Đoàn chính quyền địa phương và doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Cảng Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 3-8, bà Sheng Thao, Thị trưởng thành phố Oakland, bang California Hoa Kỳ cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo Cảng Đà Nẵng.

Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn (phải) trao quà lưu niệm cho Thị trưởng thành phố Oakland, bà Sheng Thao. Ảnh: G.M
Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn (bên phải) trao quà lưu niệm cho Thị trưởng thành phố Oakland, bà Sheng Thao. Ảnh: G.M

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn đã giới thiệu quá trình 122 năm hình thành và phát triển của Cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng hiện là cảng biển container lớn nhất miền Trung. Đây là cảng tổng hợp, vừa làm hàng vừa đón tàu du lịch khắp nơi trên thế giới, cảng có hạ tầng 1.700m cầu bến với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến 70.000 DWT, tàu container đến 4.000 Teus và tàu khách đến 170.000 GRT, cùng với các thiết bị xếp dỡ và kho bãi hiện đại.

Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Cảng Đà Nẵng. Ảnh: G.M
Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Cảng Đà Nẵng. Ảnh: G.M

Trong thời gian từ năm 2020-2022, dù có ảnh hưởng nặng nề Covid-19 nhưng các chỉ số sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng vẫn tăng trưởng vượt trội. Tốc độ tăng trưởng hàng hóa trong các năm qua đạt 15%; sản lượng hàng container chiếm hơn 60% cơ cấu tỷ trọng, với tốc độ tăng trưởng hàng container bình quân 22%/năm.

Việc tăng trưởng bền vững trong các năm qua đã khẳng định vị thế, tầm vóc Cảng Đà Nẵng là cảng biển lớn của Việt Nam và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Thị trưởng thành phố Oakland bà Sheng Thao bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển năng động, của thành phố Đà Nẵng nói chung và Cảng Đà Nẵng nói riêng; đồng thời đánh giá cao những phát triển tích cực, quan hệ lâu bền của Cảng Oakland và Cảng Đà Nẵng thời gian qua. 

Được biết năm 2006, Cảng Oakland và Cảng Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực quản lý, khai thác, tiếp thị, quy hoạch và đầu tư xây dựng, an ninh vận tải biển, cung cấp các thiết bị, đào tạo và xây dựng năng lực cảng và các hoạt động khác liên quan tới cảng biển.

Bà Sheng Thao hy vọng qua chuyến thăm này, lãnh đạo 2 cảng cần đánh giá lại và cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa 2 bên. 

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.