Mặt trận tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội

.

Ngày 7-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa XI sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.QUANG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.QUANG

6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Mặt trận các cấp thành phố tổ chức 21 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch trên địa bàn.

Trong đó, Mặt trận thành phố tổ chức 2 cuộc phản biện xã hội về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo lấy ý kiến liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023. Mặt trận thành phố đã hoàn thành giám sát 1/3 chuyên đề giám sát với 9 cuộc giám sát về “Hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố”. Tính đến ngày 30-5-2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố vận động hơn 18,1 tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đề nghị Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 5 không, 3 có, 4 an”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam thành phố và MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Thành ủy giao trong năm 2023.

Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên sâu sát và nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; giám sát vai trò người đứng đầu của UBND cùng cấp; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu quyết thống nhất cử ông Ngô Văn Trung, Trưởng ban Phong trào - Tôn giáo - Dân tộc làm Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời, hiệp thương cử bổ sung ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.