Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới

.

Phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Cựu chiến binh (CCB) Phạm Ngọc Tuấn đặc biệt tận tâm trong công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Phạm Ngọc Tuấn (thứ 2, trái sang) thăm và tặng quà người nghèo ở phường Thạc Gián.
Ông Phạm Ngọc Tuấn (thứ 2, trái sang) thăm và tặng quà người nghèo ở phường Thạc Gián.

CCB Phạm Ngọc Tuấn, 54 tuổi, ở phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, được kết nạp Đảng ngay trên chiến trường đất bạn. Rời quân ngũ (năm 1985), ông Tuấn hăng hái tham gia lực lượng dự bị động viên và bền bỉ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống đời thường. Gắn bó với công tác Mặt trận hơn 20 năm, ông Tuấn luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, tích cực vận dụng công nghệ thông tin vào thực tế công tác, năng động, sáng tạo đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Hằng năm, ông chủ động đề xuất với Ban Thường trực Mặt trận quận về chương trình phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng các đơn vị liên quan. Đặc biệt, ông Tuấn đã tham mưu nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, như phát hành Thư kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức Đoàn đến vận động các doanh nghiệp, trường học, cơ quan tôn giáo ủng hộ quỹ, tổ chức giao nhận tiền, quà chu đáo, trang trọng, mời nhà hảo tâm trực tiếp trao hỗ trợ cho hộ nghèo. Theo Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Thị Mỹ Hạnh, ông Tuấn đã đóng góp tích cực vào thành tích nhiều năm thực hiện vượt chỉ tiêu Quỹ Vì người nghèo, trong giai đoạn 2014-2019 của địa phương.

Hằng năm, ông Tuấn còn phối hợp tổ chức đối thoại với hộ nghèo, qua đó, tham mưu cho lãnh đạo hỗ trợ vốn, vật dụng, phương tiện sinh kế phù hợp với điều kiện của từng hộ. Mỗi năm, ông Tuấn khảo sát, đề xuất hỗ trợ học bổng cho gần 200 học sinh con hộ nghèo và trực tiếp vận động hỗ trợ các học sinh nghèo từ 12-15 triệu đồng. Ông còn tự nguyện trích lương mỗi tháng 100.000 đồng, hỗ trợ dài hạn 1 địa chỉ nhân đạo. “Tuy số tiền không nhiều, nhưng tôi coi đây là một việc làm cụ thể về học tập lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã thực hiện liên tục gần 10 năm qua”, ông Tuấn chia sẻ.

Nói về ông Tuấn, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huỳnh Minh Chức nhấn mạnh: Đó là một cán bộ phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo giúp đỡ người nghèo, thiết thực góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương.

Bài và ảnh: MINH NGỌC

;
;
.
.
.
.
.