Nhiều kỳ vọng quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang

.

Chiều 15-11, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng đồ án quy hoạch quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang.

Theo đó, vị trí quy hoạch phân khu đô thị có diện tích hơn 228ha, thuộc 5 thôn của xã Hòa Phong, là trung tâm hành chính của huyện, cửa ngõ kết nối các huyện phía tây bắc của tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên.

Ở phía đông khu vực lập quy hoạch là Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang có diện tích 13ha với các công trình, trụ sở cơ quan của huyện đã được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, trong giai đoạn đầu từ năm 2021-2030, sẽ quy hoạch đầu tư khu dân cư trung tâm hành chính huyện, các khu tái định cư, khu dân cư thấp tầng.

Đồng thời, quy hoạch xây dựng các khu chức năng mang ý nghĩa quan trọng đến việc hình thành thị xã như: công viên trung tâm, quảng trường, các công trình công cộng và các khu thương mại, dịch vụ...

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đặt nhiều kỳ vọng đối với phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang như: khu đô thị có bản sắc, đô thị vệ tinh, đô thị cửa ngõ của thành phố... và mong muốn được mở rộng diện tích nghiên cứu quy hoạch.

TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, đô thị huyện lỵ Hòa Vang được xác định là trung tâm hành chính của huyện, là cửa ngõ vào thành phố nên có thể định hướng đây là đô thị cửa ngõ của thành phố và cần có các công trình điểm nhấn, biểu tượng của Đà Nẵng và cần tập trung các khu thương mại, dịch vụ. Đơn vị tư vấn cần đề xuất hướng mở rộng không gian đô thị trong tương lai...

KTS Bùi Huy Trí, nguyên Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đề nghị bố trí quy hoạch không gian theo trục từ tây sang đông rồi đông nam, đây cũng là hướng thoát nước chính qua khu đô thị. Khu vực này là vùng luôn xảy ra ngập lụt nên hệ thống hồ điều hòa, mương thoát nước cần phải được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đầu...

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đề nghị, đơn vị tư vấn nghiên cứu lại đồ án quy hoạch có sự kết nối chặt chẽ với khu vực làng cổ Túy Loan ở phía bắc và Dương Lâm ở phía tây bắc, tránh xâm hại di tích Đình làng Dương Lâm; nghiên cứu lại không gian quảng trường sao cho đặc sắc, sống động và gắn với kiến trúc, cảnh quan, nâng cao diện tích cây xanh công cộng và tăng cường diện tích cây xanh dạng nghỉ tĩnh... 

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí đánh giá cao các góp ý của các chuyên gia và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.