Cuba khẳng định quan hệ vững chắc với Nga, Trung Quốc

.

Dù hứng chịu chính sách bao vây cấm vận khắc nghiệt trong nhiều thập niên, nhưng Cuba vẫn quyết tâm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và luôn khẳng định mối quan hệ bền chặt với Nga và Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Tây Ban Nha và được phát sóng trên các kênh Mesa Redonda, Cubainformación (Cuba) và Venezuela News (Venezuela), Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc là hai đối tác có quan hệ lịch sử với Cuba, cùng chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập ngoại giao vào năm 2025. Chủ tịch Díaz-Canel cũng nêu bật vai trò then chốt của hai lãnh đạo Cuba Fidel Castro và Raúl Castro trong việc xây dựng nền tảng cho mối quan hệ này. Ông Díaz-Canel nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều quan tâm sâu sắc đến tình hình Cuba và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt thành. 

Với Nga, Cuba duy trì đối thoại chính trị cấp cao, chia sẻ quan điểm trong các vấn đề toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và các chương trình phát triển quan trọng. Hai bên còn có giao lưu văn hóa, thể thao và xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Cuba. Đáng chú ý, mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cuba từ ngày 3 đến 5-4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko tham dự cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Liên chính phủ Nga - Cuba.

Tại đây, hai bên ký kết 17 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, khoa học, giáo dục đại học, quy hoạch lãnh thổ và quy hoạch đô thị, trắc địa và bản đồ, đăng ký địa chính và trí tuệ nhân tạo, cùng với nhiều lĩnh vực khác. Ngoài ra, Nga cũng nhiều lần xóa nợ cho Cuba và cung cấp các khoản vay ưu đãi, cũng như sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba trong việc khai thác dầu khí tại khu vực Jaruco... Nga là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Cuba.

Theo số liệu chính thức, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 375 triệu USD. Nga cũng là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch chính cho Cuba, ngành kinh tế mũi nhọn của đảo quốc Caribe này.

Với Trung Quốc, Cuba có quan hệ chính trị toàn diện và hợp tác sâu rộng. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Cuba, thông qua đầu tư vào nhiều lĩnh vực, gồm: viễn thông, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và cung cấp nhiều thiết bị, hàng hóa cần thiết khi kinh tế Cuba đang gặp nhiều khó khăn.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi năm 2023, trong cuộc gặp Chủ tịch Díaz-Canel, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, phản đối sự can thiệp và cấm vận từ nước ngoài, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược song phương. Ông Díaz-Canel đánh giá quan hệ hai nước đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Trước đó, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lý Hi có chuyến thăm chính thức Cuba và gặp Chủ tịch Díaz-Canel. Ông Lý Hi khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Cuba để thực hiện các sáng kiến toàn cầu, thúc đẩy phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế.

Nhất quán với mối quan hệ hợp tác đó, Chủ tịch Díaz-Canel cho biết, Cuba ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc và là nước đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai với Bắc Kinh. La Habana khẳng định cam kết nguyên tắc “Một Trung Quốc” và cảm ơn sự ủng hộ của cả Trung Quốc lẫn Nga trong cuộc đấu tranh chống cấm vận.

Cuba tiếp tục khẳng định mối quan hệ vững chắc với Nga và Trung Quốc vì đây là sự lựa chọn mang tính lịch sử và chiến lược, giúp nước này bảo vệ chủ quyền, duy trì ổn định nội bộ và tìm kiếm nguồn lực phát triển trong bối cảnh chịu lệnh cấm vận kéo dài. Đồng thời, cả Nga và Trung Quốc cũng coi Cuba là mắt xích quan trọng trong mạng lưới các đối tác chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Sự tương tác tích cực của mối quan hệ đó càng làm cho Cuba thêm gắn kết với hai cường quốc này.

LÊ MINH HÙNG

;
;
.
.
.
.