Phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo vùng Tây Bắc

.

ĐNO - Sáng 13-5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc với mục tiêu trong một năm sẽ vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết.

Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Ảnh: X.H
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng tham dự lễ phát động tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: X.H

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024).

Đề án nêu rõ mục tiêu, từ tháng 5-2023 đến tháng 5-2024, Mặt trận sẽ chủ trì vận động xây dựng 7.000 đến 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc;  trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn nhà, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác tại địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà

Trên cơ sở đề án, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Qua đó, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân hảo tâm phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách", “thương người như thể thương thân” góp của, góp công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh vùng Tây Bắc.

NGUYỄN QUANG - XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.