Vượt khó để thành thủ khoa

.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã xuất hiện các thủ khoa không phải là học sinh các trường tốp đầu. Bằng ý chí, nghị lực, em Phan Văn Trường, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Trãi trở thành thủ khoa khối A với tổng điểm 29,30 (Toán: 9,8; Lý: 9,75; Hóa: 9,75) và em Phạm Mạnh Hùng, học sinh lớp 12/5 Trường THPT Thái Phiên thủ khoa khối C với tổng điểm 28,25 (Văn: 9,0; Sử: 9,5; Địa: 9,75).

Em Phạm Mạnh Hùng, học sinh lớp 12/5 Trường THPT Thái Phiên thủ khoa khối C.  (Ảnh nhân vật cung cấp)
Em Phạm Mạnh Hùng, học sinh lớp 12/5 Trường THPT Thái Phiên thủ khoa khối C. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Phát hiện sở trường khi vào cấp 3

Quãng thời gian học cấp hai của Phạm Mạnh Hùng trôi qua khá bình lặng tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (phường An Khê, quận Thanh Khê). Năm lớp 9, mục tiêu Hùng đặt ra là đậu vào trường công để ba mẹ không phải lo lắng.

”Ba làm tài xế lái xe, mẹ bán trái cây nhỏ, dưới em còn có em trai năm nay vào lớp 8. Khi đó, em đậu vào Trường THPT Thái Phiên với số điểm không cao lắm nhưng cả nhà rất vui vì điều kiện kinh tế gia đình không kham nổi chi phí khi học trường tư. Điều đặc biệt là ngôi trường cấp 3 này đã cho em cơ hội để xác định môn học đúng sở trường của mình”, Hùng chia sẻ.

Năm lớp 10, khi xác định tổ hợp chuẩn bị cho quá trình thi tốt nghiệp THPT, Hùng rà soát lại các môn học mình có thế mạnh và hứng thú nên chọn các môn xã hội Văn - Sử - Địa. Từ đó, em tập trung học và kết quả dần tốt lên từng ngày. Theo sự khuyến khích, động viên của thầy cô và các bạn, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và đoạt giải Nhất môn Sử vào năm lớp 12. Trong ba môn học, với môn Văn, mức điểm trung bình của Hùng chỉ khoảng 8 điểm, Sử và Địa luôn trên 9,6 điểm.

Thấy con ham học, ba mẹ ráng tạo điều kiện cho em học hành, nhưng Hùng chỉ thích tự học là chính và còn dành thời gian phụ việc nhà, giúp đỡ mẹ. Em chỉ học thêm môn Văn, đến lớp 12 mới học thêm môn Địa lý, còn môn Sử tự học. Hùng cho biết, không giống như tổ hợp tự nhiên, các môn khoa học xã hội có một lượng thông tin cần ghi nhớ, nắm vững, không phải cứ học thuộc là được. Bởi nếu học vẹt, rất mau chán và không hấp thụ được kiến thức, do đó đòi hỏi phải có niềm đam mê thật sự với môn học. Bản thân Hùng rất thích đọc sách, báo. Khi lướt web, mạng xã hội có bất kỳ thông tin nào hay, liên quan đến môn học Hùng đều lưu lại tìm hiểu.

Ước mơ của Hùng là đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị (Hà Nội) bởi em thích được rèn luyện trong môi trường quân đội và học ngành liên quan đến các môn khoa học xã hội. Ngoài ra, em còn cân nhắc đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì học ngành sư phạm được nhiều ưu đãi. “Khi biết tin em trở thành thủ khoa khối C, ba mẹ, thầy cô, bạn bè vui mừng lắm. Tuy nhiên, điểm số của 3 môn này em dự cảm được vì đã làm khá tốt bài thi, chỉ bất ngờ khi mình là thủ khoa”, Hùng bộc bạch.

Em Phan Văn Trường, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Trãi thủ khoa khối A.  Ảnh: N.H
Em Phan Văn Trường, học sinh lớp 12/8, Trường THPT Nguyễn Trãi thủ khoa khối A. Ảnh: N.H

Nỗ lực học vì thấy ba mẹ vất vả

Ngôi nhà nhỏ trong con hẻm đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chính là nơi nuôi dưỡng giấc mơ vào giảng đường đại học của cậu học sinh Phan Văn Trường, Trường THPT Nguyễn Trãi.

Vốn thích các môn tự nhiên, Trường xác định chọn khối A để xét tuyển đại học và tập trung ôn luyện 3 môn Toán, Lý, Hóa mỗi ngày, kết quả học tập tiến bộ theo thời gian. Nhận thấy khả năng học tập của em, thầy cô đã thuyết phục em vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Vào lớp 12, em lần đầu tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và đoạt giải Nhất môn Hóa.

“Mọi người cứ nghĩ điểm số cao như vậy thì chắc em học quên giờ giấc, nhưng thật ra, cần có phương pháp học khoa học. Chẳng hạn, ở lớp, em dành hết sự tập trung nghe thầy cô giảng bài, chỗ nào chưa hiểu, em ghi chú lại để hỏi thầy cô. Về nhà, em chỉ ôn tập, học bài trong khoảng thời gian nhất định để rèn kỹ năng làm bài. Quan trọng là mình yêu thích môn học đó thì học dễ vào”, Trường nói.

Kể về thành quả học tập, Trường không quên nhắc đến ba mẹ, những người không quản ngại mưa nắng để cho Trường theo đuổi giấc mơ đại học. Để nuôi Trường ăn học, ba em đi phụ hồ, mẹ làm công nhân. Thấu hiểu được sự vất vả của ba mẹ, Trường luôn có ý thức tự học tốt, em chỉ xin học thêm đối với 3 môn Toán, Lý, Hóa từ lớp 10.

Thời điểm Covid-19, ba mẹ Trường phải nghỉ làm, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, ba mẹ dè sẻn chi tiêu, ăn uống tiết kiệm để tạo điều kiện cho em ăn học. Với điểm số cao như vậy nhưng Phan Văn Trường muốn học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Theo Trường, một phần là em thích môi trường ở Đà Nẵng; phần khác, nếu đi học xa, ba mẹ em phải tốn nhiều tiền hơn cho em học đại học. Trường cho biết: “Em dự định đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ từ năm học thứ hai. Em cũng sẵn sàng tâm thế bước vào ngưỡng cửa đại học với nỗ lực tốt nhất để sau này kiếm được việc làm, đỡ đần cho ba mẹ”.

Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT 2023 của Đà Nẵng đạt 96,84%
Ngày 19-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT chung của thành phố Đà Nẵng đạt 96,84% (giảm 0,26% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2022). Cụ thể, khối THPT đạt 99,51%; khối giáo dục thường xuyên đạt 78,48%; khối THPT tư thục đạt 93,55%.
Đối với khối THPT, các trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100% gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Trần Phú, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Hòa Vang, Trường  THCS&THPT Nguyễn Khuyến; 12 trường THPT có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hơn 99% và 4 trường THPT có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hơn 97%. Đối với khối giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 82,81%; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 76,63%; Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 77,61%. Đối với khối THPT tư thục, Trường TH,THCS&THPT Sky-line có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%; Trường PT Hermann Gmeiner có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,63%; Trường TH,THCS&THPT FPT có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 99,53%; Trường THPT Quang Trung có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 90,75%; Trường THCS&THPT Hiển Nhân có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 83,89%; Trường THPT Khai Trí có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 80,92%. 

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.