Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

.

Hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương các phần mộ liệt sĩ, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Qua đó, tri ân công lao to lớn của thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc đến thế hệ trẻ.

Hội Phụ nữ Công an thành phố thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Vang.  Ảnh: C.A
Hội Phụ nữ Công an thành phố thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: C.A

Những ngày này, tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) diễn ra nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Phương, ngay từ đầu năm, UBND xã tiến hành rà soát, đề xuất nhu cầu nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời, phát động phong trào xây dựng nghĩa trang liệt sĩ “xanh - sạch - đẹp”; tổ chức đặt vòng hoa, thắp nến tri ân vào tối 26-7 và tiếp tục duy trì dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ vào tối 14 và ngày cuối tháng âm lịch hằng tháng. Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức đám giỗ nhà liệt sĩ và làm đẹp bàn thờ liệt sĩ trước ngày 27-7.

Trong khi đó, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hòa Vang tích cực vận động hội viên tham gia dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp các khu tưởng niệm, bia tưởng niệm, bia chiến tích… Chủ tịch Hội CCB huyện Trương Văn Hòa cho biết, ngay từ đầu tháng 7-2023, hội chỉ đạo Hội CCB 11 xã, Hội CCB khối 487 vận động mỗi đơn vị 1 đến 2 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng để thăm hỏi, động viên thương binh, hội viên già yếu, hoàn cảnh khó khăn. “Dự kiến trong năm 2023, Hội CCB huyện sẽ hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí do Hội CCB huyện vận động và từ nguồn hỗ trợ của Hội CCB thành phố”, ông Hòa nói.

Đại úy Nguyễn Thị Lệ Huyền, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố chia sẻ, dịp này, hội sẽ phối hợp Hội Phụ nữ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an thành phố thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) và tổ chức hoạt động về nguồn cho đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tại các tỉnh phía Bắc. “Nhận thức sâu sắc “Đền ơn đáp nghĩa” là tình cảm và trách nhiệm với thế hệ ông cha đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, Hội Phụ nữ Công an thành phố nhiều năm liền tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng các hoạt động thiết thực với mong muốn chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho người có công, từ đó thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước”, Đại úy Nguyễn Thị Lệ Huyền chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Phạm Thị Hồng Hạnh, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Mặt trận quận sẽ phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong quận thăm hỏi, trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thương, bệnh binh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, Mặt trận quận và các hội, đoàn thể đẩy mạnh phong trào đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng giảm bớt khó khăn, cải thiện cả về vật chất và tinh thần. “Mặt trận quận tiếp tục phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động giám sát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm; rà soát, kiến nghị và hỗ trợ đối với các trường hợp chưa được hưởng và hưởng chưa đầy đủ chính sách theo quy định của pháp luật”, bà Hạnh nói.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, Mặt trận các cấp thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch số 42-KH/TU của Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, vận động cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm sóc, thăm hỏi, động viên và tri ân gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; biểu dương những cá nhân, tập thể tại địa phương, đơn vị làm tốt chính sách người có công, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. “Mặt trận thành phố tổ chức triển khai đến Mặt trận cơ sở và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 phối hợp tổ chức, nhằm huy động nguồn lực phục vụ cho việc xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin (giám định ADN); tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn cả nước”, bà Mẫn thông tin thêm.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.