Nỗ lực tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ

.

Ban Chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ thành phố (gọi tắt Ban Chỉ đạo 515 thành phố) và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai các giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 89 hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh chụp ngày 19-4-2021) Ảnh: L.H
Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 89 hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh chụp ngày 19-4-2021). Ảnh: L.H

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện hiệu quả việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; bàn giao, cung cấp thông tin; xác định số lượng hài cốt cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã xây dựng kế hoạch, điều động lực lượng quân đội, lực lượng phối hợp của các cơ quan, địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập, truy điệu, án táng 105 hài cốt liệt sĩ chu đáo, trang nghiêm khi có thông tin cung cấp từ các tổ chức, cá nhân và các cựu chiến binh chiến đấu cùng thời kỳ.

Song song đó, UBND thành phố chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tạo điều kiện cho các thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kinh phí để xây mới mộ bia tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến thăm viếng, cất bốc di dời mộ liệt sĩ về quê quán an táng theo nguyện vọng, bảo đảm trang trọng, chu đáo… 

Thượng tá Nguyễn Thế Đức, Trưởng ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào đền ơn đáp nghĩa; trong đó chú trọng đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cung cấp, tháng 4-2021, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiến hành khảo sát vị trí, xác minh thông tin từ các đơn vị tham gia chiến đấu và tổ chức khai quật, cất bốc quy tập một mộ tập thể gồm 14 hài cốt liệt sĩ của Tiểu đoàn Đặc công 89, Mặt trận 4 Quảng Đà tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ). Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức cất bốc, quy tập 6 mộ liệt sĩ (trong đó có liệt sĩ Lê Văn Thảo, quê tỉnh Thanh Hóa), bàn giao cho các địa phương và gia đình tổ chức lễ truy điệu, an táng. Mới đây, qua tổ chức khảo sát và tìm kiếm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố phát hiện 6 mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại dãy núi Sơn Gà và đang phối hợp gia đình tiến hành cất bốc, quy tập, truy điệu và an táng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tích cực; công tác lấy mẫu hài cốt còn thiếu thông tin phục vụ giám định ADN được tăng cường; việc lấy mẫu được thực hiện chu đáo, khoa học nhưng đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin… Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin.

Cũng như khẩn trương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân, nhất là cựu chiến binh, đồng đội cũ, những người cao tuổi ở địa phương. Bên cạnh đó, bổ sung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tách, chuyển giao cho các địa phương theo địa bàn khi có thông tin mới về nơi hy sinh và an táng ban đầu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

“Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do các cựu chiến binh và những người cao tuổi trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); núi Đá Đen, Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cung cấp thông tin. Đồng thời, xác minh, tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Hòa Phong, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) do thân nhân liệt sĩ và các cơ quan cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; bổ sung vào bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng tập sơ đồ mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố để thuận tiện trong việc quản lý và thăm viếng mộ liệt sĩ”, Thượng tá Nguyễn Thế Đức cho biết.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.