SpaceX thực hiện sứ mệnh khám phá vùng cực Trái Đất từ không gian

.

Đêm 31-3 (giờ Mỹ), tên lửa đẩy Falcon 9 của Spacex phóng tàu vũ trụ Crew Dragon sẽ đưa 4 phi hành gia vào quỹ đạo trên vùng cực của Trái Đất đầu tiên trong lịch sử loài người.

Theo AFP, sứ mệnh lịch sử được gọi là Fram2, theo tên con tàu nổi tiếng của Na Uy cho các chuyến thám hiểm Bắc Cực và Nam Cực vào thế kỷ XIX. Crew Dragon mang theo phi hành đoàn rời bệ phóng ở Trung tâm Không gian Kennedy của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tại Florida (Mỹ). Một khi lên đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), các nhà du hành vũ trụ của sứ mệnh Fram2 sẽ khám phá và nghiên cứu các vùng cực của Trái Đất từ quỹ đạo thấp. Phi hành đoàn sẽ thực hiện 22 thí nghiệm khoa học như lần đầu chụp X-quang từ không gian và trồng nấm trong môi trường không trọng lực. Ngoài ra, họ sẽ quan sát và ghi lại các hiện tượng ánh sáng bất thường ở vùng cực, góp phần vào việc hiểu rõ hơn về môi trường không gian quanh Trái Đất. Cuộc nghiên cứu do Fram2 tiến hành được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chuyến du hành dài ngày đưa người đến sao Hỏa trong tương lai.

Fram2 là sứ mệnh đầu tiên đưa con người vào quỹ đạo cực, mở ra một góc nhìn mới về Bắc Cực và Nam Cực từ không gian - điều mà các phi hành gia trên ISS chưa từng thấy. “Với tinh thần tiên phong tương tự những nhà thám hiểm vùng cực đầu tiên, chúng tôi sẽ mang về những dữ liệu mới và kiến thức để đẩy mạnh những mục tiêu về dài hạn trong thám hiểm không gian”, AFP dẫn lời Chun Wang, chỉ huy sứ mệnh. Fram2 cũng là minh chứng cho khả năng của Spacex trong việc thương mại hóa không gian, biến thám hiểm vũ trụ thành hiện thực cho các cá nhân tư nhân.

NGHI VĂN

;
;
.
.
.
.