Chung tay vì thành phố xanh - sạch - đẹp

.

Gần 14 năm hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp và thu gom rác thải tại thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) - Chi nhánh miền Trung là một trong những đơn vị được đánh giá cao về năng lực xử lý môi trường tại địa phương.

Sau khi được đầu tư nâng cấp, Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Khánh có thể xử lý công suất tối đa 7.000m3/ngày đêm. Ảnh: ANH NHƯ
Sau khi được đầu tư nâng cấp, Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Khánh có thể xử lý công suất tối đa 7.000m3/ngày đêm. Ảnh: ANH NHƯ

Đầu tư, nâng cấp trạm xử lý nước thải

Trạm Xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp (KCN) Hòa Khánh vận hành từ năm 2006, được thiết kế với công suất 5.000m3/ngày đêm bằng công nghệ sinh học hiếu khí (SBR) trên các bể Aerotank làm việc theo mẻ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, lượng nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Hòa Khánh được đấu nối về trạm đạt tỷ lệ rất thấp; việc xả lén nước thải ra môi trường chưa qua xử lý thường xuyên diễn ra, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực. Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2009, UBND thành phố đã giao Chi nhánh Urenco miền Trung lập dự án cải tạo, nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh, bảo đảm nước thải sau hệ thống xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo quy định.

Giám đốc Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng Nguyễn Trọng Cường cho biết, từ khi Urenco - chi nhánh miền Trung tiếp nhận quản lý Trạm Xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Khánh, công ty đã đầu tư nâng cấp trạm bài bản với công nghệ sinh học xử lý 24/24 giờ. Hiện công suất và năng lực xử lý của trạm hoạt động tương đối ổn định. Bên cạnh đó, tình trạng xả trộm, xả lén nước thải không còn, môi trường trong KCN và khu dân cư được cải thiện.

Theo ông Ngô Lê Quảng, Giám đốc Chi nhánh Urenco miền Trung, thời gian qua, công ty đã nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ, bổ sung thêm công đoạn xử lý hóa học; đồng thời bổ sung và hiệu chỉnh máy móc thiết bị phù hợp quy trình công nghệ bảo đảm trạm vận hành liên tục. Ngoài ra, công ty còn cải tạo lại hệ thống, nâng công suất xử lý đạt gần 7.000m3/ngày đêm, ổn định chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. Hằng năm, Urenco miền Trung đầu tư 300-400 triệu đồng để bảo vệ, duy tu định kỳ cũng như nâng cấp các hạng mục tại Trạm Xử lý nước thải tập trung như: hệ thống bơm chìm công suất lớn, xây dựng mới nhà kho và sân phơi bùn, lắp đặt đồng hồ tại tuyến ống D300 đo lưu lượng nước thải đầu ra, xây mới hệ thống mương thoát nước thải sau xử lý, hệ thống điện. “Với sự mạnh dạn đầu tư thiết bị của công ty cũng như sự quan tâm của thành phố, đến nay, nguồn nước thải tại KCN Hòa Khánh đã cơ bản được xử lý triệt để”, ông Quảng nói.

Nâng cao năng lực thu gom và vận chuyển rác thải

Cùng với việc quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Hòa Khánh, vài năm trở lại đây, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc thu gom và xử lý rác thải, Chi nhánh Urenco miền Trung đã tham gia đấu thầu thực hiện thu gom các loại rác thải, chất thải trên địa thành phố. Từ ngày 16-5-2022, Urenco miền Trung đã trúng thầu thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên toàn địa bàn quận Liên Chiểu; đầu năm 2022 thu gom tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Ở một số địa bàn công ty trúng thầu thu gom rác, Chi nhánh Urenco miền Trung chủ động xây dựng phương án thu gom, tập kết rác thải; nhất là phương án tiếp nhận công nhân của các công ty cũ không trúng thầu để bảo đảm giải quyết việc làm, cùng thực hiện công tác an sinh - xã hội. Cụ thể, trong năm qua, đã đầu tư, bố trí 14 xe cuốn ép thu gom rác thải, 5 xe quét đường, 2 xe bồn rửa đường, 1 xe tải và 2 xuống máy … Qua đó, thực hiện thu gom và xử lý gần 47.000 tấn chất thải các loại; trong đó, địa bàn quận Liên Chiểu chiếm hơn 40.000 tấn rác thải; khu vực âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) hơn 650 tấn rác thải các loại...

Theo lãnh đạo công ty, năm 2022, có thời điểm tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số ca nhiễm Covid-19 trong nội bộ công ty tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và tình hình sản xuất, kinh doanh; kế hoạch làm việc của công ty thường xuyên bị thay đổi... Thế nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các cấp chính quyền, sở, ban, ngành và sự ủng hộ của nhân dân, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Ban giám đốc Chi nhánh Urenco miền Trung, tập thể người lao động trong toàn đơn vị đã đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội bộ công ty luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ; cán bộ công nhân viên yêu nghề và gắn bó với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong 2 đợt bão số 4 và 5 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh Urenco miền Trung đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương tham gia tổng dọn, vệ sinh làm sạch các tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh, trạm xử lý nước thải... trả lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; giúp ổn định đời sống của người dân cũng như  công tác sản xuất của các doanh nghiệp...

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết, Liên Chiểu là địa phương có nhiều KCN, cụm công nghiệp với hàng trăm doanh nghiệp đóng trên địa bàn, dân số cơ học cao nên phát sinh nhiều rác thải. Là doanh nghiệp trúng thầu thu gom rác trên địa bàn quận Liên Chiểu, Chi nhánh Urenco miền Trung đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu vực dân cư. Đến thời điểm này, có thể nói, rác sinh hoạt trên địa bàn quận cơ bản được đơn vị thu gom và vận chuyển đến khu vực xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng . Bên cạnh đó, Urenco miền Trung còn là đơn vị có năng lực và tích cực trong thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải y tế, chất thải có nguy cơ lây nhiễm, góp phần phòng, chống Covid-19. Trong 2 năm 2021 và 2022, công ty đã hỗ trợ thu gom miễn phí hàng tấn chất thải y tế và có nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn quận Liên Chiểu.

ANH NHƯ

;
;
.
.
.
.
.