Đề nghị mở đường bay Đà Nẵng đến Cộng hòa Pháp

.

*Đà Nẵng - Yokohama hợp tác phát triển bền vững

Chiều 21-11, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Berthand Lortholary, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho biết, tính đến tháng 4-2018, các công ty, tập đoàn của Pháp hiện đang đầu tư vào Đà Nẵng 21 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 22,7 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tiếp Đại sứ Berthand Lortholary.  		                Ảnh: Q.KHẢI
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) tiếp Đại sứ Berthand Lortholary. Ảnh: Q.KHẢI

Ngoài ra, Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp của Pháp có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, trao đổi nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng cũng đánh giá cao hoạt động của Viện Pháp tại Đà Nẵng, nhất là trong việc phối hợp tổ chức các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Pháp trong năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng bày tỏ mong muốn Đại sứ Cộng hòa Pháp trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Pháp một cách sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, hỗ trợ thành phố triển khai các dự án ứng phó biến đổi khí hậu; nhất là hỗ trợ xúc tiến các dự án FDI từ Pháp đầu tư vào Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng thông báo việc UBND thành phố Đà Nẵng đồng ý chủ trương tham dự Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam-Pháp lần thứ 11 được tổ chức tại Toulouse (Pháp) vào tháng 4-2019.  

Đại sứ Berthand Lortholary cho biết năm 2018 là mốc thời gian đặc biệt trong quan hệ hợp tác chiến lược song phương, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Pháp và 5 năm ký hiệp ước đối tác chiến lược Việt - Pháp. Đại sứ bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, quan hệ hợp tác hai bên sẽ có những bước tiến mới, nhất là trong các lĩnh vực như: xử lý chất thải, phát triển hệ thống giao thông đô thị, giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin…

Ngoài ra, Đại sứ Berthand Lortholary cũng mong muốn chính quyền thành phố tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; sớm xúc tiến mở đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng đến với các địa phương của Pháp; tăng cường phối hợp giữa Đà Nẵng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) trong việc triển khai các dự án, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng với Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. (QUỐC KHẢI)

* Chiều 21-11, tại buổi làm việc với đoàn công tác thành phố Yokohama (Nhật Bản), Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thông báo một số kết quả ban đầu của việc hợp tác giữa 2 thành phố theo biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tháng 7 vừa qua.

Trao đổi với Giám đốc điều hành Cục Hợp tác phát triển thành phố Yokohama Toru Hashimoto, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, đối với dự án xử lý bùn, UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty CP Môi trường đô thị làm việc với thành phố Yokohama và Công ty Takematsu (Nhật Bản) để triển khai dự án thí điểm tái chế thức ăn thừa cho gia súc; đề xuất quy trình xử lý bùn tại bãi chôn lấp vệ sinh thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn.

UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với thành phố Yokohama, tham mưu UBND thành phố để thực hiện quy hoạch tổng thể cảng cá Thọ Quang, xúc tiến triển khai đề xuất dự án hệ thống giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ngoài ra, Sở Công thương phối hợp với Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), thành phố Yokohama, Đại học Quốc gia Yokohama và Công ty Osumi (Nhật Bản) xúc tiến, triển khai dự án tiết kiệm năng lượng điện cho các tòa nhà và ngành công nghiệp tại thành phố. Sở Giao thông vận tải cũng đang phối hợp với thành phố Yokohama và Hiệp hội Kế hoạch Giao thông vận tải Nhật Bản để  đề xuất Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nghiên cứu khả thi để thiết lập kế hoạch triển khai hệ thống tuyến đường tự động có dẫn hướng.

Tại buổi làm việc, ông Toru Hashimoto đánh giá cao hiệu quả từ việc hợp tác giữa Đà Nẵng và Yokohama thời gian qua; đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố xúc tiến địa điểm hoạt động cho Công ty Takematsu cũng như địa điểm lắp đặt các thiết bị làm lạnh nhanh thủy hải sản của Công ty Osumi. Trong thời gian đến, Đà Nẵng và Yokohama sẽ tiếp tục tổ chức diễn đàn Phát triển đô thị Đà Nẵng năm 2019, thúc đẩy chia sẻ thông tin về phát triển bền vững thông qua các hội nghị quốc tế Nền tảng toàn cầu cho các thành phố bền vững (GPSC) và Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. (KHANG NINH)


 

;
.
.
.
.
.
.