Góp sức trẻ thắp sáng những vùng quê

.

Những công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” do tuổi trẻ thành phố và các đơn vị thực hiện miễn phí trong thời gian qua đã đưa điện chiếu sáng về trên các tuyến đường nông thôn.

Thành Đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời tại thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ngày 24-11. Ảnh: N.Q
Thành Đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời tại thôn Cồn Mong (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ngày 24-11. Ảnh: N.Q

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Đường bê-tông gần 1km nối thôn Cồn Mong và thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) trước đây chưa có đèn điện chiếu sáng, người dân gặp khó khăn lúc di chuyển vào ban đêm. Bí thư Đoàn xã Hòa Phước Trần Văn Thọ cho biết, khi chưa có đèn điện chiếu sáng, người dân di chuyển trên đường vào ban đêm thường xuyên bị va quẹt, gây mất an toàn giao thông. Nhiều đối tượng lợi dụng trời tối trộm cắp tài sản, vật nuôi của người dân, gây mất an ninh trật tự. Không ít người lợi dụng đêm tối vứt rác bừa bãi dọc đường gây mất vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng trên, Thành Đoàn chọn và thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” nhằm lắp đặt những trụ đèn năng lượng mặt trời miễn phí trên đường bê-tông nối 2 thôn Cồn Mong và thôn Miếu Bông. Công trình được Thành Đoàn bàn giao cho địa phương quản lý ngày 24-11, gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 125 triệu đồng.

Trưởng thôn Cồn Mong Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: “Công trình hoàn thành thời điểm cuối năm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trong đêm. Ánh sáng lan tỏa khiến người dân phấn khởi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên, người dân địa phương sẽ trồng cây, hoa 2 bên đường, góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp tại khu dân cư”.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung là đơn vị nổi bật trong thực hiện các công trình điện chiếu sáng miễn phí tại các đường quê, nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài thành phố. Nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 năm 2022, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phối hợp các đơn vị liên quan khánh thành và bàn giao công trình chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). 

Đây là công trình Đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư và giao cho Đoàn Thanh niên Điện lực Đà Nẵng thực hiện từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công. Công trình tổ chức thay mới 24 bóng đèn, cải tạo và thay thế những trụ bóng đèn cũ, góp phần chiếu sáng khuôn viên nghĩa trang. Trước đó, năm 2020, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty hoàn thành và bàn giao công trình điện chiếu sáng cho người dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Quyết tâm của tuổi trẻ thành phố

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung cho biết, ngoài xây dựng các hệ thống đèn điện chiếu sáng miễn phí trên địa bàn thành phố, hằng năm, đơn vị phối hợp các cơ quan, tổ chức thực hiện công trình tại những địa phương khó khăn ở các tỉnh lân cận.

Cuối tháng 7-2022, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty giao Đoàn Thanh niên Điện lực Đà Nẵng phối hợp Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hiệp Hòa (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Công trình lắp đặt 26 đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường gần 2km tại xã Hiệp Hòa, góp phần mang lại sự tiện lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

“Các công trình ‘Thắp sáng đường quê’ được chúng tôi triển khai trong và ngoài địa bàn thành phố, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao đời sống tình thần cho người dân, làm diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong những năm tới, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tiếp tục thực hiện thêm nhiều công trình điện chiếu sáng miễn phí ở những khu vực khó khăn, miền núi”, anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, những công trình “Thắp sáng đường quê” miễn phí đang được các cơ sở Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực trong thời gian qua; làm thay đổi cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở vùng nông thôn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đây là quyết tâm của tuổi trẻ thành phố và các đơn vị nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn và vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí nhằm duy trì hiệu quả việc thực hiện các công trình điện chiếu sáng miễn phí cho người dân trong thời gian tới”, anh Nguyễn Bá Duân chia sẻ.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.