bình nhấn mạnh..

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.