Điều tiết tuyển sinh đầu cấp

.

Nhằm bảo đảm kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, bên cạnh hình thức tuyển sinh đầu cấp theo địa bàn cư trú, các địa phương tiếp tục điều tiết học sinh ở địa bàn giáp ranh theo hướng liên cư, liên địa.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) trong một giờ học. Ảnh: NGỌC HÀ
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) trong một giờ học. Ảnh: NGỌC HÀ

Tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận Liên Chiểu có sự điều tiết giữa các phường giáp ranh nhằm bảo đảm đủ chỉ tiêu, tránh căng thẳng cục bộ. Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Liên Chiểu cho biết, năm học 2023-2024, tuyển sinh đầu cấp tiếp tục “nóng” ở hai phường là Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc khi hai địa phương này có số lượng học sinh đông, vượt quá số lượng trường lớp có thể tiếp nhận.

Cụ thể, tại phường Hòa Khánh Bắc, số lượng học sinh vào lớp 6 là 1.170 em, tương đương 26 lớp; học sinh vào lớp 1 là 880 em, tương đương 25 lớp. Tuy nhiên, phường này chỉ có Trường THCS Nguyễn Lương Bằng chỉ tiếp nhận được 11 lớp, tương đương với gần 500 học sinh; hai trường tiểu học là Trường Tiểu học Âu Cơ và Ngô Sĩ Liên chỉ tiếp nhận được 10 lớp, tương ứng với 400 học sinh. Đối với phường Hòa Khánh Nam, số học sinh vào lớp 6 năm học đến là 880 em, tương đương với 19 lớp trong khi Trường THCS Ngô Thì Nhậm chỉ tiếp nhận được 12 lớp (500 học sinh).

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của UBND quận Liên Chiểu, Phòng GD&ĐT đã triển khai giải pháp điều tiết tuyển sinh giữa các phường giáp ranh. Ngoài việc chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Lương Bằng thêm 3 lớp và Trường Tiểu học Âu Cơ thêm 2 lớp, Trường THCS Ngô Thì Nhậm thêm 3 lớp bằng cách tiến hành cải tạo các phòng chức năng, ngăn sảnh để có thêm phòng học; điều chuyển số học sinh còn lại học tại các phường lân cận như: Trường THCS Đàm Quang Trung (3 lớp, 135 học sinh), THCS Lê Anh Xuân (2 lớp, 90 học sinh) thuộc phường Hòa Hiệp Nam; Trường THCS Lương Thế Vinh (5 lớp, 225 học sinh), THCS Nguyễn Chơn (2 lớp, 100 học sinh), Tiểu học Võ Thị Sáu (4 lớp, 140 học sinh); TH Nguyễn Đức Cảnh (2 lớp, 80 học sinh), Trường THCS Nguyễn Chơn (1 lớp, 45 học sinh) và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (4 lớp, gần 200 học sinh) thuộc phường Hòa Minh; Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (1 lớp, 50 học sinh), Tiểu học Phan Phu Tiên (6 lớp, 210 học sinh) thuộc phường Hòa Khánh Nam.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) trong một giờ học. Ảnh: NGỌC HÀ
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) trong một giờ học. Ảnh: NGỌC HÀ

Trên địa bàn quận Thanh Khê, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp căn cứ vào số liệu điều tra phổ cập; số liệu học sinh thuộc đối tượng theo địa bàn tuyển sinh của các trường; đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất hiện có của các trường; số lượng lớp, học sinh đầu ra lớp cuối cấp... Bà Lê Thị Hoàng Chinh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê cho hay, về cơ bản, kế hoạch tuyển sinh vẫn giữ nguyên quy chế tuyển sinh năm học 2022-2023, chú trọng tuyển sinh đúng tuyến nhưng linh hoạt điều tiết học sinh tại một số địa bàn… Cụ thể, Trường Tiểu học Trần Cao Vân (phường Tân Chính), năm học 2023 - 2024 này sẽ “gánh” việc tuyển sinh lớp 1 cho 20 tổ dân phố vốn thuộc địa bàn tuyển sinh của Trường Tiểu học Điện Biên Phủ. Theo đó, những học sinh có địa bàn cư trú từ tổ 1 đến tổ 21 của phường Chính Gián sẽ theo học tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân. “Nhờ điều tiết tuyển sinh giữa 2 phường Tân Chính và Chính Gián mà Trường Tiểu học Điện Biên Phủ giảm được sĩ số học sinh/lớp, từ 42-45 em/lớp xuống còn 35-37 em”, bà Chinh nói.

Theo ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ, hiện tại các trường cơ bản bảo đảm các điều kiện để thực hiện tuyển sinh. Hiện trên địa bàn quận chỉ có trường hợp điều tiết học sinh từ tổ 1 đến tổ 5 phường Hòa Phát sang học Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Hòa Thọ Đông) thay vì Trường Tiểu học Thái Thị Bôi.

Lý giải việc phân luồng, điều tiết tuyển sinh, theo nhiều ý kiến, điều này không chỉ giảm tải ở một số trường mà còn tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh thuận lợi trong việc di chuyển. “Tuyển sinh năm nay, một số học sinh, dù cư trú ở phường Hòa Khánh Bắc nhưng học ở Trường THCS Đàm Quang Trung của phường Hòa Hiệp Nam. Quảng đường đi học của học sinh sẽ ngắn hơn rất nhiều so với học đúng tuyến”, ông Nguyễn Thanh Lịch nêu ví dụ.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.