Định vị Đà Nẵng trên bản đồ công nghiệp vi mạch bán dẫn

.

Sự kiện thành phố tổ chức “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024” (Semicon Da Nang 2024) trong hai ngày 29 và 30-8 cho thấy rõ tiềm năng của thành phố về phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, ngành công nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng trên toàn cầu. Đây là cơ hội để thành phố quảng bá tiềm năng và kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Semicon Da Nang 2024 diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng. Trong đó có cơ chế, chính sách về đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Việc phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại thành phố mở ra nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đối diện với không ít thách thức. Những yếu tố này sẽ quyết định đến sự thành công trong việc phát triển Đà Nẵng trở thành một trung tâm công nghiệp vi mạch bán dẫn hàng đầu ở Việt Nam và khu vực.

Vi mạch bán dẫn là lĩnh vực cốt lõi của công nghiệp công nghệ cao và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành khác như điện tử, viễn thông, ô-tô và trí tuệ nhân tạo. Thành phố có cơ hội định hình tương lai công nghệ của mình bằng cách trở thành một trung tâm sản xuất và nghiên cứu vi mạch bán dẫn. Các ngành công nghiệp liên quan khác, như đóng gói, kiểm thử chip, cũng có thể phát triển mạnh mẽ, tạo nên một chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong lĩnh vực này. Sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, là cơ hội lớn cho Đà Nẵng. Thành phố có thể thu hút các nhà đầu tư chiến lược với các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, cũng như môi trường kinh doanh thuận lợi. Việc Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo 5.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn vào năm 2030 là một bước đi quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc xây dựng các cơ sở đào tạo tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp thành phố trở thành trung tâm cung ứng nhân lực có tay nghề cao, không chỉ cho thị trường trong nước mà còn quốc tế.

Đà Nẵng có thể trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Các viện nghiên cứu, trường đại học và trung tâm sáng tạo có thể hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, góp phần gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất. Tuy nhiên, Đà Nẵng phải cạnh tranh với các trung tâm công nghiệp vi mạch bán dẫn khác trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và các quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Trung Quốc. Các quốc gia này đã phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này và có lợi thế về hạ tầng, nhân lực, cũng như chính sách thu hút đầu tư.

Mặc dù đề ra kế hoạch đào tạo 5.000 kỹ sư cho ngành vi mạch bán dẫn, việc đáp ứng đủ số lượng và chất lượng nhân lực này là một thách thức lớn. Để thực hiện được mục tiêu này, Đà Nẵng cần có sự đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, hợp tác quốc tế và các chương trình đào tạo chất lượng cao. Cạnh tranh về nhân lực với các thành phố khác trong nước và khu vực cũng sẽ khiến việc giữ chân nhân tài trở thành một thách thức lớn. Ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn đòi hỏi hạ tầng công nghệ hiện đại và tiên tiến. Đà Nẵng sẽ phải đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng công nghiệp, các khu công nghệ cao, cũng như trang thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất và kiểm thử vi mạch.

Việc tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến cũng là một thách thức, đòi hỏi thành phố phải hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế và các viện nghiên cứu hàng đầu. Việc phát triển ngành vi mạch bán dẫn đòi hỏi một chuỗi cung ứng mạnh mẽ và liên kết chặt chẽ giữa các nhà cung cấp vật liệu, sản xuất và kiểm thử. Đà Nẵng cần xây dựng và cải thiện chuỗi cung ứng địa phương, đồng thời kết nối hiệu quả với chuỗi cung ứng toàn cầu. Logistic là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong việc vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm công nghệ cao, đòi hỏi hệ thống vận tải và giao thông hiện đại.

Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, với cơ hội lớn đến từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tiềm năng phát triển nguồn nhân lực và các chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, để thành công, thành phố cần phải vượt qua những thách thức đáng kể về cạnh tranh quốc tế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện được các mục tiêu này, Đà Nẵng sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp vi mạch bán dẫn quan trọng ở Việt Nam và khu vực.

CHU VĂN

;
;
.
.
.
.
.