Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác

.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tìm kiếm tiếng nói chung về các vấn đề an ninh và kinh tế ở khu vực Đông Á trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, qua đó thúc đẩy hợp tác ba bên sâu rộng hơn.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp tại Tokyo ngày 22-3. Ảnh: AP
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có cuộc gặp tại Tokyo ngày 22-3. Ảnh: AP

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc lần thứ 11 tại Tokyo ngày 22-3 xác định hợp tác giữa ba nước trong thời gian tới tập trung vào 4 trọng tâm: củng cố đà hợp tác, lấy “Tầm nhìn hợp tác Trung-Nhật-Hàn trong 10 năm tới” làm định hướng; thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; tăng cường giao lưu và học hỏi lẫn nhau; tăng cường hợp tác đa phương.

Thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do ba bên là điểm nhấn chính. Theo đó, ba bên nhất trí tiếp tục trao đổi việc tái khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy mở rộng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực, duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và sản xuất khu vực, Tân Hoa Xã đưa tin. Dự kiến 3 nước nối lại các cuộc đàm phán và đẩy nhanh tiến độ về hiệp định thương mại tự do. Sự đồng thuận về chuỗi cung ứng khu vực, đổi mới công nghệ và phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới cũng tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế và thương mại giữa 3 nước.

Bên cạnh đó, 3 bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương, bằng cách tăng cường phối hợp và hợp tác theo các cơ chế như ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và hội nghị cấp cao Đông Á (EAS)... “Cam kết của ba nước đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do có hàm ý rõ ràng, vì nó phản ánh lập trường chung của họ chống lại chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ”, Global Times dẫn lời ông Xiang Haoyu, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc. Sau khi áp thuế bổ sung đối với hàng Trung Quốc, Mỹ sắp áp thuế đối với ô-tô nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc từ ngày 2-4.

Người đứng đầu ngành ngoại giao 3 nước thống nhất thúc đẩy ngoại giao nhân dân, hướng tới việc làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, trong đó triển khai “Năm giao lưu văn hóa Trung-Nhật-Hàn năm 2025-2026”, hướng tới mục tiêu đạt 40 triệu lượt trao đổi giữa người dân ba nước vào năm 2030.

Có thể nói, những chủ đề đa dạng nói trên tạo nền tảng chung cho các quốc gia, bất chấp những thách thức mà khuôn khổ ba bên phải đối mặt trong nhiều năm qua, đáng chú ý nhất là do những khác biệt về lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, cũng như căng thẳng địa chính trị.

“Cả 3 nước nhất trí, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, đầy biến động và sự phục hồi chậm chạp của kinh tế thế giới, ba bên cần tăng cường lòng tin, mở rộng hợp tác và cung cấp nhiều yếu tố ổn định hơn cho hòa bình và phát triển của khu vực”, Global Times dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Hợp tác Trung - Nhật - Hàn là một trong những khuôn khổ hợp tác đầy hứa hẹn ở Đông Á, thúc đẩy phát triển ở cả ba nước và đóng góp vào sự ổn định và hội nhập kinh tế của khu vực. Thực tế chứng minh hợp tác ba bên càng sâu sắc thì khả năng chịu đựng rủi ro càng mạnh và nền tảng phát triển càng vững chắc.
Ông Da Zhigang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), cho biết phát biểu của ông Vương Nghị cho thấy hợp tác ba bên đang mở rộng ra ngoài khu vực Đông Bắc Á để hướng tới sự tham gia rộng rãi trong khu vực rộng lớn hơn.

Trong thời điểm toàn cầu bất ổn, sự đồng thuận của ba nước về hòa bình và hợp tác trong tương lai thúc đẩy cả sự ổn định trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya, nhấn mạnh, vì lợi ích của khu vực và toàn cầu, ba nước láng giềng Đông Á, chiếm 20% dân số thế giới và 25% nền kinh tế toàn cầu, cần hợp tác, xét đến ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế chung.

The Straits Times dẫn lời Tiến sĩ Satoru Nagao từ Viện Nghiên cứu Hudson Institute, lưu ý rằng lập trường bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo cơ hội cho Trung Quốc bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai đồng minh này của Mỹ cũng nhìn thấy những lợi ích kinh tế của việc tăng cường quan hệ kinh doanh với Bắc Kinh.

Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu ba nước nói trên diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn trong quan hệ quốc tế, với những tác động từ chính sách của Mỹ. Các cuộc họp ba bên là một thành tựu đối với Nhật Bản, thúc đẩy nỗ lực hướng tới việc đạt được hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo tại Nhật Bản vào cuối năm 2025.

Ngày 22-3, các phái đoàn từ Nhật Bản và Trung Quốc tổ chức cuộc đối thoại kinh tế cấp cao đầu tiên kể từ tháng 4-2019. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản của một Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kể từ tháng 11-2020, trong bối cảnh quan hệ song phương đang ấm lên. Hai nước ghi nhận những tiến triển hướng tới việc Trung Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản của Nhật Bản.

THƯ LÊ 

;
;
.
.
.
.