Thúc đẩy giao lưu nhân dân góp phần thắt chặt quan hệ Việt - Nhật

.

“Chân thành, Tình cảm, Tin cậy” là phương châm mới trong quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Với phương châm đó, Đà Nẵng đã tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân sôi động và phong phú để thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn. Từ đó, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung, thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản nói riêng ngày càng sâu sắc và phát triển hơn.

Lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo các cấp của Nhật Bản thực hiện nghi thức đập rượu truyền thống của người Nhật tại Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: X.D
Lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo các cấp của Nhật Bản thực hiện nghi thức đập rượu truyền thống của người Nhật tại Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: X.D

Tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước

Từ đầu năm đến nay, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Đà Nẵng là điểm nhấn nổi bật trong bức tranh đối ngoại nhân dân nói riêng và ngoại giao nói chung của thành phố. Vừa qua, thành phố đã tổ chức thành công Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Lễ hội để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Anh Satoh Tetsuya đến từ thành phố Yokohama cho hay, anh ở Đà Nẵng được 2 năm và đều tham gia cả 2 lần thành phố tổ chức lễ hội. Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mà người dân Nhật Bản và Việt Nam cùng trải nghiệm và giao lưu với nhau. Điều này càng làm cho người dân giữa hai nước xích lại gần nhau hơn, gắn kết tình cảm và hiểu thêm về phong tục tập quán, văn hóa của hai nước.

“Tôi rất vui khi thành phố Yokohama là quê hương của tôi đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đà Nẵng. Thời gian này, tại quê hương của tôi cũng diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa để kỷ niệm cho năm đặc biệt này. Sinh sống ở Đà Nẵng 2 năm, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân nơi đây khiến tôi muốn gắn bó với nơi này. Đà Nẵng thực sự đã thu hút tôi bởi môi trường du lịch an toàn, cơ sở hạ tầng lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển, hiện đại và tình hình chính trị ổn định mang đến sự an tâm, an toàn khi được sống ở thành phố đáng sống này”, anh Satoh Tetsuya trải lòng.

Đến tham gia lễ hội, chị Lê Thị Thanh Thủy (trú tại quận Hải Châu) cho hay, lễ hội là dịp để chúng ta được tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Nhật Bản và người dân hai nước có cơ hội trải nghiệm văn hóa lẫn nhau. Mong rằng, thành phố sẽ duy trì lễ hội này để người dân tiếp tục được trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của đất nước mặt trời mọc.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori cho biết, có thể thấy rằng, giữa Đà Nẵng và Nhật Bản không chỉ có hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục mà còn có sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người nhờ mối liên hệ, kết nối lịch sử - văn hóa lâu đời giữa hai nước. Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam là cơ hội để người dân hai bên kết nối, giao lưu cũng như thể hiện tình cảm lẫn nhau.

Bên cạnh đó, lễ hội năm nay còn có các cơ quan chính quyền địa phương, các trường đại học, các công ty đến từ Nhật Bản tham gia. Điều đó cho thấy rõ hiện nay Đà Nẵng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản. Qua đây sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương của Nhật Bản và Đà Nẵng.

Đa dạng các hoạt động giao lưu

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình thông tin, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố phối hợp Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: cuộc thi vẽ tranh và viết về Nhật Bản với chủ đề “Học sinh Đà Nẵng chung tay xây đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”; cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc - Đà Nẵng 2023; giao lưu, hướng dẫn cho học sinh tiểu học làm đồ chơi có sử dụng mô-tơ của Công ty Mabuchi Motor, chương trình biểu diễn và giao lưu âm nhạc của Nhóm Tứ tấu thuộc dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Nhật Bản (JPO)... 

Trong những năm qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt - Nhật thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn khách Nhật Bản đến thăm và làm việc, kết nối nhiều đối tác Nhật Bản đến tìm hiểu, hợp tác, đầu tư hiệu quả tại Đà Nẵng; đưa nhiều sinh viên, học viên thành phố sang Nhật Bản học tập, nghiên cứu; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố, con người, văn hóa đến với bạn bè Nhật Bản.

“Công tác đối ngoại nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Đà Nẵng nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung với nhân dân Nhật Bản. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Đà Nẵng với bạn bè quốc tế; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới”, ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.