Dịch vụ giải trí thận trọng mở cửa, tuân thủ yêu cầu phòng dịch

.

Sau khi UBND thành phố cho phép mở cửa một số hoạt động vui chơi, giải trí, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar bắt đầu hoạt động trở lại trong điều kiện tuân thủ yêu cầu phòng, chống dịch. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở còn cẩn trọng, dè dặt vì tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, lượng khách hạn chế.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tuyến đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu) mở cửa hoạt động trở lại nhưng tương đối vắng khách. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tuyến đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu) mở cửa hoạt động trở lại nhưng tương đối vắng khách. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thống nhất đề xuất của các sở, ngành, địa phương cho phép mở cửa một số hoạt động như: karaoke, quán bar, spa, trò chơi điện tử… nhưng phải tuân thủ và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch. Qua ghi nhận, các cở sở kinh doanh dịch vụ tương đối cẩn trọng, dè dặt, không mở cửa đồng loạt ngay mà quan sát thị trường rồi đưa ra quyết định.

Nguyên nhân chủ yếu là do lượng khách quá ít, doanh thu không đủ bù chi phí vận hành hoặc thiếu nhân viên phục vụ. Đến nay, tại các tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh karaoke như: Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu), Hà Huy Tập (quận Thanh Khê)… cơ bản hoạt động trở lại sau nhiều tháng đóng cửa. Còn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rải rác khắp địa bàn thành phố chưa mở cửa hoặc giảm công suất hoạt động, mở cửa từng phần.

Theo quan sát, hầu hết cơ sở karaoke, quán bar đều trang bị đầy đủ nước sát khuẩn tay tại các khu vực và yêu cầu khách phải quét mã QR khai báo y tế khi đến sử dụng dịch vụ. Chị Trần Thị Tuyết Hoa, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sao Mai (quận Thanh Khê) bày tỏ, chị rất phấn khởi khi karaoke được thành phố cho phép mở cửa hoạt động trở lại. Điều này giúp chị giảm bớt khó khăn kinh tế, có nguồn thu nhập để xoay sở các chi phí liên quan đến cơ sở vật chất.Đối với ngành dịch vụ này, trong thời gian nghỉ dịch vẫn phải bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện tử nên tốn nhiều chi phí.

Cơ sở karaoke của chị Hoa mở cửa trở lại từ ngày 9-2 nhưng đến nay lượng khách rất ít, chỉ khoảng 30% so với trước đây, chủ yếu là gia đình hoặc nhóm nhỏ sinh viên nên chi tiêu, sử dụng dịch vụ hạn chế. Đối với việc bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, trước khi mở cửa, cơ sở karaoke tổ chức dọn vệ sinh bàn ghế, thiết bị sạch sẽ, bọc đầu micro kháng khuẩn; đồng thời, sát khuẩn phòng hát sau khi khách ra về và quán triệt đội ngũ nhân viên thực hiện nghiêm 5K, chú ý nhắc nhở khách sát khuẩn tay, khai báo y tế đầy đủ.

Đối với hoạt động vũ trường, UBND thành phố xác định đây là dịch vụ cần thận trọng, xem xét mở cửa chậm hơn. Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, trước Tết Nguyên đán 2022, ngành văn hóa đề xuất UBND thành phố phương án mở cửa các dịch vụ giải trí, bao gồm cả vũ trường. Tuy nhiên, đây là ngành dịch vụ có môi trường dễ lây lan dịch bệnh nên UBND thành phố giao Sở Y tế nghiên cứu tình hình, nguy cơ bùng phát Covid-19 để tham mưu mở cửa trong thời gian phù hợp.

Theo chủ trương UBND thành phố, dịch vụ quán bar cũng được phép mở cửa trở lại trong thời gian này. Anh Võ Đình Nam, quản lý bar Điểm nóng Club (quận Thanh Khê) cho biết, để bảo đảm phòng, chống dịch, bar chỉ hoạt động 50% công suất so với trước đây. Bên cạnh đó, quán bar cũng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; chuẩn bị phòng cách ly riêng cho những khách có biểu hiện ho, sốt. Đối với đội ngũ nhân viên, quán cũng quán triệt thực hiện đầy đủ 5K, bố trí người trực đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho khách. Hằng tuần, bar Điểm nóng phối hợp Bệnh viện Quân y C17 (Quân khu 5) tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên. Các trường hợp F0 hoặc có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 được yêu cầu tạm thời ở nhà theo dõi sức khỏe.

Điều kiện để các dịch vụ vui chơi, giải trí, làm đẹp mở cửa hoạt động trở lại là phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định hiện hành. Do vậy, những ngày qua, các địa phương nhanh chóng triển khai công tác thanh tra, giám sát tại cơ sở kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng cho biết, chưa có thông báo về chủ trương mở cửa ngành dịch vụ nhưng quận không cấm đoán mà ủng hộ người dân chủ động mở cửa hoạt động theo đúng tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19. Hiện quận cũng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, spa… trên địa bàn. Nếu cở sở nào không bảo đảm đầy đủ yêu cầu phòng, chống dịch phải tạm ngừng hoạt động và xử phạt. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều xây dựng phương án phòng, chống dịch cụ thể và đầu tư trang thiết bị, vật dụng phục vụ kiểm soát, hạn chế lây nhiễm.

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Nhường cho hay, căn cứ chủ trương của thành phố, quận cho phép mở cửa lại tất cả hoạt động, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế. Đồng thời nhấn mạnh, hiện thành phố đang đẩy mạnh hoạt động du lịch, việc mở cửa toàn bộ dịch vụ giúp người dân, du khách có thêm điểm đến, giải quyết khó khăn cho các hộ kinh doanh và góp phần giúp địa phương, thành phố từng bước khôi phục kinh tế.

THIÊN DUYÊN

;
;
.
.
.
.
.