Ngày 14-4, tòa án Hàn Quốc mở phiên tòa hình sự đầu tiên đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người vừa bị Tòa án Hiến pháp thông qua nghị quyết luận tội về việc áp đặt thiết quân luật ngày 3-12-2024 dẫn đến việc ông bị cách chức tổng thống.
Theo Yonhap, tại phiên tòa, ông Yoon tự bào chữa và khẳng định quyết định áp đặt thiết quân luật của ông không phải là hành vi nổi loạn. “Bản cáo trạng chỉ đơn giản liệt kê lại chi tiết quá trình điều tra về những gì đã xảy ra trong vài giờ. Việc xây dựng một vụ án nổi loạn dựa trên bản cáo trạng giống như bản in lại một sự việc chỉ kéo dài trong vài giờ, và sau đó được dỡ bỏ một cách phi bạo lực theo yêu cầu của Quốc hội là trái với các nguyên tắc pháp lý”, ông Yoon nói.
Tuy nhiên, các công tố viên vẫn giữ nguyên lập luận cho rằng, dựa trên quan điểm của cựu tổng thống về tình hình quốc gia cũng như các bước chuẩn bị trước khi ban bố thiết quân luật, ông đã có ý định “kích động bạo loạn” với mục tiêu “lật đổ Hiến pháp”. Ông đang phải đối mặt với cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn thông qua lệnh thiết quân luật, bao gồm hành vi triển khai quân đội tới Quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu nhằm bác bỏ sắc lệnh.
Ông Yoon là cựu tổng thống thứ 5 của Hàn Quốc phải ra hầu tòa hình sự. Trước đó, các cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, Roh Tae-woo, Lee Myung-bak và Park Geun-hye đều phải đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi hết nhiệm kỳ tổng thống.
THƯ LÊ