Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

.

Ngày 23-6, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: H.N
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: H.N

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục có những kết quả đáng ghi nhận, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên; từng bước đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng internet và mạng xã hội. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo “sức đề kháng”, tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

H.NHUNG

;
;
.
.
.
.
.