Cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm hộ lan đường bộ

.

Liên tiếp những ngày đầu tháng 6, Văn phòng Quản lý đường bộ 3 (Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) III.1, Cục Đường bộ Việt Nam) phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp người dân tự ý phá dỡ hộ lan mềm, ta-luy bảo vệ dọc tuyến quốc lộ 1A và đường dẫn qua hầm Hải Vân - Túy Loan để “mở đường” vào các khu khai thác keo.

Lực lượng chức năng xử lý các điểm tháo dỡ hộ lan đường bộ qua địa bàn thành phố. Trong ảnh: Khôi phục hiện trạng hộ lan đường 14G, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: G.M
Lực lượng chức năng xử lý các điểm tháo dỡ hộ lan đường bộ qua địa bàn thành phố. TRONG ẢNH: Khôi phục hiện trạng hộ lan đường 14G, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Ảnh: G.M

Ngày 13-6, Văn phòng Quản lý đường bộ 3 thông tin, trong quá trình kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan qua địa bàn huyện Hòa Vang, đơn vị đã kịp thời phát hiện hàng loạt hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và tiến hành ngăn chặn, xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Hổ, Phó trưởng Văn phòng cho hay, vào khoảng 9 giờ ngày 13-6, lực lượng tuần kiểm Văn phòng QLĐB III.1 phát hiện tại Km 25+570 tuyến trái đường dẫn hầm Hải Vân-Túy Loan đoạn qua xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, ông Trương Văn Hòa (trú tổ 24, cụm 4, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đã có hành vi tự ý tháo dỡ hộ lan mềm. Ngay sau đó, Văn phòng QLĐB III.1 đã chỉ đạo Công ty CP QL&XD ĐB Quảng Nam - Đà Nẵng thực hiện ngay biện pháp ngăn chặn, tiến hành lắp đặt lại hộ lan mềm bị tháo dỡ.

Để có biện pháp ngăn chặn xử lý lâu dài, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm có sự tham gia của chính quyền địa phương. Đáng nói, trường hợp ông Trương Văn Hòa không phải là cá biệt mà liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp người dân tự ý tháo dỡ hộ lan mềm, ta-luy bảo vệ hành lang để “mở đường” ra quốc lộ; tự ý tạo lối ngang, lối tắt để phục vụ việc thu hoạch khai thác keo.

Trước đó, Hạt Quản lý đường bộ quốc lộ 14G (Khu QLĐB III.1) phát hiện tại Km24+110 trái tuyến quốc lộ 14G qua địa bàn thôn Tân Phú, xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang), hộ ông Nguyễn Quang V. (SN 1991, trú thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú) tự ý đào phá mái ta-luy dương mở đường vào khu sản xuất rừng keo. Tiến hành kiểm tra hiện trường, đơn vị quản lý tuyến xác định khối lượng đào phá mái taluy dương có chiều dài 5m và khối lượng đất đá vùi lấp rãnh dọc thoát nước dài khoảng 5m chạy dọc tuyến quốc lộ 14G.

Ngay sau đó, Văn phòng QLĐB III.1 phối hợp với UBND xã Hòa Phú, Hạt QLĐB quốc lộ 14G tiến hành lập biên bản và tiến hành khôi phục lại hiện trạng vị trí đào phá, khơi thông rãnh thoát nước dọc, đóng chắn lối mở vào khu vực rừng keo và bàn giao cho đơn vị quản lý tuyến đường, chính quyền địa phương quản lý…

Ngay sau khi phát hiện các trường hợp tự ý đào mở đường đấu nối vào tuyến quốc lộ 14G qua địa bàn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), Văn phòng QLĐB III.1 phối hợp với UBND các xã Hòa Phú, Hòa Sơn, Hạt Quản lý đường bộ quốc lộ 14G tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc, khẩn cấp tiến hành khôi phục lại hiện trạng vị trí đào phá, đóng chắn lối mở vào khu vực rừng keo.

Theo ông Nguyễn Hữu Hổ, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường hầm Hải Vân - Túy Loan, đơn vị đã có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Sơn, UBND huyện Hòa Vang có biện pháp xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, tổ chức đóng chắn, lắp đặt hộ lan mềm vị trí mở đường, đấu nối trái phép.

Tuy nhiên, một ngày sau, cũng như lần trước, toàn bộ hộ lan mềm lại tiếp tục bị người dân tháo dỡ, mặc dù đơn vị quản lý tuyến đường đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc ngăn chặn, xử lý. Ông Nguyễn Danh Tiến, Trưởng Văn phòng QLĐB III.1 (Khu QLĐB III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết thêm, thời gian qua, tình trạng tự ý đào, san lấp mặt bằng, mở đường đấu nối trái phép vào tuyến quốc lộ 14G diễn ra hết sức phức tạp, xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

Văn phòng QLĐB III đã có văn bản đề nghị UBND các xã dọc tuyến vào cuộc ngăn chặn; phối hợp tuyên truyền, thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ. “Hiện UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo UBND các xã vào cuộc chấn chỉnh, xử lý”, ông Nguyễn Tấn Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang khẳng định.

GIA MINH

;
;
.
.
.
.
.