Bí quyết giúp Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

.

Theo báo cáo hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2025 (20-3), Phần Lan tiếp tục giữ vững danh hiệu là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp.

Bloomberg dẫn báo cáo dựa trên dữ liệu do Gallup World Poll thu thập, cùng với phân tích từ các chuyên gia kinh tế, tâm lý học và y tế công cộng của Liên Hợp Quốc. Các quốc gia được xếp hạng dựa trên các yếu tố: GDP bình quân đầu người; mức độ hỗ trợ xã hội; tuổi thọ khỏe mạnh; tự do lựa chọn cuộc sống; mức độ hào phóng (từ thiện, giúp đỡ người khác); nhận thức về tham nhũng… Bảng xếp hạng này được tính toán trên mức trung bình 3 năm gần nhất dựa theo đánh giá chủ quan của người dân đối với chất lượng cuộc sống của họ.

Việc Phần Lan tiếp tục được điểm tên là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới dường như là bất ngờ khá lớn với nhiều người khi mà cuộc xung đột Nga - Ukraine tại châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Thực tế, Phần Lan có đường biên giới trên bộ với Nga cũng như đã trở thành thành viên của NATO từ năm 2023. Điều này dường như đã có tác động không nhỏ tới Phần Lan trong thời gian qua.

Dẫu có những biến động phức tạp nhưng trên thực tế Phần Lan vẫn giữ vững hệ thống phúc lợi xã hội mạnh mẽ, bảo đảm mọi công dân có cuộc sống ổn định với chi phí y tế, giáo dục và hỗ trợ thất nghiệp được nhà nước tài trợ phần lớn. Người dân Phần Lan có mức độ tin tưởng lẫn nhau và vào chính phủ rất cao. Quốc gia này có tỷ lệ tham nhũng thấp và hệ thống hành chính minh bạch, phục vụ tốt nhất cho người dân, giúp tạo sự an tâm trong cuộc sống. Phần Lan còn là một trong những nước có hệ thống giáo dục tiên tiến nhất thế giới, miễn phí cho học sinh từ bậc tiểu học đến đại học. Hệ thống y tế cũng thuộc hàng tốt nhất.

Người dân Phần Lan rất chú trọng tận hưởng cuộc sống thường ngày, dành thời gian cho gia đình và tiếp cận với thiên nhiên thông qua các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài và tận hưởng “sisu”, tinh thần kiên cường đặc trưng của người dân nơi đây. Họ không bị áp lực làm việc quá mức và có chế độ nghỉ phép rất hào phóng. Ngoài ra, Phần Lan còn đề cao quyền con người, sự bình đẳng giới và các quyền tự do cá nhân, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát triển theo cách họ muốn. Chính phủ cũng đầu tư rất mạnh vào chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm lý, giảm thiểu căng thẳng và giúp người dân có một tâm lý ổn định hơn.

Theo bảng xếp hạng trên, tiếp sau Phần Lan thì Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Hà Lan, Costa Rica, Na Uy, Israel, Luxembourg và Mexico lần lượt giữ các vị trí còn lại trong top 10. Ở cuối danh sách là Lebanon, Sierra Leone và Afghanistan.

Đáng chú ý, trái ngược với khu vực Bắc Âu thì Mỹ là quốc gia tiếp tục tụt thêm 1 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí thứ 24 thế giới. Năm 2024, lần đầu tiên nước này rời khỏi top 20 của bảng xếp hạng. Thứ hạng cao nhất của Mỹ đạt được trong thập kỷ qua là vị trí thứ 13 vào năm 2016. Bên cạnh Mỹ, Anh cũng xuống vị trí 23, mức thấp nhất kể từ năm 2017. Canada chứng kiến chỉ số hạnh phúc giảm trong thập kỷ qua, xếp vị trí 18. Lý giải về nguyên nhân, Ilana Ron-Levey, Giám đốc Gallup, cho biết hạnh phúc và lòng tin xã hội suy giảm khiến Mỹ và một số nước châu Âu không được xếp hạng cao. Mỹ tụt hạng do người trẻ dưới 30 tuổi thất vọng về cuộc sống và mức sống, cảm thấy ít được bạn bè, người thân hỗ trợ, có ít lựa chọn.

Có thể nói thành công của Phần Lan trong 8 năm liên tiếp giữ vững danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là bằng chứng sống động về sự giao thoa đồng điệu giữa chính phủ và người dân để đạt được sự phát triển bền vững và hạnh phúc cho mọi người. Đây là bài học hữu ích cho cộng đồng quốc tế trên con đường phát triển theo các mục tiêu Thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề ra.

LÊ MINH HÙNG

;
;
.
.
.
.