Ngành Nội chính cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa sai phạm

.

ĐNO - Ngành Nội chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Đó là yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức sáng 4-1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2022, toàn ngành Nội chính Đảng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, quy định quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành nội chính Đảng cần chủ động, tích cực tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường yêu cầu toàn ngành cần hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, nhất là nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tổng kết việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Đồng thời coi trọng, chủ động hơn nữa trong công tác phòng ngừa sai phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, cũng như kịp thời phát hiện, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tránh vi phạm từ sớm, không để tích tụ khuyết điểm, vi phạm nhỏ thành khuyết điểm, vi phạm lớn, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật.

Đặc biệt, ngành tập trung làm rõ sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, tài sản công, định giá; chủ động hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban chỉ đạo cấp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Tại hội nghị, Ban Nội Chính Trung ương tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, năm 2023, ngành Nội chính Đảng tham mưu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp; chỉ đạo đồng bộ giữa công tác phòng ngừa và công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện thể chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, xử lý nghiêm khắc để không dám tham nhũng, gắn với tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để không muốn tham nhũng.

Đặc biệt, ngành Nội chính khẩn trương hoàn thành các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, nhất là nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thành cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, đề xuất cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nghiên cứu, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai không dám làm...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên trái) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Trieetgs (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên trái sang) và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại điểm cầu Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2023).

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.