Triển khai dự án tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật

.

ĐNO- Sáng 5- 6, chủ trì tiếp ông Chai Jong Yil, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao mục tiêu, ý nghĩa của dự án "Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam giai đoạn 2023- 2025" do Medipeace thực hiện và triển khai tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (thứ 4, từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace Chai Jong Yil (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: T.PHƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (giữa) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace Chai Jong Yil (thứ 3, từ trái sang). Ảnh: T.PHƯƠNG

Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật dựa vào cộng đồng tại miền Trung Việt Nam” được Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua tổ chức Medipeace với tổng kinh phí hơn 1 triệu USD.

Dự án được triển khai tại Trường Chuyên biệt Tương Lai, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và 10 trường tiểu học có học sinh khuyết tật học giáo dục hòa nhập tại thành phố từ tháng 4-2023 đến tháng 12-2025.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành liên quan sẽ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này. Đồng thời, mong muốn giữa hai bên tiếp tục có sự phối hợp tích cực để dự án đi vào hoạt động phát huy được hiệu quả, đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức Medipeace Chai Jong Yil đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của thành phố đối với dự án lần này; đồng thời cho biết, Medipeace là tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc về y tế nhân đạo với các hoạt động như nâng cao ý thức cộng đồng toàn cầu về y tế, sức khỏe bằng cách cung cấp, hỗ trợ nhân đạo và chăm sóc y tế cho các nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Với tiềm lực và kinh nghiệm, Medipeace sẽ nỗ lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập và chuyên biệt tại thành phố Đà Nẵng.

THANH PHƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.
.