Mỹ đảo ngược chính sách đơn phương đối với Cuba

.

Dư luận quốc tế hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố (SSOT) do Washington đơn phương lập ra trước đó. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đi cần nhưng chưa đủ khi người dân Cuba vẫn mong mỏi Washington dỡ bỏ tất cả lệnh cấm vận kinh tế hiện hành.

The Guardian dẫn thông báo ngày 14-1 của Nhà Trắng nêu rõ quyết định nói trên được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ hoàn tất đánh giá và xác định rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Cuba đang hỗ trợ khủng bố quốc tế. Đây là thay đổi lớn so với quyết định trước đó của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã đưa Cuba trở lại danh sách vào tháng 1-2021 ngay trước khi rời Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Ngoài ra, chính quyền ông Biden cũng ký bản ghi nhớ an ninh quốc gia nhằm điều chỉnh chính sách liên quan giao dịch tài chính giữa một số cá nhân và tổ chức của Cuba và Mỹ, thay thế quy định năm 2017 dưới thời ông Trump. Theo đó, sự điều chỉnh này về cơ bản sẽ chấm dứt hạn chế đối với một số cá nhân và tổ chức Cuba thực hiện giao dịch tài chính với cá nhân và tổ chức của Mỹ. Những hành động này chứng minh ông Biden đang khôi phục cách tiếp cận gần gũi hơn với Cuba vốn được thúc đẩy dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo Tân Hoa xã, ngày 14-1, Bộ Ngoại giao Cuba nhận định quyết định nói trên của ông Biden là bước đi phù hợp yêu cầu kiên quyết của chính phủ và người dân Cuba, cũng như lời kêu gọi rộng rãi, liên tục của nhiều nước, đặc biệt ở Mỹ Latinh và Caribe, song bày tỏ quan ngại về lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế cản trở sự phát triển của quốc đảo này vẫn chưa được dỡ bỏ. Cuba cũng lưu ý thời điểm đưa ra quyết định khi ở gần cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden mà đáng lý nó phải diễn ra từ nhiều năm trước; đồng thời lo ngại chính quyền sắp tới của ông Trump có thể đảo ngược quyết định này.

Prensa Latina trích bài viết trên mạng xã hội X ngày 14-1 của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel cho rằng: “Đây là quyết định đúng hướng, mặc dù chậm trễ và có phạm vi hạn chế. Lệnh phong tỏa và hầu hết các biện pháp cực đoan được thực hiện kể từ năm 2017 của Mỹ cản trở kinh tế Cuba và tác động đến cuộc sống người dân Cuba vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ tiếp tục lên án chiến tranh kinh tế và các hành động can thiệp, thông tin sai lệch của Mỹ. Đồng thời, sẽ không từ bỏ việc phát triển mối quan hệ văn minh và tôn trọng với Mỹ và yêu cầu nước này tôn trọng chủ quyền của chúng tôi”.

Trong khi đó, các quốc gia ở Mỹ Latinh và Caribe cũng phản ứng tích cực trước quyết định mới nhất của ông Biden. Theo Prensa Latina, Tổng thống Colombia Gustavo Petro ca ngợi đây là bước tiến lớn khi Mỹ có cách tiếp cận dựa trên đối thoại và dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận đối với các nước Mỹ Latin. Đồng quan điểm, Tổng thống Bolivia Luis Arce khẳng định: “Lý trí, sự thật và công lý đã chiến thắng bởi Cuba đã bị đưa vào danh sách SSOT một cách đơn phương, tùy tiện vào năm 2021”. Ông nói thêm rằng hành động này không chỉ là sự công nhận chủ quyền và cuộc đấu tranh bền bỉ của nhân dân Cuba mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng hướng đến xóa bỏ mọi lệnh cấm vận kinh tế, tài chính và thương mại mà Mỹ áp đặt lên Cuba trong hơn 6 thập kỷ.

Những năm gần đây, một số nhà lãnh đạo Mỹ Latinh công khai kêu gọi chính quyền ông Biden đảo ngược chính sách khắc nghiệt với Cuba. Tháng 9-2024, khoảng 35 cựu lãnh đạo trên thế giới viết bức thư ngỏ gửi ông Biden, thúc giục việc đưa Cuba khỏi SSOT. Trước đó, viện cớ Cuba có mặt trong danh sách này, Washington đã áp dụng một số lệnh trừng phạt đơn phương và gây khó cho quốc đảo này trong việc tiếp cận các đối tác thương mại tiềm năng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu...

THƯ LÊ

;
;
.
.
.
.