Tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

.

UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, UBND các quận, huyện có rừng tiếp tục triển khai tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; rà soát chuẩn bị đầy đủ các điều kiện lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy rừng có thể xảy ra; chỉ đạo các xã, phường có rừng phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian các tháng mùa khô 2023; thành lập các tổ chốt ở các khu rừng dễ phát lửa, kịp thời phát hiện điểm cháy huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt ngay từ ban đầu, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lâm nghiệp của các chủ rừng, cộng đồng địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chủ động tham mưu UBND các cấp chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh cháy rừng, cháy thực bì trên địa bàn phường, xã; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của người dân.

* Ngày 16-6, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hòa Vang tổ chức kiểm tra hiện trường, khảo sát địa điểm dự kiến thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại tiểu khu 12 (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang).

Việc tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; năng lực phòng cháy chữa cháy của các đơn vị, tăng cường khả năng phối hợp của các lực lượng chức năng và khả năng huy động lực lượng, trang thiết bị để ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra, nhất là những tháng cao điểm nắng nóng như hiện nay.

Theo đó, các lực lượng phối hợp, xác định những hướng tiếp cận hiện trường để di chuyển, vận chuyển máy móc thiết bị; xây dựng kế hoạch tác chiến phù hợp với địa hình và lực lượng, trang thiết bị huy động…, bảo đảm việc thực tập hiệu quả, chủ động, an toàn và xử lý kịp thời, nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.