Cả nước đang khẩn trương triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, hàng loạt giải pháp mạnh mẽ đang được thực thi nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây ban hành Kết luận số 217-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định quyết tâm cải tổ bộ máy hành chính, hướng đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.
Hiện nay, các bộ, ban, ngành đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm triển khai đúng tiến độ. Đây không chỉ là nhiệm vụ cải cách hành chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
Chủ trương cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 217-KL/TW không chỉ nhằm tối ưu hóa hệ thống quản lý nhà nước, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực phát triển. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số vào năm 2025 đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao năng suất lao động, cải cách thể chế và đổi mới mô hình quản trị. Trong bối cảnh đó, cả nước đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ Trung ương đến địa phương: cải cách thể chế, thực hiện các chính sách đặc thù, thúc đẩy đầu tư công, cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế.
Hòa chung tinh thần quyết liệt ấy, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng triển khai sắp xếp bộ máy hành chính, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2025. Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Đà Nẵng đặt quyết tâm cao trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại kỳ họp ngày 20-2, HĐND thành phố đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 lên mức hai con số, cao hơn chỉ tiêu trước đó. Những tín hiệu kinh tế khả quan trong hai tháng đầu năm cho thấy quyết tâm và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố.
Nhằm tạo động lực tăng trưởng, UBND thành phố mới đây tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, nghị định, kế hoạch của Trung ương và địa phương về cơ chế, chính sách đặc thù. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án và đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn.
Việc xử lý triệt để những rào cản pháp lý này không chỉ giúp khai thông nguồn lực đầu tư, mà còn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Những bước đi quyết liệt này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, cải thiện năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.
Việc tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp không chỉ tinh giản bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách, mà còn tạo ra một hệ thống hành chính hiện đại, linh hoạt hơn. Khi hoàn thành chủ trương này, tình trạng chồng chéo trong quản lý giữa các cấp sẽ được xóa bỏ, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Quan trọng hơn, cải cách này sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW đang chứng minh tính đúng đắn của chủ trương tinh gọn bộ máy: vừa tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, vừa nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đây không chỉ là một nhiệm vụ cải cách hành chính đơn thuần, mà còn là chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến một nền hành chính hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp.
Công cuộc tinh giản tổ chức bộ máy là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng thuận và nỗ lực từ nhiều phía. Có thể tin rằng, với cách làm bài bản, khoa học, việc tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn toàn có thể thực hiện thành công, vừa nâng cao hiệu suất làm việc, vừa tạo động lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước.
CHU VĂN