Đốc thúc các dự án chậm hoàn thành, kéo dài lâu năm

.

Năm 2023, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, tập trung xử lý 226 dự án đầu tư công đã kéo dài nhiều năm, trong đó có nhiều đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư, khu dân cư thi công dang dở, chậm hoàn thành và chưa được bàn giao đưa vào sử dụng hoặc chưa được quyết toán để kết thúc dự án.

Một đoạn đường Nguyễn An Ninh từ đường sắt Bắc Nam đến quốc lộ 1A thi công lở dở, kéo dài nhiều năm. Ảnh: H.H
Một đoạn đường Nguyễn An Ninh từ đường sắt Bắc Nam đến quốc lộ 1A thi công lở dở, kéo dài nhiều năm. Ảnh: H.H

Tiếp tục thi công, sửa chữa, duy tu hạ tầng kỹ thuật

Sau khi Báo Đà Nẵng đăng bài “Nhiều chủ đầu tư chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật” (ngày 23-6-2023), người dân tổ 61, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) gửi thư phản ánh tình trạng thi công dang dở hạ tầng kỹ thuật ở đường rộng 10,5m giao với đường Phú Thạnh 7 thuộc dự án Khu phức hợp đô thị cao tầng Phương Trang.

Theo đó, người dân đã mua đất và xây dựng nhà ở, sinh sống tại khu vực này từ năm 2017, nhưng mặt đường vẫn chưa được thảm bê-tông nhựa lớp 2, thậm chí có đoạn cuối là đường đất, chưa thi công. Hệ thống thoát nước thải phía sau nhà chưa được xây dựng nên một số nhà hàng, quán ăn ở đường Nguyễn Sinh Sắc xả thải ra gây ô nhiễm môi trường. Người dân đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư đầu tư xây dựng cống thu gom nước thải nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị...

Theo Sở Xây dựng, dự án Khu phức hợp đô thị cao tầng Phương Trang (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) do Công ty CP Đầu tư Phương Trang làm chủ đầu tư, chưa hoàn thành việc thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật để bàn giao đưa vào quản lý vận hành và khai thác cho thành phố. Sở Xây dựng đã đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục về hồ sơ, triển khai thi công tại hiện trường, rồi bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định nhằm ổn định cuộc sống của người dân.

Sở Xây dựng có báo cáo UBND thành phố nội dung liên quan đến công tác đôn đốc 33 chủ đầu tư bàn giao hạ tầng kỹ thuật 96 dự án khu đô thị, khu dân cư đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước. UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai thi công để hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Các chủ đầu tư tiếp tục duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã thi công hoàn thành; đồng thời, thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để có thể bàn giao từng phần (bàn giao theo giai đoạn, phân khu, hạng mục riêng lẻ) hoặc toàn bộ công trình, hạng mục đã thi công hoàn thành cho các đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành. 

10 lần rà soát, giảm 117 dự án dang dở, kéo dài nhiều năm

Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt chỉ đạo, đốc thúc 33 doanh nghiệp thi công hoàn thiện và bàn giao các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại 96 dự án khu dân cư, khu đô thị được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước cho các cơ quan quản lý và vận hành. Hiện thành phố có 226 dự án đầu tư công kéo dài đã nhiều năm, chưa hoàn thành, trong đó có nhiều đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu tái định cư, khu dân cư đang thi công dang dở, chậm hoàn thành, chưa bàn giao hoặc chưa quyết toán để kết thúc dự án.

Điển hình là tại quận Liên Chiểu, dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh được phê duyệt hoàn thành vào năm 2018, nhưng còn một đoạn chưa thi công do còn vướng khoảng 10 hộ giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng. Tuyến đường Trục 1-Tây Bắc đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A và đường Nguyễn An Ninh đoạn từ đường sắt Bắc-Nam đến quốc lộ 1A được phê duyệt hoàn thành vào năm 2017, nhưng đến nay, còn nhiều đoạn chưa thi công do còn vướng giải phóng mặt bằng. Hạ tầng kỹ thuật các khu số 1,5 ,7 thuộc dự án Trung tâm đô thị mới Tây Bắc đang tạm dừng thi công nhiều năm hoặc thi công chưa hoàn thành vì còn vướng mặt bằng...

Tại quận Sơn Trà, dự án Khu tái định cư phía tây Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng, Khu dân cư Bàu Gia Phước, tuyến đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại và đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến Trương Định, hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía nam đường Phan Bá Phiến... đã trễ hạn nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tương tự, tại quận Ngũ Hành Sơn cũng có nhiều đoạn đường giao thông, khu tái định cư, khu dân cư được thi công lở dở, kéo dài nhiều năm, khiến người dân bức xúc vì gây ngập úng, ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông...

Mới đây, vào cuối tháng 6-2023, đoàn giám sát của HĐND thành phố đã kiểm tra thực tế các kiến nghị của cử tri, giám sát việc chậm triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu phố chợ Khuê Mỹ và các đoạn đường thi công, thảm nhựa dang dở, nhiều năm chưa hoàn thành; các cống thoát nước không có đan đậy, không bảo đảm đấu nối thoát nước tại phường Hòa Hải... để tổng hợp, báo cáo tại các kỳ họp tới của HĐND thành phố.

Theo Sở Xây dựng, từ năm 2019 đến nay, thành phố đã 10 lần tổng rà soát tiến độ các dự án hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư, khu tái định cư được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Từ 179 dự án được thi công dang dở, kéo dài nhiều năm theo rà soát lần đầu, nay đã giảm còn 62 dự án. Trong đó, có 10 dự án đang thi công dang dở do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; 52 dự án gặp vướng mắc về hồ sơ thủ tục (điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung dự toán...), nhà thầu thi công đã giải thể hoặc không còn khả năng thực hiện, nhà thầu làm thất lạc hồ sơ, công trình bị hư hỏng...

Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục liên quan để khẩn trương hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng; trường hợp có vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố kiểm tra, xử lý. UBND các quận, huyện rà soát, tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; đề xuất cụ thể việc dừng dự án và bàn giao để đưa vào sử dụng hoặc tiếp tục giải phóng mặt bằng để thi công tiếp, dừng dự án để lập quy hoạch, xây dựng dự án mới đối với phần thi công lở dở...

Phấn đấu xử lý dứt điểm hơn 50% các dự án tồn đọng, kéo dài lâu năm
Đối với 226 dự án gặp vướng mắc, tồn đọng, kéo dài nhiều năm, chưa hoàn thành, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan bàn các giải pháp giải quyết dứt điểm, tập trung vào các dự án còn vướng thủ tục quyết toán, còn một vài nhà dân chưa được giải tỏa, nhà thầu không còn đủ năng lực... Sở Xây dựng đang phối hợp với các chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương tổng hợp, đề xuất các giải pháp xử lý, cụ thể hóa danh mục và giải pháp thực hiện chủ trương của UBND thành phố là phấn đấu xử lý dứt điểm hơn 50% các dự án tồn đọng, kéo dài lâu năm để khớp nối hạ tầng, quyết toán, kết thúc dự án.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.