Đà Nẵng tự tin bước vào kỷ nguyên mới

.

Trải qua 95 năm từ khi Đảng bộ thành phố được thành lập và nửa thế kỷ từ ngày giải phóng thành phố, Đà Nẵng đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành đô thị hiện đại, năng động và đáng sống. Hành trình đi lên ấy không chỉ ghi dấu những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước mà còn là khẳng định sự đổi mới không ngừng, tinh thần tiên phong, sáng tạo trong phát triển, đặc biệt là bài học sâu sắc “lấy dân làm gốc”, là nền tảng cho mọi chủ trương, chính sách.

Sau ngày giải phóng, thành phố đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chiến tranh để lại hậu quả nặng nề. Nhưng với ý chí tự lực, tự cường, Đà Nẵng tập trung kiến thiết, xây dựng và phát triển. Những năm tháng ấy, dù còn nhiều gian khó, nhưng cũng chính là thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần kiên định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này.

Bước ngoặt quan trọng nhất trong hành trình phát triển của Đà Nẵng chính là năm 1997, khi thành phố chính thức trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Từ đây, Đà Nẵng bước vào một thời kỳ phát triển bứt phá, xác lập vị thế trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của khu vực miền Trung và cả nước. Những công trình biểu tượng như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, hầm Hải Vân, sân bay quốc tế Đà Nẵng… không chỉ minh chứng kết cấu hạ tầng hiện đại, mở mang đô thị, mà còn thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa của thành phố.

Nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực  không thể thiếu vai trò của các thế hệ lãnh đạo Đà Nẵng, những con người mang trong mình bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đà Nẵng không ngại thử nghiệm những cái mới, những mô hình chưa từng có tiền lệ. Chính sự quyết đoán, tầm nhìn chiến lược và phong cách lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, có tầm nhìn xa, dự báo chính xác xu hướng phát triển đã đưa thành phố phát triển năng động và bền vững.

Một trong những bài học quan trọng nhất của Đà Nẵng chính là “lòng dân”. Sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố cốt lõi giúp thành phố có thể thực hiện những cải cách mạnh mẽ. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố đều có chung một đặc điểm: người dân không chỉ tham gia thực hiện mà còn là chủ thể thụ hưởng. Thành phố luôn gắn mục tiêu phát triển với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong từng giai đoạn. Chính vì vậy, thành phố đã có nhiều chính sách an sinh xã hội đặc thù, trở thành mô hình mẫu để nhiều địa phương khác học tập.

Những ngày qua, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28-3) và 50 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3), thành phố tổ chức khởi công, khánh thành hàng loạt công trình, dự án động lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mang ý nghĩa quan trọng, tạo sức bật để tiếp tục hiện thực hóa nội dung Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 136/2024/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 47-TB/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam…

Hướng tới tương lai, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đà Nẵng nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu trở thành thành phố sinh thái, thông minh, đáng sống, là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Trong đó, yếu tố con người vẫn là trọng tâm, với cam kết xây dựng một chính quyền phục vụ, tạo điều kiện tốt nhất để người dân và doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng.

Tự hào về những thành quả hôm nay và kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đồng thuận, kề vai sát cánh quyết tâm đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới. Đà Nẵng đang viết tiếp những trang sử mới với những chính sách, chiến lược phát triển không chỉ dừng lại ở tầm nhìn trước mắt mà còn hướng đến tương lai dài hạn, tạo dựng một thành phố văn minh, hiện đại và bền vững.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đà Nẵng tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, trung tâm kinh tế - xã hội đầu tàu khu vực miền Trung, nơi hội tụ những giá trị tốt đẹp nhất của một đô thị đáng sống, thành phố đáng tự hào.

TRUNG ĐOÀN

;
;
.
.
.
.