Ông Trump bất ngờ nêu điều kiện đàm phán để giảm thuế đối ứng

.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đàm phán giảm thuế đối ứng nếu có lời đề nghị đủ hấp dẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng toàn cầu ngày 2.4.2025. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng toàn cầu ngày 2-4-2025. Ảnh: AFP

Bloomberg đưa tin, trên chuyên cơ Air Force One ngày 3-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán và có thể giảm thuế đối ứng nếu các quốc gia khác đưa ra “đề nghị thật sự tuyệt vời”.

“Thuế quan cho chúng ta quyền lực rất lớn để thương lượng” - ông Trump khẳng định, đồng thời tiết lộ rằng “mọi quốc gia đều đã gọi cho chúng tôi”.

Mặc dù thị trường chứng khoán ngày 3.4 chứng kiến một trong những phiên tồi tệ nhất kể từ đại dịch Covid-19, với khoảng 2.500 tỉ USD bị “thổi bay” khỏi chỉ số S&P 500; chỉ số Russell 2000 lao dốc 20%, đồng USD giảm 1,5%, ông Trump vẫn bảo vệ chính sách thuế quan của mình, cho rằng kinh tế Mỹ chỉ đang trong giai đoạn điều chỉnh và sẽ sớm ổn định. Ông thậm chí lạc quan với việc lãi suất giảm, giá năng lượng và thực phẩm hạ nhiệt.

Khi được hỏi liệu ông có đang suy nghĩ về việc nhượng bộ, Tổng thống đáp “tùy tình hình”.

“Nếu ai đó đưa ra một điều gì đó thật sự phi thường - miễn là điều đó có lợi cho chúng ta - thì tôi sẽ cân nhắc” - ông Trump nói.

Với Bắc Kinh, một trong những điều kiện để được giảm thuế mà ông Trump nhấn mạnh là Trung Quốc cần chấp thuận thương vụ bán TikTok (thuộc ByteDance) cho doanh nghiệp Mỹ.

TikTok đang đối mặt với hạn chót vào ngày 5.4 để hoàn tất việc bán hoạt động tại Mỹ, nếu không sẽ bị cấm theo sắc lệnh của ông Trump. Tuy nhiên, ông úp mở khả năng gia hạn nếu tiến trình thương lượng tiến triển tích cực.

“Chúng tôi đang rất gần một thỏa thuận” - ông nói và không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ lấy TikTok làm đòn bẩy để xin giảm thuế quan.

Tổng thống Trump tiết lộ ông đã có nhiều cuộc gọi với lãnh đạo nước ngoài và các doanh nghiệp lớn đang tìm cách được miễn trừ thuế. Trong đó có các nhà sản xuất ôtô - tuy không nêu tên - và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người có thể sẽ đến Mỹ vào tuần tới.

Dù Israel đã gỡ bỏ thuế với hàng hóa Mỹ để mong được ưu đãi, Nhà Trắng vẫn áp thuế 17% đối với hàng hóa từ quốc gia này.

Về phía châu Âu, Tổng thống Trump khẳng định Vương quốc Anh đang “hài lòng” với mức thuế thấp nhất 10%, trong khi các nước EU phải chịu mức 20%.

“Thị trường sẽ bùng nổ. Chỉ cần cho nó một chút thời gian” - ông Trump tự tin tuyên bố.

Và với phong cách quen thuộc, ông kết luận bằng một câu ví von: “Tôi thích lãi suất giảm, giá rau giảm, cũng như giá trứng giảm vậy. Xăng giảm giá, tôi càng vui hơn”.

Theo laodong.vn

;
;
.
.
.
.