Chuẩn bị tốt cho năm học 2024 - 2025

.

Các đơn vị, trường học trên địa bàn quận Hải Châu đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên... để sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025.

Trường THCS Trần Hưng Đạo đang được triển khai nâng cấp, cải tạo. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Trường THCS Trần Hưng Đạo đang được triển khai nâng cấp, cải tạo. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, đến nay, công tác tuyển sinh đầu các cấp học trên địa bàn cơ bản hoàn thành. Tổng số trẻ mầm non ra lớp đạt gần 14.000, đạt hơn 98%, trong đó, các trường mầm non công lập tuyển sinh 159 nhóm lớp với 5.181 trẻ. 18 trường tiểu học công lập đã tuyển sinh 3.524 học sinh lớp 1 và phân bổ thành 103 lớp, sĩ số bình quân hơn 34 học sinh/lớp. 10 trường THCS công lập đã tuyển sinh được 3.854 học sinh lớp 6 và phân bổ thành 86 lớp, trong đó có 4 trường có số học sinh lớp 6 nhiều hơn 40 học sinh/lớp, gồm: Trường THCS Nguyễn Huệ hơn 47 học sinh/lớp, Trường THCS Tây Sơn hơn 46 học sinh/lớp, Trường THCS Trưng Vương hơn 42 học sinh/lớp, Trường THCS Lý Thường Kiệt hơn 41 học sinh/lớp.

Các trường hoàn thành công tác tuyển sinh, tổ chức xếp lớp và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, so với năm học 2023-2024, số lượng học sinh đầu cấp không tăng. Nhìn chung, quy mô phát triển mạng lưới trường lớp của các cấp học cùng với việc đa dạng hóa các loại hình công lập, tư thục đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu học tập của con em mọi tầng lớp nhân dân. Toàn quận có hơn 2.400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hiện đã tổ chức xét tuyển giáo viên hợp đồng để các trường kịp thời bảo đảm số lượng giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới, đáp ứng tốt các điều kiện dạy và học, hỗ trợ tốt cho học sinh, hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục được giao... Bên cạnh tham gia học tập chính trị, pháp luật vào giữa tháng 8, giáo viên các trường tiểu học, THCS tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nắm bắt các nhiệm vụ năm học 2024-2025; xây dựng công tác chuyên môn đầu năm học; sử dụng các phần mềm...

Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, hằng năm, các trường học được cấp kinh phí để nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các công trình trong trường học, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học theo hướng hiện đại hóa, phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nhiều trường học đã, đang được xây mới như: Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, Tiên Sa, Bình Minh, Cẩm Vân; các trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ; Trường THCS Trưng Vương.

Nhiều trường đã hoặc đang được đầu tư cải tạo, sửa chữa như: Trường Mầm non 19-5, Trường THCS Lê Thánh Tôn, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường THCS Sào Nam, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường THCS Tây Sơn. Quận cũng đầu tư xây dựng mới các bể bơi tại Trường THCS Hồ Nghinh, Trường Tiểu học Núi Thành, Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường Tiểu học Lê Lai, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng... Quận Hải Châu đã có kế hoạch đầu tư xây mới các trường như: Trường Mầm non Tuổi Thơ, Trường Tiểu học Phù Đổng, Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường THCS Kim Đồng...

Trong dịp hè và trước thềm năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học; kiểm tra vệ sinh, hệ thống đèn điện, quạt, điều hòa, các phòng bộ môn, thư viện, cảnh quan sân trường, lớp học… để chuẩn bị đón học sinh. Một số trường như: Mầm non 20-10, Tiểu học Tây Hồ, Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Lý Công Uẩn đã cải tạo, ốp gạch, thay cửa, sơn vôi, chống thấm... hoàn thành trước ngày 20-8-2024 để kịp thời phục vụ học sinh tựu trường. Trường Mầm non 19-5 sử dụng cơ sở mới từ ngày 12-8, riêng Trường Mầm non Cẩm Vân dự kiến hoàn thành xây dựng cơ sở mới (342 Phan Châu Trinh) vào tháng 11-2024...

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản quận Hải Châu Đặng Văn Hiếu cho biết, năm 2024, ban triển khai 11 dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây mới khối phòng học, hiệu bộ, trường... và nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy... các trường học với tổng mức đầu tư hơn 138 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trường mầm non: Măng Non, Anh Đào, Ánh Hồng, Hoàng Lan, 30-4 và hoàn thành xây mới khối hiệu bộ Trường THCS Lê Hồng Phong. Hiện đang khẩn trương hoàn thiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Trường Tiểu học Núi Thành, Trường Tiểu học Ông Ích Khiêm... hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới. Đối với Trường Mầm non 19-5, khối lớp học 4 tầng mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng, quận đang làm các thủ tục tiếp theo để mở rộng trường này.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.