Tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, động lực

.

Thành phố sẽ tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, nhất là những tháng cuối năm nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thi công hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn tại lưu vực đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn tại lưu vực đường Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19-7-2023 của HĐND thành phố, thành phố sẽ rà soát, cắt giảm những công trình thừa vốn sau quyết toán, các công trình vướng đền bù giải tỏa chưa triển khai thi công và các công trình mới nhưng đến nay chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công nên không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí...

Tuy nhiên, sẽ ưu tiên bố trí vốn để thanh toán cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán; các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023, ưu tiên bố trí vốn thanh toán đến 90% khối lượng hoàn thành theo quy định để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Cùng với đó, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, động lực; đối với công trình chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung vốn cho công tác đền bù giải tỏa để bố trí tái định cư. Đối với công trình mới, ưu tiên bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm, động lực, thực hiện giải tỏa, các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2023...

Số liệu từ Cục Thống kê thành phố, tính đến tháng 7, ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý là 2.816 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ và đạt xấp xỉ 45% so với kế hoạch vốn được giao. Trong đó, riêng trong tháng 7-2023 đạt 554,7 tỷ đồng. Một số dự án có khối lượng đạt khá như dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu; Trung tâm phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng; đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Lệ…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023, thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp, cụ thể như yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án lập kế hoạch chi tiết, giám sát tiến độ triển khai và báo cáo định kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh khi tổ chức thực hiện dự án. Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong xử lý các hồ sơ, thủ tục và đồng thời tăng cường rà soát, nâng cao hiệu quả về thời gian trong quy trình lập quy hoạch, trình thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa và có kế hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu. Theo đó, không ít các công trình trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ thi công như Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1) đạt 109,1 tỷ đồng, tương đương 27,4% tổng mức đầu tư; dự án Trung tâm công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) đạt 50,9% so với tổng mức đầu tư; dự án Nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 tháng 3 thực hiện 21,1 tỷ đồng, đạt 9,9% tổng mức đầu tư…

Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: T.L
Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: THÀNH LÂN

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, hiện nay các công trình như dự án Đường vành đai phía tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh; dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT 601; dự án tuyến đường Trục 1 Tây Bắc… đang được ban quản lý đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức nhiều ca thi công để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành cao nhất các hạng mục công trình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân (đại diện liên danh nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu) cho rằng: “Chúng tôi hiểu được địa hình và thời tiết của khu vực nên tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy mạnh thi công trong mùa khô, vì sang mùa mưa bão sẽ khó thi công.

Hiện chủ đầu tư dự án đang tập trung 4 mũi thi công với cường độ làm việc liên tục 3 ca/ngày để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đường dẫn, đê kè chắn sóng, luồng tàu và khu mặt nước…”. Được biết, trên công trường có khoảng 100 máy móc, thiết bị và 150 cán bộ, công nhân của các nhà thầu đang triển khai đồng loạt các hạng mục.

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 19-7-2023 của HĐND thành phố yêu cầu tập trung đôn đốc, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án lập kế hoạch chi tiết, giám sát tiến độ triển khai và báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện dự án... bảo đảm nâng cao tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2023 theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền, phấn đấu đến ngày 30-9, đạt 50%; đến ngày 31-12, đạt 80% và đến ngày 31-1-2024, đạt 100%.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.