Liên Chiểu chú trọng tạo nguồn đảng viên mới

.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đổi mới hình thức sinh hoạt, đưa ra chỉ tiêu và giải pháp thực hiện đồng bộ với phương châm “Nắm chắc nguồn, dễ làm trước, khó làm sau, phát triển đảng viên bảo đảm số lượng lẫn chất lượng”… là những giải pháp trọng tâm được Quận ủy Liên Chiểu đề ra nhằm phát huy hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn quận.

Ông Nguyễn Vĩnh (bên phải), Bí thư Chi bộ khu dân cư số 14, phường Hòa Hiệp Bắc, cùng bà Phan Thị Diễm (giữa) - đảng viên được phân công giúp đỡ, đang trò chuyện cùng quần chúng ưu tú Lê Thị Vân Nga (Tổ phó tổ dân phố 29, phường Hòa Hiệp Bắc).  Ảnh: ĐẮC MẠNH
Ông Nguyễn Vĩnh (bên phải), Bí thư Chi bộ khu dân cư số 14, phường Hòa Hiệp Bắc, cùng bà Phan Thị Diễm (giữa) - đảng viên được phân công giúp đỡ, đang trò chuyện cùng quần chúng ưu tú Lê Thị Vân Nga (Tổ phó tổ dân phố 29, phường Hòa Hiệp Bắc). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ khu dân cư (KDC) số 14, phường Hòa Hiệp Bắc luôn được chi bộ đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Vĩnh, Bí thư chi bộ cho biết, chi bộ có 29 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ nhất 31 tuổi và lớn nhất 86 tuổi. Hiện nay cán bộ chủ chốt của các hội, đoàn thể ở KDC đa phần lớn tuổi, trong khi đó, độ tuổi đoàn viên thanh niên lại ít nên việc tạo nguồn thực sự khó khăn.

“Có 7/13 cán bộ chủ chốt ở KDC hiện chưa kết nạp Đảng. Do đó, trước mắt chúng tôi cử 2 quần chúng ưu tú đi tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, chuẩn bị hồ sơ kết nạp. Trong quý 2-2023, chúng tôi dự kiến phát triển đảng viên mới từ nguồn tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, trưởng, phó Ban công tác Mặt trận và các hội, đoàn thể, phấn đấu ít nhất 10 quần chúng ưu tú đi học, làm nguồn để phát triển Đảng”, ông Vĩnh chia sẻ.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc Phan Công Bằng, Đảng bộ phường hiện có 457 đảng viên của 24 chi bộ trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy giới thiệu 73 quần chúng ưu tú tham gia học cảm tình Đảng, đã kết nạp 20 đồng chí, đạt 80% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Khó khăn chung hiện nay là công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là ở chi bộ KDC.

“Thời gian tới, cùng với thực hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu, chúng tôi sẽ chỉ đạo các chi bộ, đơn vị chú trọng rà soát kỹ các nguồn hiện có, phát hiện những quần chúng có uy tín ở khu phố và các mặt trận, đoàn thể để phát triển đảng nhằm kế cận lực lượng cán bộ lớn tuổi trong KDC. Chỉ đạo các trường học quan tâm bố trí tổ trưởng bộ môn, bí thư đoàn, chủ tịch Công đoàn phải là đảng viên và hướng đến chủ nhiệm các lớp phải phát triển đảng viên. Lấy chỉ tiêu phát triển đảng viên mới là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên. Cùng với đó, sẽ đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt nhằm lan tỏa sâu rộng đến quần chúng, góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra”, ông Bằng nhấn mạnh.

Tại phường Hòa Khánh Nam, Bí thư Đảng ủy phường Ngô Tiến Dũng cho biết, dù xác định nhiệm vụ tạo nguồn, phát triển đảng viên là trọng tâm nhưng công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là số lượng đảng viên mới chưa bảo đảm yêu cầu, việc kết nạp đảng viên ở một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng chưa tương xứng với nguồn lực hiện có.

Theo ông Dũng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung rà soát kỹ từ các nguồn, nhất là nhóm cán bộ tổ dân phố, người dân tại địa bàn KDC; đoàn viên, thanh niên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng dân quân, dân phòng, giáo viên, y tế… từ đó phát hiện sớm, giao chỉ tiêu phấn đấu và hạ quyết tâm thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Liên Chiểu cho biết, thời gian đến, Ban Thường vụ Quận ủy xác định công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu hằng năm phát triển trung bình 3-4% theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giải pháp trọng tâm được Quận ủy đề ra là sẽ làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung giáo dục lý tưởng chính trị từ sớm cho quần chúng. Trong đó, chú trọng rà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng, đặc biệt tập trung nhóm cán bộ tổ dân phố, người dân tại địa bàn KDC; đoàn viên, thanh niên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng dân quân, dân phòng; doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục…, do nguồn lực lớn nên sẽ khuyến khích đề ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn chỉ tiêu chung của quận”, ông Chương chia sẻ.

Cùng với đó, Quận ủy Liên Chiểu sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương, đơn vị, đoàn thể thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển Đảng, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, các phong trào, hoạt động vận động quần chúng tại KDC của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Theo ông Nguyễn Thanh Chương, cùng với việc tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 90% tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, hiện nay 3 trường THPT trên địa bàn quận cũng đã chuẩn bị một số hồ sơ để phát triển đảng cho đối tượng là học sinh. Đây là dấu hiệu vui cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác tạo nguồn cũng như phát triển đảng viên mới ở các tổ chức, cơ sở Đảng trên địa bàn quận. 

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.