Mỹ bắt đầu thu thuế 10% theo mức mới của ông Trump

.

Từ ngày 5-4, lực lượng hải quan Mỹ đã chính thức bắt đầu thu mức thuế 10% mới do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Mức thuế 10% mới do ông Trump ký sắc lệnh đã được áp dụng từ ngày 5.4. Ảnh: Xinhua
Mức thuế 10% mới do ông Trump ký sắc lệnh đã được áp dụng từ ngày 5.4. Ảnh: Xinhua

Từ 0 giờ 1 sáng 5-4 theo giờ Mỹ, lực lượng hải quan Mỹ đã chính thức bắt đầu thu mức thuế 10% mới do Tổng thống Donald Trump ban hành đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu, Reuters đưa tin.

Đây được xem là động thái chấm dứt hệ thống thuế quan đa phương được xây dựng sau Thế chiến thứ hai, gây chấn động nền thương mại toàn cầu.

Mức thuế "cơ bản" 10% đã được áp dụng tại các cảng biển, sân bay và kho hải quan của Mỹ. Trong tuần tới, mức thuế cao hơn, dao động từ 11% đến 50%, sẽ có hiệu lực với hàng hóa đến từ 57 đối tác thương mại lớn.

Theo thông tin từ lực lượng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, không có giai đoạn ân hạn cho hàng hóa đã lên tàu hoặc máy bay sau thời điểm 0h 1 phút sáng ngày 5.4. Tuy nhiên, một số hàng hóa được vận chuyển trước thời điểm này sẽ được miễn thuế nếu cập cảng trước 0h 1 phút sáng ngày 27.5, với điều kiện hàng đã lên đường đúng hạn.

Trong đợt áp thuế đầu tiên, các quốc gia như Australia, Anh, Colombia, Argentina, Ai Cập và Saudi Arabia đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Các mức thuế cao hơn dự kiến áp dụng trong tương lai: Hàng hóa từ Liên minh châu Âu sẽ chịu mức thuế 20%, Trung Quốc 34%, nâng tổng mức thuế mới đối với Trung Quốc lên 54%.

Trong khi đó, Canada và Mexico được miễn trừ các mức thuế mới vì hiện vẫn đang chịu mức thuế 25% liên quan đến cuộc khủng hoảng fentanyl và các quy định về xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ thỏa thuận ba bên.

Danh sách miễn thuế do chính quyền Trump công bố gồm hơn 1.000 loại sản phẩm, tương đương 645 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu năm 2024. Các mặt hàng miễn thuế bao gồm dầu thô, sản phẩm dầu mỏ, năng lượng, dược phẩm, uranium, titan, gỗ, bán dẫn và đồng. Ngoài năng lượng, chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang điều tra nhiều lĩnh vực này để xem xét áp thuế dựa trên lý do an ninh quốc gia.

Đợt áp thuế mới này đã làm thị trường chứng khoán thế giới lao dốc mạnh. Chỉ trong hai ngày, giá trị của các công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã bốc hơi tới 5.000 tỉ USD. Giá dầu và hàng hóa giảm mạnh, trong khi nhà đầu tư đổ xô tìm đến trái phiếu chính phủ để phòng ngừa rủi ro.

Giới chuyên gia nhận định đây là bước ngoặt lớn trong chính sách thương mại toàn cầu. Luật sư thương mại Kelly Ann Shaw gọi đây là “hành động thương mại đơn lẻ lớn nhất trong đời chúng ta”.

Theo laodong.vn

;
;
.
.
.
.