Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi

.

ĐNO - Chiều 10-8, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam”.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: X.Đ
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: X.Đ

Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Nguyễn Hải Đăng; Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng.

Về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (giữa); Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Nguyễn Hải Đăng (bên trái); Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (bên phải). Ảnh: X.Đ
Chủ trì hội thảo có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (giữa); Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Nguyễn Hải Đăng (bên trái); Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: X.Đ

Phát biểu tham luận tại hội thảo về nội dung “Giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo đối với Đoàn Thanh niên và các tổ chức thanh thiếu nhi; kịp thời triển khai các Nghị quyết của Trung ương về Đoàn thanh niên, hoạt động thanh thiếu nhi, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian tới là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, được đào tạo ở trong nước và các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình, được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau.

Trong khi đó, biến động cơ cấu xã hội, lối sống, nếp nghĩ của thanh niên trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế có biểu hiện rất phức tạp. Ngoài ra, các thế lực thù địch ra sức kích động, lôi kéo, chuyển hóa thanh niên, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng lý tưởng.

Vì vậy, trong bối cảnh, tình hình mới hiện nay, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hoạt động thanh thiếu nhi nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề xuất, cấp ủy các cấp cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng và nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới; vừa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức đoàn; giữ vững tính chính trị và tôn trọng tính xã hội trong tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Bên cạnh đó, cần tập trung ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển thanh thiếu nhi nhằm định hướng phát triển, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, lao động, sáng tạo, phát triển bản thân, góp sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, cần tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác cán bộ Đoàn và quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ Đoàn.

Đặc biệt, cấp ủy lãnh đạo Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo môi trường thuận lợi để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận rất có giá trị thực tiễn.

Những thông tin tham luận tại hội thảo là nguồn tư liệu quý bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp các cơ sở khoa học để Trung ương Đoàn xây dựng đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành Đoàn rà soát lại những vấn đề tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại mỗi địa phương. Từ đó, mạnh dạn đề xuất về Trung ương Đoàn để thay đổi phương thức hoạt động Đoàn theo hướng chất lượng.

Được biết, tại hội thảo có 29 báo cáo tham luận, trong đó, nội dung tập trung vào các vấn đề như thực trạng và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN), Hội Sinh viên Việt Nam trong tình hình mới; giải pháp nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi; nhu cầu và lợi ích của thanh niên trong tình hình mới; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;...

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.