Nỗ lực hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm, các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2023 của Mặt trận

.

ĐNO - Chiều 5-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XI, nhiệm kỳ 2019- 2024 về tổng kết công tác Mặt trận năm 2022 và triển khai chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.HẬU
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: X.HẬU

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đến dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2022.

Mặt trận thành phố và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2023, dự báo thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố và MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

Trong đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố và MTTQ các cấp cần sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bảo đảm thiết thực, hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy giao; tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, thành phố, nhất là bám sát chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” và các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển thành phố trong thời gian đến; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Đồng thời, các cấp MTTQ, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức chu đáo các hoạt động thăm hỏi, động viên nhân dân; đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, học sinh ngoại tỉnh không có điều kiện về quê ăn Tết; bảo đảm cho mọi người dân trên địa bàn thành phố đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an bình, ấm no, hạnh phúc.

Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, MTTQ các cấp đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đạt 38,451 tỷ đồng; chi hỗ trợ xây mới 81 nhà, sửa chữa 294 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 241 trường hợp, trao học bổng 3.886 em sinh viên, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, hỗ trợ 15.000 suất quà chăm lo Tết cho người nghèo với tổng số tiền 28,611 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 500 triệu đồng.

MTTQ các cấp thành phố đã chủ trì 188 cuộc tiếp xúc cử tri, tổng hợp 138 ý kiến thuộc 14 nhóm vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; 434 ý kiến, kiến nghị phản ánh với các cấp chính quyền thành phố; triển khai giám sát 133 chuyên đề, tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn thành phố.

Năm 2023, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả các nội dung nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy, HĐND thành phố; triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tiếp tục triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng trao Cờ thi đua cho 6 đơn vị xuất sắc. Ảnh: X.H
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng trao Cờ thi đua cho 6 đơn vị xuất sắc. Ảnh: X.H

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu quyết thống nhất cử bà Trần Thị Mẫn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật – Tuyên giáo làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời hiệp thương cử bổ sung 3 người tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dịp này, MTTQ Việt Nam thành phố tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị xuất sắc (trong đó có 1 đơn vị xuất sắc toàn diện, 5 đơn vị xuất sắc) , 6 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân.

 NGUYỄN QUANG - XUÂN HẬU

 

;
;
.
.
.
.
.