Các ngành, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2019

* Tập trung công tác đối ngoại có trọng điểm

Sáng 24-1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và triển khai kế hoạch đối ngoại năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tích cực xúc tiến các hoạt động ngoại giao có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa; chú trọng công tác quản lý người nước ngoài, việc xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; tiếp tục tăng cường hoạt động an ninh biên giới biển, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển.

Năm 2019, Đà Nẵng xác định nhiệm vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động đến năm 2020, phát huy thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, xác định các đối tác trọng điểm, tập trung vào các chương trình hợp tác cụ thể; thúc đẩy các cơ chế hợp tác đi vào thực chất, tạo sự đan xen, gắn kết lợi ích kinh tế và phát triển giữa thành phố và các đối tác; tập trung triển khai các dự án đã ký kết, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, Campuchia; kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Đà Nẵng xúc tiến và ký kết thành công 5 thỏa thuận quốc tế với các địa phương, tổ chức nước ngoài của các nước Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 41 địa phương của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ; 83 thỏa thuận ký kết còn hiệu lực; thành phố tổ chức 10 đoàn lãnh đạo thành phố đi công tác nước ngoài; đón hơn 550 đoàn khách quốc tế thăm và làm việc; đón 7 tàu hải quân và cảnh sát biển từ các nước đến thăm hữu nghị. (LAM PHƯƠNG)

Năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 27.200 tỷ đồng

Chiều 24-1, tại hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên mong bước sang năm 2019, toàn ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách với mục tiêu hoàn thành và vượt dự toán gần 27.400 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt gần 23.500 tỷ đồng; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.900 tỷ đồng; quyết liệt đưa nợ đọng thuế về dưới 5% tổng thu ngân sách. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện quản lý tài chính đúng Luật Ngân sách Nhà nước, bảo đảm cân đối thu chi phù hợp với khả năng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý nợ chính quyền; hoàn thành quyết toán tài chính cho những dự án triển khai từ năm 2016. Công tác chi ngân sách phải trên tinh thần tiết kiệm, đúng dự toán; bảo đảm an sinh xã hội. Đối với việc giải ngân các công trình trọng điểm, ưu tiên quyết toán những công trình đã hoàn thành…

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba cho ông Lê Bá Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính cho 14 cá nhân đủ điều kiện.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 27.200 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với số thu năm 2017. Đà Nẵng là 1 trong 43 tỉnh, thành phố trên cả nước hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách. Tổng chi địa phương trong năm đạt trên 13.000 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển gần 5.700 tỷ đồng, đạt 52% dự toán; chi thường xuyên trên 6.500 tỷ đồng, đạt 88% dự toán. (KHÁNH HÒA)

Phấn đấu đón trên 8 triệu lượt du khách

Sáng 24-1, phát biểu tại hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ ngành du lịch năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận năm 2018, ngành du lịch đã về đích sớm trước 2 năm so với chỉ tiêu đề ra về lượng khách quốc tế với 2 triệu lượt theo Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Việc xúc tiến và tổ chức khai thác mở ra cơ hội kết nối với 150 điểm đến trong mạng lưới đường bay của Qatar Airways hứa hẹn thu hút khách từ các thị trường tiềm năng Tây Âu, Bắc Mỹ… Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu ngành du lịch cần có kế hoạch, chương trình cụ thể; khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vấn đề quy hoạch của ngành du lịch phải gắn với quy hoạch chung của thành phố. Ngành du lịch tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, giữ gìn môi trường du lịch; ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hướng dẫn viên, đề cao lòng tự tôn dân tộc, đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch; kêu gọi đầu tư phát triển du lịch phía tây thành phố, du lịch đường sông, đường biển… Về lâu dài, ngành du lịch cần đổi mới cách thức, nội dung trong hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; cần sớm tạo ra sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng; có giải pháp để đưa khách mua sắm nhiều hơn để Đà Nẵng luôn là điểm đến lý tưởng, khi rời Đà Nẵng thì hẹn ngày trở lại…

Báo cáo của Sở Du lịch, năm 2018, ngành du lịch thành phố đã đón 7,6 triệu lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017; tổng thu du lịch đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2017. Mục tiêu năm 2019, ngành du lịch Đà Nẵng đón 8,19 triệu lượt khách tới tham quan, du lịch, tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2018; trong đó 3,19 triệu lượt khách quốc tế và 5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu du lịch đạt 27.400 tỷ đồng, tăng 13,9% so với ước thực hiện năm 2018. (THU HÀ)

Nâng cao tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học

Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu Sở KH&CN xây dựng và triển khai thí điểm đề án “Nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường KH&CN tại thành phố. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, năm 2018, đa phần các nghiên cứu hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của KH&CN Đà Nẵng hiện nay là chưa có thị trường phát triển, chưa có tổ chức trung gian liên kết cung - cầu KH&CN. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng muốn phát triển mạnh KH&CN, cần huy động được nguồn lực của xã hội, tạo dựng thị trường, xây dựng các quan hệ hợp tác quốc tế, có cơ chế quản lý phù hợp…; đồng thời cần nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đánh giá cao các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Trong năm 2019, Bộ KH&CN sẽ hỗ trợ triển khai Quỹ KH&CN của thành phố hiệu quả hơn; đồng thời Đà Nẵng cũng cần có những cơ chế, chính sách giúp kết nối những nhà khởi nghiệp trẻ với các cơ sở hạ tầng của các trường đại học để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát huy hiệu quả sàn giao dịch KH&CN, tập trung phát triển Khu Công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao để thu hút các nhà khoa học.

Theo báo cáo, năm 2018, Sở KH&CN nghiệm thu 32 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như khai thác tài nguyên nước vùng sườn đồi, nghiên cứu dược liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên thiên nhiên... Sở KH&CN hỗ trợ 15 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Trong năm 2019, Sở KH&CN sẽ tăng cường hợp tác với các trường đại học, cao đẳng; nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân và sở hữu trí tuệ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo định hướng của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; liên kết với các sở, ngành, quận, huyện để tăng cường đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN. (KHANG NINH)

;
;
.
.
.
.
.